Sunday, March 4, 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 4-3-2012


TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE 
04/03/2012

Bài viết mới


Điểm Tin Chủ Nhật 04.03.2012

TQ chi tiêu 100 tỷ đô cho quân đội (BBC) – Chi tiêu chính thức của Bộ Quốc phòng TQ năm 2012 sẽ tăng 11.2%, đưa tổng chi tiêu lên trên $100 tỷ, chính phủ nước này cho biết.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phúc An Thịnh (Người Lao Động) – Tổng giám đốc Công ty Phúc An Thịnh bị bắt giữ do bịa chuyện có nhiều nền đất trong dự án khu dân cư 174 ha, làm giả giấy tờ rồi nhận tiền cọc của người nhiều mua đất nhưng thực tế không…
Thiếu gia siêu đám cưới được cho nhà Hà Nội 130 tỷ (Phunutoday.vn) – Dư luận Hà Tĩnh cũng như cả nước vẫn đang rúng động bởi siêu đám cưới tại huyện miền núi nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tiếp sau thông tin xa hoa này, người mẹ – nữ thương gia tổ chức lễ cưới có một không hai lại…
“Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc”(VAOL) – Chúng tôi đại diện cho tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng ở các địa phương trên toàn quốc, xin chuyển đến quý báo nhờ đăng tải giúp Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc.
Những trăn trở trước vụ nổ súng ở Tiên Lãng – Hải Phòng (Quê choa) – Phát súng của người nông dân Đoàn Văn Vươn chống lại sự cưỡng chế của chính quyền Huyện Tiên Lãng Hải Phòng có thể nói gần như là một tuyên ngôn chắc nịch rằng : “kẻ thù của họ là ai”.
Bệnh mất ngủ của Bộ trưởng Vương Đình Huệ (Tuanddk) – Tờ Tuổi trẻ đã làm một cuộc điều tra và kết luận: Giá “cơm hàng cháo chợ” đã tăng tới 60%. Lưu ý là dù CPI tháng 2 tăng “chỉ” 1,37% nhưng nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu tồn tại của người dân thì vẫn tăng 2,3%.
Thư gửi VTV: Một lời xin lỗi khó thế sao? (Cu lang cat) – Một lời xin lỗi khó thế sao? Là đài truyền hình quốc gia, làm một tiểu phẩm thiếu tính nhân văn như thế để phê phán, để ám chỉ một cháu bé mà không cảm thấy áy náy gì trong lương tâm hay sao?
Hoàng Ngọc Diêu: Trung Quốc thường xuyên tấn công và và tìm cách thâm nhập trang mạng Tiền Vệ (Tien ve) – Từ trước đến nay, trang mạng Tiền Vệ đã nhiều lần bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) có nguồn đi từ Trung Quốc. Cho đến nay, trận tấn công nặng nề nhất xảy ra vào khoảng giữa tháng 6 năm 2011 với 99% các nguồn tấn công đi từ Trung Quốc. Từ dạo cuối năm 2007 đến nay, Tiền Vệ thường xuyên “bị” thăm dò các lỗi bảo mật…
Ai xả rác nhiều nhất trên không gian? (CTM) – Trong lúc tình trạng ô nhiễm đang lan tràn mặt đất và vẫn trên đà gia tăng, có người hỏi ngược “Giờ này mà lo rác trên không gian có điên lắm không?”
Văn hóa – Hiến pháp và ổn định (Danlambao) - Văn hoá là một đề tài quá rộng lớn để có thể bày tỏ và phân tich trong vài trang báo. Chúng ta chỉ bàn luận, so sánh một góc cạnh của hai nền văn hóa lớn trên thế giới và tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa trên đất nước và dân tộc Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trung Quốc tìm cách xâm nhập NASA (Nguoi Viet) – Ông Paul K. Martin, tổng thanh tra NASA, trong buổi điều trần trước Ủy Ban Khoa Học, Không Gian và Kỹ Thuật Hạ Viện hôm Thứ Tư nói rằng Trung Quốc tìm cách do thám và dùng tin tặc (hacker) xâm nhập hệ thống điện toán của NASA.
Mấy ngày ở Đà Lạt (Hồ Phú Bông) – Đà Lạt bây giờ mới thực sự đã rớt lại sau lưng. Chỉ có Đà Lạt ngày xưa, Đà Lạt còn trong ký ức….
Bình luận sách – A Witness To Genocide (Chứng nhân của Diệt chủng) (X-cafe) – Vậy thì ta có nên tìm đọc cuốn “A Witness To Genocide” này không? Theo tớ, một người hay ưu tư về thân phận con người, thì… không. Vì đọc xong, tớ cảm thấy tởm lợm, không phải vì những đau khổ đã xẩy ra cho những người không may mà vì những kẻ đã tạo ra tội ác chiến tranh đó.
Nga: tiến lên quá khứ (phần 1)&(phần 2) (Dan luan) – Ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin không học gì từ phong trào chống đối cả, ông ấy sống trong một thế giới khác, không có một viễn cảnh nào cho đất nước của mình. Vị thủ tướng có thể sẽ thắng cuộc bầu cử vào ngày Chủ Nhật tới đây – nhưng ông ấy sẽ trở thành một nguyên thủ quốc gia tạm thời.
Lời hay ý đẹp (5): Ai biến chất, suy thoái? (Nguyễn Thông) – “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau… Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của đảng và sự tồn vong của chế độ”.
Có bớt sự dối trá được không? (Hồ Bất Khuất) – Có những sự giả dối vô hại, thậm chí có chút lợi ích nho nhỏ, nhưng đại đa số giả dối có hại – cái hại đó lớn tới mức làm băng hoại đạo đức xã hội, suy tàn quốc gia..
Miệng nhà quan (Lê Đức Thịnh) – Dân gian có câu “Bệnh từ khẩu nhập, Họa từ khẩu xuất” cấm có sai. Vậy thiết nghĩ HP nên phòng chống bệnh xã hội “Tay-Chân-Miệng” cho quan song song với phòng chống bệnh dịch “Tay-Chân-Miệng” cho toàn dân..
Vũ Quốc Túy: Hỏi chuyện một “thày cãi” (Trần Nhương) – Vậy chống lại hay không chống lại đều bị oan sai. Trường hợp bắn súng vào người thi hành công vụ để tự vệ có thể kết tội là tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.
BÀN THÊM VỀ ĐOÀN VĂN VƯƠN (Lão Khoa)Vụ việc cưỡng chế đất đai với Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng đã đến hồi kết thúc, những gì còn lại lúc này chỉ là các thủ tục cần phải làm mà thôi.”
Cường hào siêu hạng (Nguyễn Thông) – “Một lòng đi theo cách mạng, cứ tưởng thoát nạn cường hào ác bá, nông dân đâu ngờ trong chế độ mới nó sinh sôi nhanh nhiều như vậy. Trước kia, loại ác gian đó chỉ trong phạm vi làng xã là cùng, nay thì nó lây lan như dịch, leo lên cả huyện, tỉnh, thậm chí trung ương”.
Hãi hùng cảnh ‘người sống buôn bán bên người chết’ (baodatviet) – Có lẽ không có nơi đâu lại có điểm họp chợ kỳ lạ như thế: chợ nằm ngay giữa nghĩa trang. Một phiên chợ nơi đây cũng giống như bao phiên chợ ngoại thành khác nhưng lại khác biệt hẳn, có đầy đủ những món hàng từ phục vụ lễ cho người chết cho đến dịch vụ ăn uống, sinh hoạt ngủ, nghỉ cho người sống.
Nước Nga căng thẳng chờ đợi bầu cử Tổng thống (RFI) – Hôm nay 03/03/2012 người dân Nga im lặng chờ đợi trong bầu không khí căng thẳng cuộc bầu cử Tổng thống ngày mai, là dịp để Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin có thể quay lại điện Kremlin dù đang có phong trào phản kháng chưa từng thấy chống lại ông.
Phóng viên, mục tiêu tấn công của quân đội Syria ? (RFI) – Hôm nay 03/03/2012, báo Le figaro trên trang nhất chạy hàng tít lớn « Edith Bouvier : Làm thế nào tôi thoát được địa ngục Homs ». Tờ báo đặc biệt dành hai trang đầu tiên để thuật lại chuyến đi liều lĩnh của hai phóng viên Edith Bouvier và William Daniels.
Gruzia và Nga muốn nối lại quan hệ ngoại giao (RFI) – Trong những ngày gần đây, có một số dấu hiệu cho thấy Gruzia và Nga muốn nối lại quan hệ. Tuy nhiên, nhìn từ phía Gruzia, sự hiện diện quân sự của Nga tại hai vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia, là trở ngại chính cho quan hệ song phương.
Dân Hồng Kông biểu tình đòi bầu trực tiếp Trưởng đặc khu (RFI) – Hôm nay 03/03/2012, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường để yêu cầu chính quyền thiết lập thể thức cử tri bỏ phiếu bầu trực tiếp chức vụ người đứng đầu thành phố này. Theo cảnh sát, có khoảng 3.000 người tham gia biểu tình, còn theo ban tổ chức, có đến 5.000 người.
Mỹ lo ngại các trận lốc xoáy mới sau khi đã có 27 người chết (RFI) – Dân chúng các tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ đang lo ngại trước những trận lốc xoáy mới hôm nay 03/03/2012, được xem là một ngày « đặc biệt nguy hiểm », sau các trận lốc kinh hoàng vào ngày hôm qua, đã làm cho 27 người chết và xóa hẳn một thành phố trên bản đồ nước Mỹ.
Quốc tế cố gắng gây áp lực để Syria cho các tổ chức nhân đạo vào hoạt động (RFI) – Hôm nay 03/03/2012, Hồng thập tự Quốc tế vẫn chưa vào được khu phố nổi dậy Baba Amr tại Homs, đã bị quân chính phủ Syria chiếm được sau nhiều tuần lễ pháo kích liên tục. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi Damas cho phép tiến hành các hoạt động nhân đạo một cách vô điều kiện.
Cam Bốt cố đòi lại một bức tượng cổ bị đưa trái phép khỏi nước (RFI) – Theo báo chí Mỹ, nhà bán đấu giá Sotheby’s hiện đang tìm cách giúp giao trả lại Cam Bốt một bức tượng cổ 1000 năm, mà theo chính phủ Phnom Penh đã bị đưa ra khỏi nước trái phép từ cách đây nhiều thập niên. Năm ngoái, theo yêu cầu của Cam Bốt, Sotheby’s đã rút pho tượng cổ này ra khỏi danh sách các cổ vật dự trù được bán đấu giá ngày 24/3/2011.
Hoa Kỳ không loại trừ việc sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran (RFI) – Ba ngày trước cuộc hội kiến với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để bàn về cuộc khủng hoảng khu vực (ngày thứ Hai 05/03/2012), tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cảnh báo Israel không nên manh động, tạo cơ hội cho Iran chứng tỏ mình là « nạn nhân » của Phương Tây
Liên hiệp châu Âu : vẫn theo dõi sát vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam (RFI) – Ông Trần Văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang ngồi tù với tội danh “ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, vừa cho công bố trên mạng Bauxite Việt Nam bức thư đề ngày 01/03/2012 của Tổng vụ Đối ngoại châu Âu, Liên hiệp châu Âu, phúc đáp bức thư của ông Huỳnh đòi cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.
Giáo hội Công giáo Cuba muốn cưỡng lại mọi áp lực chính trị (RFI) – Giáo hội Công giáo Cuba phải biết cưỡng lại các áp lực chính trị từ mọi phía nhân chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 vào cuối tháng 3. Trên đây là lời kêu gọi của phát ngôn viên Tòa Tổng giám mục La Habana hôm qua 02/03/2012.
Mandalay : Người dân Miến Điện đón mừng bà Aung San Suu Kyi (RFI) – Hôm nay 03/03/2012, theo AFP, hàng chục nghìn người đã chờ đón nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại sân bay thành phố Mandalay. Bà Aung San Suu Kyi sẽ làm việc tại Mandalay trong hai ngày để vận động cho các ứng cử viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân cử, trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 01/04.
Nhật Bản bị chỉ trích vì đặt tên cho các đảo có tranh chấp chủ quyền (RFI) – Hôm nay 03/03/2012, Trung Quốc và Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản là đã tự ý đặt tên tiếng Nhật cho các hòn đảo thuộc về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông, lâu nay vẫn đang được cả ba bên đòi hỏi chủ quyền.
Lần đầu tiên, dân làng Ô Khảm tự do bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo (RFI) – Vốn đã nổi tiếng với cuộc nổi dậy chống những cán bộ tham nhũng, làng Ô Khảm hôm nay 03/03/2012 cũng sẽ đi vào lịch sử Trung Quốc với một cuộc bầu cử thật sự dân chủ tại địa phương này. Khoảng 13 ngàn dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, đã nổi dậy vào tháng 12 năm ngoái, vì quá bất mãn trước những vụ trưng thu đất đai từ nhiều thập niên qua.
Hồng Thập Tự không được vào Baba Amr (BBC) – Hồng Thập Tự cho biết giới chức trách Syria không cho phép họ vào Baba Amr, Homs, nơi đã bị tàn phá, cho tới khi mìn được gỡ bỏ.
BP đạt thỏa thuận $7,8 tỉ bồi thường (BBC) – BP cho biết đạt thỏa thuận $7,8 tỉ với nhóm lớn nhất đòi bồi thường cho vụ tràn dầu do nổ dàn khoan Deepwater Horizon năm 2010.
Người M’Nông ‘quyết trụ lại thủ đô’ (BBC) – Một trưởng thôn ở Đắk Nông nói nhóm người M’Nông sẽ ở Hà Nội không về nhà cho tới khi đòi được đất.
Trung Quốc: Xã Ô Khảm bầu Chủ tịch mới (VOA) – Dân chúng trong một xã ở Trung Quốc đã từng chống lại nhà chức trách trước đây hôm thứ Bảy đi bầu để chọn một hội đồng nhân dân mới
Lực lượng Syria pháo kích Homs, ngăn không cho hàng cứu trợ tới (VOA) – Thi hài của hai nhà báo Tây phương thiệt mạng trong vụ pháo kích ở Baba Amr tuần trước đã được giao cho các nhà ngoại giao
Người Nga dự kiến ông Putin sẽ đắc cử tổng thống (VOA) – 57% người Nga tin rằng ông Putin vẫn là người lãnh đạo đất nước mặc dù ông Dmitry Medvedev là người nắm chức tổng thống
BP đạt thỏa hiệp trong các vụ kiện về vụ dầu loang ở Vịnh Mexico (VOA) – Vụ kiện phát sinh từ vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico ngoài khơi bang Louisiana hồi tháng 4 năm 2010
TT Obama và Thủ Tướng Israel chuẩn bị hội đàm về các biện pháp đối với Iran (VOA) – Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hội họp tại Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Hai
Bầu cử Tổng thống Nga: Các tổ chức giám sát hy vọng giảm gian lận (VOA) – Sự phẫn nộ về cuộc bầu cử tháng 12 năm ngoái đã khơi dậy một phong trào quần chúng đòi giám sát các cuộc bầu cử
Tân Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới sẽ là một người Mỹ? (VOA) – Ai sẽ trở thành Chủ tịch World Bank đang là đề tài được các giới chức chính phủ, kinh tế gia, và các chuyên gia phát triển tranh luận
Mỹ không tin vũ trang cho phe nổi dậy có thể lật đổ Tổng thống Syria (VOA) – Phe chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad yêu cầu quốc tế vũ trang cho họ để họ chiến đấu chống chế độ cầm quyền tại Damascus
Truyền thông Iran: Cử tri kéo nhau đi bầu (VOA) – Tất cả các ứng cử viên phải được Hội đồng Tối Cao Iran thông qua. Đây là 1 cơ quan đầy quyền lực gồm các chuyên gia Hồi giáo
Tổng Thư Ký LHQ yêu cầu được tiếp cận với khu vực bị tàn phá tại Syria (VOA) – Ông Ban Ki-moon kêu gọi Syria hãy tức khắc cho phép các nhân viên cứu trợ nhân đạo được tiếp cận những người cần được giúp đỡ
TT Mỹ mở ngỏ giải pháp quân sự, nếu Iran chế tạo bom hạt nhân (VOA) – Tổng thống Barack Obama nói ông rất nghiêm túc về một hành động quân sự chống Iran nếu Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân
Các ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa trông đợi ngày ‘Thứ Ba Trọng Đại’ (VOA) – Người đoạt được thắng lợi trong cuộc tranh đua để được Đảng Cộng hòa đề cử sẽ đối đầu với Tổng thống Barack Obama
Các nhà lãnh đạo EU đòi hỏi chính phủ các nước thành viên chi tiêu tiết kiệm (VOA) – Chủ tịch EU Van Rompuy nói rằng hiệp ước sẽ giúp khôi phục lòng tin trong khối sử dụng đồng euro, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm
Đảng đương quyền Pakistan dự kiến sẽ được củng cố sau bầu cử Thượng viện (VOA) – Các cuộc bầu cử Thượng viện lần này diễn ra chỉ vài tuần sau một cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa chính phủ và quân đội Pakistan
Các nhà phân tích Úc nói tiết kiệm là chìa khóa cho tương lai năng lượng sạch (VOA) – Chuyên gia quốc tế họp tại Australia nói rằng lượng khí thải carbon trên toàn cầu có thể giảm hơn 50% chỉ qua việc tiết kiệm năng lượng
Nigeria tưởng niệm thủ lãnh nổi dậy Ojukwu (VOA) – Ông Ojukwu được biết tiếng nhiều nhất vì đã tuyên bố độc lập cho vùng Biafra hồi năm 1967, khơi ngòi cho một cuộc nội chiến bi thảm
Xưởng chế bom Nigeria phát nổ làm 3 người thiệt mạng (VOA) – 3 thanh niên đã thiệt mạng hôm thứ Sáu trong một vụ nổ tại một xưởng chế tạo bom bí mật tại thành phố Maiduguri
Cử tri Iran đi bầu quốc hội (VOA) – Các nhà lãnh đạo cải cách của Iran bị tù, bị quản thúc tại gia hoặc bị các giáo sĩ loại bỏ không cho tranh cử
Mỹ: Bang Virginia thông qua dự luật về phá thai (VOA) – Các nhà lập pháp tại tiểu bang Virginia của Mỹ đã thông qua một dự luật đòi hỏi phụ nữ muốn phá thai phải thực hiện siêu âm trước
Các giáo sĩ cấp cao Afghanistan: đốt Kinh Quran là hành động không thể tha thứ (VOA) – Hội đồng Ullema mô tả việc đốt các Kinh Quran thiêng liêng của người Hồi giáo tại căn cứ không quân Bagram là 1 ‘hình tội’ ‘vô nhân đạo’
Ông Bob Carr được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Ngoại giao Australia (VOA) – Thủ tướng Australia Julia Gillard bổ nhiệm ông Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước
Thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho VN đánh động sự quan tâm của chính quyền Mỹ (VOA) – Người trẻ ký tên vào thỉnh nguyện thư nói lên ý nguyện muốn gửi tới chính quyền Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam, và giới trẻ trong nước
ASEAN phải tận dụng công nghệ truyền thông mới (VOA) – ASEAN kêu gọi các nước thành viên vận dụng truyền thông mạch chính lẫn truyền thông xã hội để hỗ trợ thông tin tự do, mở mang dân trí
Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi duy trì Ban Việt ngữ đài VOA (VOA) – Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư cho Tổng thống, Ngoại trưởng, và Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi bảo vệ Ban Việt ngữ đài VOA
Hải quân Việt Nam nhận thêm 3 tàu chiến (VOA) – Việt nam nói ba tàu chiến hiện đại giao cho hải quân nhằm tăng cường huấn luyện, tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa
Việt Nam ứng dụng thử công nghệ thông tin cảnh báo thiên tai (VOA) – Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết dự án theo dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2015 với tổng kinh phí trị giá 50 triệu đô la
Trung Quốc phủ nhận tố cáo hành hung ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa (VOA) – Trung Quốc khẳng định không sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt bị cho là ‘đánh bắt cá bất hợp pháp’ xung quanh quần đảo Hoàng Sa
Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai? (VOA) – Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang về Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Blogger Paulus Lê Văn Sơn được đề cử Giải Công dân mạng Thế giới (VOA) – Paulus Lê Văn Sơn, hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, là một trong số 6 ứng cử viên cho Giải Công dân mạng Thế giới năm 2012
CEO Vinamilk nằm trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á (VOA) – Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên có tên trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á
Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam (VOA) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức nhân chuyến đi thăm Hà Nội mới đây của ông Campbell
Đô đốc Robert Willard: Hoa Kỳ cần hiện diện ở Biển Ðông (VOA) – Đô đốc Robert Willard nói quân đội Mỹ cần hiện diện ở Biển Đông để bảo đảm an ninh của thủy lộ thiết yếu cho thương mại quốc tế
Vatican: Các mối quan hệ với Việt Nam tiếp tục được cải thiện (VOA) – Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Tổng giám mục Girelli dễ dàng đến thăm các nhà lãnh đạo Công giáo và các cộng đồng giáo dân ở Việt Nam.
Viên chức chính phủ VN bị tù vì chèn ảnh khiêu dâm vào website tỉnh (VOA) – Một tòa án Việt Nam tuyên án 2 năm tù cho một viên chức chính phủ từng đưa ảnh khiêu dâm lên web site của chính quyền tỉnh.
TQ, Philippines giữ vững lập trường trong vụ tranh chấp lãnh hải (VOA) – Vụ tranh chấp mới đang gây căng thẳng thêm giữa Trung Quốc và Philippines về việc khai thác dầu khí ở Biển Ðông
Việt Nam sẵn sàng buộc các ngân hàng yếu kém phải sáp nhập (VOA) – Việt Nam sẽ buộc các ngân hàng yếu kém phải thực hiện việc sáp nhập và giữ cho chính sách tiền đệ được ‘chặt chẽ’ nhưng linh hoạt
Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết cải cách nội bộ (VOA) – Ðảng CSVN đang thảo luận về việc xử lý các cán bộ tham nhũng và đảo ngược tình trạng suy thoái nghiêm trọng về mặt đạo đức
Philippines mời gọi các nhà đầu tư thăm dò trữ lượng dầu ở Biển Ðông (VOA) – Philippines mời gọi các nhà đầu tư quốc tế thăm dò trữ lượng dầu lửa và khí đốt tại 2 khu vực ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của TQ
Việt Nam tuyên bố khống chế được dịch cúm gia cầm (VOA) – Việt Nam cho biết dịch cúm gia cầm đã được khống chế trong lúc không có ổ dịch mới nào được ghi nhận trong mấy ngày qua.
Trung Quốc phủ nhận việc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam (VOA) – Cơ quan thực thi luật hàng hải TQ tuyên bố tin nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc nã súng vào tàu đánh cá Việt Nam là không đúng sự thật
Philippines từ chối đề nghị hợp tác phát triển ở Biển Đông với TQ (VOA) – Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh Reed Bank là một phần không thể tách rời của Philippines, và vì thế, không thể có chuyện cùng hợp tác
Phát động Chiến Dịch chống bệnh tay-chân-miệng (RFA) – Hôm nay Bộ Y tế Việt Nam chính thức phát động “Chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh tay-chân-miệng” hầu sớm khống chế và chấm dứt dịch bệnh nguy hiểm này.
Thủ tướng Nhật: thảm họa Fukushima là trách nhiệm chung (RFA) – Không đổ lỗi cho một cá nhân nào, tất cả mọi người đều chia sẻ trách nhiệm. Đó là nội dung câu trả lời của Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, khi được hỏi về sự cố kỹ thuật ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau trận động đất và sóng thần xảy ra cách đây gần 1 năm.
Kim Jong-Un thanh tra các trung tâm phi đạn tạo áp lực lên Mỹ (RFA) – Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn đưa tin nói lãnh tụ Kim Jong-Un đã ghé thăm trung tâm trọng pháo chiến lược, là nơi điều khiển các cuộc thử nghiệm phi đạn của quân đội.
64% cử tri Iran đã đi bầu đại biểu quốc hội (RFA) – Tại Iran, các viên chức đặc trách bầu cử cho hay 64% cử tri đã đi bầu ngày hôm qua, để chọn 290 đại biểu quốc hội.
Tổng thống Obama sẽ gặp tổng thống Israel Shimon Peres (RFA) – Tất cả mọi chú ý đang đổ dồn về Washington, vì hôm nay Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đọc bài diễn văn quan trọng nói về quan hệ giữa Mỹ và Israel, và những kế hoạch ông sẽ thực hiện để ngăn chận không cho Iran có vũ khí hạt nhân.
Bắc Hàn tiếp tục cảnh báo Mỹ không nên tập trận chung với Nam Hàn (RFA) – Bắc Hàn cảnh báo Hoa Kỳ không nên tổ chức tập trận chung với quân đội Nam Hàn.
Hàng trăm ngàn người Miến ở Mandalay chào đón Bà Suu Kyi (RFA) – Bất kể trời mưa tầm tã, cả trăm ngàn người dân Miến Điện đã tụ tập để chào đón Bà Aung San Suu Kyi, khi bà đến Mandalay để vận động tranh cử cho Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ mà bà lãnh đạo.
Đài Loan phản đối Nhật đặt tên cho các đảo đang tranh chấp (RFA) – Chính phủ Đài Loan lên tiếng phản đối việc Nhật Bản đặt tên cho 4 hòn đảo nhỏ nằm trong vùng đảo Điếu Ngư mà Đài Loan nói là chủ quyền thuộc về họ.
Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 (RFA) – Hai ngày trước khi Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đọc bài diễn văn trình bày hiện tình đất nước trước Quốc Hội, tờ Thông Tin Chứng Khoán Thượng Hải đưa tin nói nhà nước Trung Quốc sẽ đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế dưới mức 8% cho năm nay.
Dân làng Ô Khảm đi bầu chọn ban lãnh đạo địa phương (RFA) – Hôm nay dân làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đi bầu, chọn các viên chức của hội đồng nhân dân và ban lãnh đạo đảng bộ địa phương.
Dân Thái Lan đòi Cambodia trả đất (RFA) – Khoảng 200 người hoạt động chính trị Thái Lan đã tập họp tại một cửa khẩu giữa Thái và Campuchia hồ trưa thứ sáu, đòi chính phủ Phnom Penh phải trả lại phần đất mà họ nói là đã chiếm của Thái.
Syria: 13 Nhà Đối Lập Hy Sinh Cứu Phóng Viên Ngoại Quốc (VietBao) – Syria: 100,000 Dân Quận Baba Amr Sắp Bị Lính Assad Tấn Công
Pháp đón về hai nhà báo thoát khỏi Syria (BBC) – Tổng thống Pháp ra sân bay đã đón hai nhà báo Edith Bouvier và William Daniels bị kẹt ở Syria nay vừa về nước.
Có gì mới trong hợp tác Việt Úc? (RFA) – Ngày 21/2 vừa qua, đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng lần đầu tiên giữa VN và Úc đã diễn ra tại Canberra, Úc, cho thấy mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước.
Philippines đối đầu Trung Quốc (RFA) – Trong khi thế giới chú ý đến cuộc xung đột đẫm máu tại Syria và việc Bắc Hàn hoà hoãn trở lại, thì người châu Á không thể không quan tâm đến những sự kiện mới xảy ra ở quần đảo Trường Sa.
Thi thể bin Laden được mang về Mỹ? (Thanh Niên) – Các lãnh đạo của công ty tư vấn tình báo Stratfor không tin trùm khủng bố Osama bin Laden được thủy táng ở biển, theo nội dung những email nội bộ vừa được WikiLeaks…
.
.
.

No comments: