Saturday, October 8, 2016

30 DÂN CỬ CỘNG HÒA KÝ THƯ CHỐNG TRUMP (Người Việt Online)




October 6, 2016
.
Ông Donald Trump lúc tranh luận lần đầu với bà Clinton. (Hình: Getty Images/Win McNamee)

WASHINGTON, DC (NV) – Ba mươi cựu dân cử Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa hôm Thứ Năm công bố lá thư chống Trump, nói rằng họ không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vì ông “đùa” với các nguyên tắc của họ.

Theo CNN, mặc dù lá thư không nhắc đến bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhưng ông Andrew Weinstein, người chuẩn bị lá thư, nói rằng một số trong những vị này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, trong khi một số khác bỏ cho ông Gary Johnson thuộc đảng Libertarian, hoặc điền tên ứng cử viên thay thế khác.

Phần nhiều trong số 30 vị ký tên, gồm các ông, Gordon Humphrey, cựu thượng nghị sĩ New Hampshire, và Vin Weber, cựu dân biểu Minnesota, trước đây từng lên tiếng chống ông Trump, trong khi những vị khác lần đầu tiên công khai bày tỏ lập trường.

Trong số những vị ký tên có các cựu dân cử quốc hội có tầm ảnh hưởng lớn thuộc các tiểu bang quan trọng, như các ông, Bill Clinger thuộc Pennsylvania, Jim Leach của Iowa, Tom Petri ở Wisconsin, và G William Whitehurst thuộc Virginia.

Ông Clinger từng là chủ tịch Ủy Ban Giám Chính Phủ Hạ Viện, ủy ban điều tra vợ chồng Clinton về vụ Filegate và Travelgate.

Đây không phải là lần đầu tiên có một nhóm thành viên đảng Cộng Hòa viết thư chống lại ông Trump, nhiều giới chức thời chính phủ George W. Bush cũng từng lên tiếng chống lại ông tỷ phú này.

Danh sách các dân cử Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa ký tên vào lá thư lần này gồm các ông và các bà :
- Steve Bartlett (Texas),
- Bob Bauman (Maryland),
- Sherwood Boehlert (New York),
- Jack Buechner (Missouri),
- Tom Campbell (California),
- Bill Clinger (Pennsylvania),
- Tom Coleman (Missouri),
- Geoff Davis (Kentucky),
- Mickey Edwards (Oklahoma),
- Harris Fawell (Illinois),
- Ed Foreman (Texas và New Mexico),
- Amo Houghton, Jr (New York),
- Gordon Humphrey (New Hampshire),
- Bob Inglis (South Carolina),
- Jim Kolbe (Arizona),
- Steve Kuykendall (California),
- Jim Leach (Indiana),
- Pete McCloskey (California),
- Connie Morella (Maryland),
- Mike Parker (Mississippi),
- Tom Petri (Wisconsin),
- John Porter (Illinois),
- Claudine Schneider (Rhode Island),
- John “Joe” Schwarz (Mississippi),
- Chris Shays (Connecticut),
- Peter Smith (Vermont),
- Edward Weber (Ohio),
- Vin Weber (Minnesota),
- G William Whitehurst (Virginia), và
- Dick Zimmer (New Jersey). (TP)




No comments: