Monday, March 12, 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ HAI 12-3-2012



TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE 
12/03/2012

Bài viết mới


Điểm Tin Thứ Hai 12.03.2012

Bọn đạo đức giả (Đông A) – Báo chí đang định kết tội bộ phim ngắn “Hai phòng ngủ”, đề tài tốt nghiệp của sinh viện điện ảnh là phim nóng này nọ. Bộ phim này tôi đã xem và thấy là một bộ phim bình thường, cùng lắm là xếp loại phim không thích hợp cho trẻ em dưới 15 tuổi.
Tín dụng mua nhà kỳ vọng khơi thông (ĐTCK) – Có thể nói, nguồn vốn mà các ngân hàng dành cho mảng tín dụng cá nhân đang tăng lên sau một năm bị hạn chế bởi quy định của NHNN.
Tiến sĩ Alan Phan: “Đại gia thích khoe mẽ vì mặc cảm” (Đầu tư CK) - Theo Tiến sĩ Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa, các đại gia Việt Nam đa số mới giàu nên thích khoe mẽ. Những đại gia thích khoe mẽ có lẽ vì mặc cảm.
Tổng thống Obama “choáng váng” về vụ xả súng (TTXVN) - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/3 đã điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai “để bày tỏ sự choáng váng và đau buồn” về vụ một lính Mỹ…
Ðừng để người ta khinh (Vietinfo) – Tuần trước, các ngư phủ Việt Nam lại bị tấn công, cướp bóc khi đánh cá ở gần quần đảo Hoàng Sa. Khi họ tìm đường vào trốn bão, lại bị quân đội Trung Quốc ngăn cản. Nhà cầm quyền Việt Nam đã phải
Tình yêu của anh dành cho em nhiều như xăng trong bồn (Tin kho tin) – Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua ở Việt Nam đã đánh dấu một sự chuyển dịch mới mang tính bước ngoặt. Năm 2012 được coi là năm bản lề, mũi nhọn, then chốt, quyết định, chiến lược, để đưa ngày Quốc tế Phụ nữ tại riêng Việt Nam lên một tầm cao mới.
Chính sách biến hàng xóm thành ăn mày của Trung Quốc (Cu lang cat) – Một báo cáo được ngân hàng Thế giới công bố hôm 8.3 cho thấy việc nhân dân tệ tăng giá 10% so với đôla Mỹ sẽ làm tăng trung bình khoảng 1,5 – 2% lượng xuất khẩu một số mặt hàng từ các nước đang phát triển vào Mỹ. Trong một số trường hợp, mức tăng có thể lên đến 6% cho mỗi biên độ tăng 10% của nhân dân tệ so với đôla Mỹ.
Về hạn chót để khởi kiện vụ án hành chính về quản lý đất đai (Hà Huy Sơn) -Theo khoản 2 và 3, Điều 30 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính của UBTV Quốc hội ban hành năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2006 thì thời hiệu để khởi kiện các vụ án hành chính về quản lý đất đai (nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003) chỉ có 30 ngày, hoặc 45 ngày.
Sức mạnh ngòi bút (Bắc Phong) – Mình đọc bài “Hoa cho Bùi Hằng” / trên blog Quê Choa / của nhà văn Nguyễn Quang Lập / thấy sướng gì đâu / và cảm phục làm sao / sức mạnh của một ngòi bút / vì chỉ cần viết vỏn vẹn 573 chữ (kể cả tên tác giả) / mà nhà văn đã có thể / an ủi một người đàn bà mang tội yêu nước / đang bị đày đọa trong tù / xác định vị thế bất khuất của mình / đối với bọn thái thú văn hóa…
Có ngăn được cuộc tỉ thí quân sự ở Biển Đông không? (CTM) – Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, các quốc gia ASEAN nhận ra rằng họ đang quá dễ bị tổn thương trước các cú sốc và khủng hoảng bởi gây ra bởi dòng vốn lưu thông tự do và thị trường phi kiểm soát, vốn là chính sách cơ bản của cái gọi là Đồng thuận Washington.
Tiên Lãng: Màn sắp hạ, theo đúng tuồng tích (Dân Làm Báo) - Trong khi đồng chí Thủ tướng anh minh “uy tín ngày càng lên cao” đang đăng đàn tại Ba Đình, đóng tuồng Bao Công Ba Dờ xử lý nồi canh lúc nhúc sâu cộm cán của đảng ta, thì tại Tiên Lãng, đảng Hải Phòng cũng rục rịch kéo màn, chuẩn bị tắt đèn cho vở tuồng Bao Công Ba Dờ xử án Tiên Lãng.
Chống tham nhũng bằng cách nào (Tiểu Khê) - Tham nhũng gần như có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới. Riêng tại Việt Nam thì tham nhũng đã trở thành một lực lượng lớn mạnh chưa từng có trong bối cảnh hiện nay. Nó có mặt ở mọi nơi trên đất nước này. Trên rừng, dưới biển, thành phố, nông thôn không nơi nào không có nó. Nó làm băng hoại xã hội, triệt hạ kinh tế đất nước, lật đổ mọi giá trị lòng tin.
Ngân hàng lạnh cẳng, người dân lạnh theo (Văn Quang) – “…Nhưng thời buổi này đòi hỏi “văn hóa lành mạnh trong kinh doanh” thì… hơi bị hiếm. Nó cũng hiếm gần như “văn hóa tứ chức” vậy…”
Những “chiến sỹ lẽ phải” (NVCL) – Trong trận chiến sinh tử này, chàng Đa vít nhỏ bé với thứ vũ khí thô sơ là công lý và sự thật, tình đoàn kết và liên đới đã dũng mãnh, hiên ngang thi đấu và chiến thắng cách hiển hách trong trận đấu tay đôi với tên khổng lồ Goliat được trang bị đến tận răng.
Cãi nhau, chủ xe khách bị xe đối phương tông chết (Nguoi viet) – Nữ chủ xe một hãng xe khách chạy đường Sài Gòn-Ðắk Lắk xuống đường yêu cầu xe đối thủ dừng lại để giải quyết mâu thuẫn nhưng bị tài xế xe đối phương tông thẳng khiến bà chết tại chỗ.
Tình Liên đới Quốc tế là một điều có thật (Dan chim viet) – Một cách hết sức tóm lược, bài viết mà quý bạn đọc đang coi ở đây chính là một sự minh họa cụ thể cho cái Tình Liên Đới Quốc Tế thật là…
Phan Hoàng Linh – Mấy góc nhìn về luật tố tụng hình sự… (phần 1) & (phần 2) (Dan luan) – Khi đứng trước tòa, không có điều gì đáng sợ hơn đối với một nghi can hình sự rằng quan tòa có thành kiến anh ta chắc chắn phạm tội. Cái thành kiến ấy của quan tòa, nếu cộng thêm sự hồ đồ của quá trình điều tra, truy tố, hẳn sẽ là một tai họa cho quyền tự do của con người.
Gian truân bước vào lớp 1 (TCPT số 16) – Theo chân các bé đến lớp luyện ôn, căn phòng rộng chưa đầy 12 m2 (nằm khuất trong ngõ Nhân Chính, Hanoi),với gần 15 cháu đang cắm cúi cùng cô luyện chữ. Dưới cái nóng bức oi ả của mùa hè, thay vì được chạy nhẩy vui đùa
Nếu chỉ hô hào thì tham nhũng lại “mỉm cười” chế nhạo ! (SGTT) – Trừu tượng vì “ai tham nhũng, ở đâu tham nhũng chứ đơn vị tôi, cơ quan tôi không có tham nhũng”. Nó rất cụ thể vì bây giờ, đi đến đâu, chỗ nào, cơ quan nào cũng thấy tham nhũng tuy tính chất, mức độ có khác nhau.
Thật hư dinh thự Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? (Trương Duy Nhất) – “Nhưng tôi tin lần này Thủ tướng sẽ lên tiếng. Bởi đó là cách tốt nhất để minh oan cho ông, trấn an dư luận, đồng thời cũng là yêu cầu minh bạch, công khai tài sản quan chức chính phủ”.
Đào mộ chó để tìm kim cương (RFI) – Mộ của Tipsy, một chú chó lông xù màu đen thuộc giống caniche, chôn tại nghĩa địa dành cho chó ở Asnières-sur-Seine, ngoại ô …
Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc muốn lợi cả đôi đàng (RFI) – Đó là đề tựa bài viết được đăng trên tạp chí Economist số ra tuần này của ông Robert Beckman, giáo sư luật quốc tế, trường Đại học Quốc gia …
Mỹ tính đưa máy bay trinh sát đến giúp Hàn Quốc (RFI) – Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonghap vào hôm nay, 11/03/2012, nhân hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hạt nhân diễn ra vào cuối tháng 3 …
Syria:Quân đội tấn công Idleb, gây tổn thất nặng nề cho thường dân (RFI) – Tổng thống Bachar al Assad tiếp sứ giả Liên Hiệp Quốc Kofi Annan lần thứ nhì tại Damas. Trong khi đó, quân đội Syria tiếp tục tấn công vào Idleb.
Slovakia: Cánh tả trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử Quốc hội (RFI) – Vào hôm qua, 10/03/2012, cử tri Slovakia đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
Mỹ giới thiệu súng bắn tia điện từ hiện đại, nhưng không sát thương (RFI) – Ngày 09/03/2012 vừa qua, trước đông đảo giới báo chí và sĩ quan cao cấp được mời đến căn cứ Thủy quân lục chiến tại Quantico, tiểu bang Virginia, quân đội Mỹ đã giới thiệu một loại vũ khí không sát thương mới.
Nga: Phe đối lập tìm một chiến lược mới (RFI) – Phong trào chống Putin tại Nga vào hôm qua 10/03/2012, đã bị một thất bại rõ rệt : Cuộc biểu tình tại Mátxcơva nhằm tố cáo ông Putin …
Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân sóng thần (RFI) – Vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương, tất cả các sinh hoạt tại Nhật Bản ngưng lại trong một phút để tưởng niệm 19 ngàn nạn nhân cơn sóng …
Biểu tình tại New York tố cáo Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng (RFI) – Hai ngàn người đã biểu tình hôm qua 10/03/2012, trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York tố cáo các vụ trấn áp, ngược đãi người …
Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ: Cử tri vẫn phân vân giữa Romney và Santorum (RFI) – Vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hoà Mỹ tiếp diễn hôm qua 10/03/2012 tại nhiều đơn vị, đặc biệt là ở hai tiểu bang Wyoming và Kansas.
Trung Quốc: Giải cứu 24 ngàn phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc trong năm 2011 (RFI) – Chính sách « một con » của Trung Quốc đã đưa đến hậu quả nghiêm trọng.
Trung Quốc: Bắt giam gần 4000 nhà tranh đấu để ngăn chận Mùa Xuân Ả Rập (RFI) – Phong trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông làm cho chế độ độc tài Trung Quốc lo sợ.
Suy nghĩ về an toàn hạt nhân sau tai nạn Fukushima Nhật Bản (RFI) – Đúng ngày này cách đây một năm, 11/03/2011, trận động đất sóng thần kinh hoàng đã đổ vào nước Nhật làm hư hại nghiêm trọng nhà máy điện nguyên tử Fukushima và gây ra một tai nạn hạt nhân với hậu quả không thể lường hết được.
Miến Điện : Mối quan hệ nhập nhằng với Trung Quốc (RFI) – Tháng 12 năm 2011, tổng thống Thein Sein ra lệnh cho quân đội ngừng các trận đánh chống lại các nhóm đòi độc lập thuộc sắc tộc Shan và Kachin.
Nhật tưởng niệm một năm thảm họa (BBC) – Toàn thể nước Nhật tạm dừng trong một phút để tưởng nhật một năm thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân.
Tòa án quân sự xử người đòi đất (BBC) – Tòa án quân sự ở Bắc Giang xử tù 11 người tội Gây rối trật tự trong vụ dân đòi đất đã giải tỏa để xây trường bắn.
Tàu chiến Nhật Bản thăm Hải Phòng (BBC) – Ba chiến hạm thuộc Lực lượng phòng vệ Hải quân Nhật Bản cùng thủy thủ đoàn hơn 600 người đang ở thăm cảng Hải Phòng.
Biểu tình chống Putin giảm số lượng (BBC) – Biểu tình ở Moscow phản đối ông Putin sau bầu cử Tổng thống Nga giảm so với dự kiến.
VN ‘không muốn Nhật bỏ qua Mỹ’ (BBC) – Một hồi ký tiết lộ VN chỉ trích một cựu Thủ tướng Nhật về đề xuất giảm vai trò của Mỹ ở châu Á.
Hy Lạp tiến hành ‘xóa và đổi nợ’ (BBC) – Hơn 85% quỹ đầu tư và ngân hàng đồng ý ‘xoá và đổi nợ’ trong thỏa thuận với Hy Lạp.
‘Nỗi bất an lớn’ (BBC) – Cả nước Nhật chìm trong yên lặng và đau buồn tưởng nhớ những nạn nhân đã chết trong thảm họa một năm trước.
Binh sỹ Mỹ bị bắt giữ vì nổ súng vào thường dân Afghanistan (VOA) – Tướng Jacobson, phát ngôn viên của NATO, không thể xác nhận con số tử vong cũng như động lực thúc đẩy binh sỹ này hành động
Afghanistan: 1 quân nhân Mỹ nổ súng bừa bãi khiến ít nhất 16 người chết (VOA) – Tổng thống Karzai gọi vụ nổ súng là không thể tha thứ. Ông đòi một lời giải thích từ phía Hoa Kỳ về điều mà ông gọi là ‘cố ý giết người’
Ông Annan lạc quan hơn sau cuộc hội đàm thứ nhì với Tổng Thống Syria (VOA) – Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan nói ông ‘lạc quan’ về một giải pháp cho tình trạng bất ổn kéo dài một năm nay tại Syria
Nhật Bản đánh dấu 1 năm thảm họa động đất, sóng thần (VOA) – Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm hôm nay để đánh dấu một năm từ khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần hồi năm ngoái
Các cuộc không kích của Israel giết chết 17 người ở dải Gaza (VOA) – Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói các vụ không kích sẽ tiếp tục và quân đội Israel sẽ tấn công bất cứ kẻ nào tấn công công dân Israel
Tổng thống Pháp kêu gọi bảo vệ biên giới (VOA) – Tổng thống Pháp cho biết có thể đình chỉ tư cách hội viên của khối các nước trong hiệp định Schengen về tự do đi lại không cần giấy phép
Một quân nhân Mỹ nổ súng vào thường dân Afghanistan (VOA) – Một quân nhân Mỹ đã rời căn cứ quân sự tại miền Nam Afghanistan, và nổ súng vào nhiều thường dân Afghanistan
Đánh bom tự sát nhắm vào một nhà thờ ở Nigeria (VOA) – Vụ nổ xảy ra bên ngoài Nhà thờ Thánh Finbar tại thành phố Jos bị rúng động vì những vụ bạo động tôn giáo giữa người Công giáo và Hồi giá
Kenya quy lỗi cho phe al-Shabab về vụ tấn công chết người (VOA) – Đây là vụ mới nhất trong đợt tấn công sử dụng súng ống và lựu đạn, đã giết chết hàng chục người kể từ khi Kenya gửi quân vào Somalia
15 người chết trong vụ đánh bom ở Pakistan (VOA) – Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đám tang có sự tham dự của một chính khách chống Taliban, giết chết ít nhất 15 người
Ông Santorum thắng tại Kansas, ông Romney thắng ở Wyoming (VOA) – Ứng cử viên Tổng Thống Mỹ Rick Santorum đã đoạt thắng lợi áp đảo tại các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở bang Kansas
CHDC Congo chôn cất 250 nạn nhân vụ nổ hôm Chủ nhật (VOA) – CHDC Congo cử hành một lễ an táng tập thể để chôn hơn 200 nạn nhân chết trong nhiều vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự cách đây 1 tuần
Syria tiếp tục tấn công phe nổi dậy bất chấp nỗ lực ngoại giao của ông Annan (VOA) – Ông Kofi Annan bày tỏ quan tâm sâu xa về tình hình Syria, và kêu gọi ông Assad hãy đề ra những bước cụ thể để chấm dứt cuộc khủng hoảng
Người Tây Tạng lưu vong kỷ niệm các sự kiện đặc biệt (VOA) – Cộng đồng người Tây Tạng lưu vong đã đánh dấu kỷ niệm cuộc nổi dậy bất thành năm 1959 ở Tây Tạng và cuộc đổ máu ở Lhasa năm 2008
Cuộc đua của các ứng cử viên Cộng hòa chuyển sang Kansas, Wyoming (VOA) – Ứng cử viên Cộng hòa Rick Santorum đã dẫn đầu trong cuộc bầu chọn ở tiểu bang Kansas miền trung tây
Peru: Đạp xe không mặc quần áo để phản đối (VOA) – Khoảng mấy trăm người khỏa thân hoặc mặc quần áo rất mát mẻ đã đạp xe đạp chạy lòng vòng thủ đô Lima của Peru
Syria tiếp tục tấn công đối lập trong lúc tiếp ông Annan (VOA) – Đặc sứ Kofi Annan đã gặp Tổng thống Assad của Syria, trong lúc lực lượng chính phủ tiếp tục càn quét phe chống đối
Nga: Biểu tình chống Putin nhưng số người tham gia ít hơn (VOA) – Hàng vạn người đã đổ về trung tâm thủ đô Moscow của Nga để phản đối chuyện ông Putin ngồi vào chiếc ghế tổng thống lần thứ ba
Thảm họa thiên tai Nhật Bản là bài học cho an ninh năng lượng tại Mỹ (VOA) – Các chuyên gia năng lượng Hoa Kỳ và Canada đang rút tỉa các bài học kinh nghiệm từ tình cảnh của Nhật Bản sau thiên tai
Nhật Bản kỷ niệm một năm động đất, sóng thần (VOA) – Nhiều buổi lễ đốt nến và tưởng niệm đã được tổ chức trên khắp Nhật Bản, trong lúc mọi người tiếp tục cố gắng hồi phục sau tai họa
Bạo động bùng phát dọc biên giới Israel, dải Gaza (VOA) – Các tay súng Palestine tại dải Gaza đã phóng hơn 90 quả rocket vào miền nam Israel hôm thứ Bảy để trả đũa các cuộc không kích của Israel
Trước khi thành đại gia, bà Diệu Hiền từng làm những gì? (Dân Việt) – Nữ doanh nhân từng đoạt cúp Bông hồng Vàng 2011 – bà Diệu Hiền, Tổng giám đốc Bianfishco, đang gây xôn xao với lùm xùm nợ tiền cá của dân. Vậy trước khi nổi danh là đại gia, bà Hiền từng làm gì?
Hình ảnh mới căn nhà 130tỷ của thiếu gia siêu đám cưới Phunutoday) – Ngôi nhà 130 tỷ ở Hà Nội mà nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã mua cho con trai Nguyễn Huy Hoàng lúc cưới vợ là căn…
Ý đồ “chia để trị” của Trung Quốc tại biển Đông (Cu lang cat) – Các nước Đông Nam Á đòi chủ quyền tỏ ra không hài lòng với kiểu khăng khăng với cách tiếp cận song phương của Trung Quốc. Vì Trung Quốc là bên liên quan mạnh nhất, các nước khác e là nước này đang cố ý “chia để trị” và sẽ mạnh hơn trong các cuộc thương lượng song phương.
CÙNG XEM LẠI CHÙM ẢNH ĐẸP MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3 (NXD) – Như chư vị đã tường, 5h00 chiều ngày 7.3.2012, mấy anh em chúng tôi tổ chức một cuộc gặp mặt chúc mừng các bà, các chị em và vợ con chúng tôi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Đáng tiếc là công an Hà Nội đã bắt đi ba người chúng tôi là: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Kim Môn và tôi để ngăn cản cuộc gặp mặt, vì Anh Môn là chủ nhà hàng còn anh Tường…
.
.
.

No comments: