Saturday, March 17, 2012

CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 17-3-2012



CHÂU XUÂN NGUYỄN 
17/03/2012

Bài viết mới

Điểm Tin Thứ Bảy 17.03.2012
Những mưu toan ngay trong lòng quyền lực Trung Quốc (RFI) – Cuối cùng mọi người ai cũng biết được số phận của ông Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Hôm qua, thứ năm 15/03/2012, Tân Hoa Xã loan báo Ban Tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra quyết định cách chức ông Bạc Hy Lai. Sự kiện này đã được các báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến. Theo nhận định của các báo Pháp, ông Bạc Hy Lai là nạn nhân của một cuộc « đấu đá nội bộ ».
iPad3 xuất hiện không rầm rộ như thường lệ (RFI) – Những người ưa chuộng máy tính bảng ở châu Á và ở Úc là những khách hàng đầu tiên mua được phiên bản mới nhất iPad 3 vào hôm nay 16/03/2012. Việc tổ chức trình diện siêu phẩm này tuy được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng do thiếu những màn sáng tạo độc đáo, nên cơn sốt của người tiêu dùng không dâng cao như trước.
Lòng mến mộ bà Aung San Suu Kyi giúp các sản phẩm liên quan bán chạy (RFI) – Chính quyền Miến Điện có thật sự quyết tâm cải cách hay không, chủ đề này vẫn là một câu hỏi lớn đối với các chuyên gia cũng như giới ngoại giao. Tuy nhiên đối với các nhà buôn nhỏ ở Rangoon, thì đất nước này đang trên đường tiến triển, với việc các món hàng mang hình ảnh lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi bán rất chạy.
Mỹ – Hàn – Nhật kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phóng vệ tinh (RFI) – Bắc Triều Tiên hôm nay 16/03/2012 loan báo kế hoạch phóng tên lửa vào tháng tới để đưa vệ tinh vào quỹ đạo với « mục tiêu hòa bình ». Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc xem đây là một hành động « khiêu khích » và vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Cảnh sát Cuba giải tán những người chiếm đóng nhà thờ tại La Habana (RFI) – Theo báo chí Cuba, 13 nhà ly khai chiếm đống nhà thờ Đức Mẹ Bác Ái tại trung tâm thủ đô La Habana bị giải tán tối qua 15/03/2012. Từ ba ngày qua đối lập Cuba tập hợp tại đây để lưu ý Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 về tình trạng chính trị và nhân quyền tại hòn đảo này.
Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 khai mạc (RFI) – Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 mở ra từ ngày 16 đến 19/03/2012. Nhật Bản là khách mời danh dự, với sự tham gia của khoảng 20 nhà văn
Bỉ: Một phút mặc niệm các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc (RFI) – Cả nước Bỉ hôm nay chìm trong đau thương, dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ tai nạn xe ca thảm khốc tại Thụy Sĩ, tối thứ Ba 13/03/2012, làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 22 em học sinh.
Tập Cận Bình: Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát (RFI) – Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định là nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản. Lời tuyên bố này mới được công bố hôm nay 16/03/2012 trong bối cảnh tranh giành quyền lực ở cấp thượng tầng cùng lúc với lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một vụ « Cách mạng văn hóa » như trong thập niên 60.
Một tờ báo Miến Điện bị chính phủ dọa kiện ra tòa vì tố cáo tham nhũng (RFI) – Nhật báo Myanma Alin của nhà nước Miến Điện hôm qua 15/03/2012 cho biết, chính phủ nước này dự định sẽ kiện ra tòa một tờ báo vì đã tố cáo nạn tham nhũng tại nhiều bộ.
Đối lập Syria kêu gọi nước ngoài « can thiệp quân sự ngay lập tức » (RFI) – Theo AFP, phong trào phản kháng chế độ Bachar Al Assad kêu gọi dân chúng hôm nay 16/03/2012 biểu tình tại Syria để yêu cầu quốc tế « can thiệp quân sự ngay lập tức ». Lời kêu gọi được đưa ra trước khi đặc sứ của Liên Hiệp Quốc Kofi Annan trình báo cáo cho Hội đồng Bảo an nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria, kéo dài vừa tròn một năm.
WTO : Khó xảy ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc vì đất hiếm (RFI) – Nhân chuyến thăm Tokyo hôm nay, 16/03/2012 Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Pascal Lamy nhận định rất ít có khả năng các tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc và phương Tây về việc cung ứng đất hiếm có thể bùng lên thành một cuộc chiến tranh thương mại.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa (RFI) – Theo Hà Nội thì trong những ngày gần đây Bắc Kinh có một loạt hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa : tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC gọi thầu thăm dò dầu khí, tập trận bắn đạn thật và đua thuyền. Bắc Kinh đã lập tức kêu gọi Việt Nam « tôn trọng chủ quyền » của Trung Quốc.
Indonesia yêu cầu Úc giải thích về kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ (RFI) – Ngoại trưởng Indonesia yêu cầu Canberra giải thích về kế hoạch Hoa Kỳ chuẩn bị gia tăng hợp tác quân sự với Úc để tránh gây « hiểu nhầm ». Tháng 11/2011 Tổng thống Obama loan báo kế hoạch từ nay đến năm 2016-2017, đưa khoảng 2.500 lính thủy quân lục chiến đến căn cứ quân sự Darwin, miền bắc nước Úc.
Việt Nam cho ra lò mẻ aluminium đầu tiên vào tháng Tư (RFI) – Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin báo chí chính thức tại Việt Nam hôm nay 16/3/2012 cho biết giữa tháng Tư tới nhà máy chế biến aluminium đầu tiên Tân Rai sẽ được cho chạy thử nghiệm sau nhiều lần phải trì hoãn.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi đoàn kết (BBC) – Phó Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đoàn kết quanh Đảng, một ngày sau vụ Đảng cách chức Bí thư Trùng Khánh.
Lễ bắn hỏa tiễn của Bắc Hàn bị lên án (BBC) – Hoa Kỳ và đồng minh lên án kế hoạch phóng hỏa tiễn chở vệ tinh của Bắc Hàn để ‘kỷ niệm sinh nhật’ ông nội lãnh tụ Kim Chính Ân.
TQ nhắc lại ‘cùng khai thác Trường Sa’ (BBC) – Trung Quốc trấn an Philippines sẽ không dùng quân đội đe dọa các nước có tranh chấp ở Trường Sa
Đại sứ Philippines ‘không rõ về Biển Đông’ (BBC) – Chức Đại sứ Philippines ở Trung Quốc chưa được thông qua vì không nắm vững Trường Sa.
Tổng thống Miến Điện sẽ thăm VN (BBC) – Tổng thống Miến Điện Thein Sein sẽ thăm Việt Nam, trong dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương gần gũi.
TQ nới lỏng kinh doanh nhân dân tệ (BBC) – Trung Quốc sẽ để đồng nhân dân tệ được trao đổi ‘tự do hơn’ trước sức ép đòi chỉnh tỷ giá.
Cảm xúc về gia đình sau tsunami (BBC) – Các đoạn phim ngắn 3’11” về gia đình nhằm tưởng niệm nạn nhân sóng thần Nhật Bản.
Mở ra cơ hội? (BBC) – Điểm mặt bốn ứng viên hàng đầu tranh cử tổng thống Đông Timor lần ba từ ngày tách khỏi Indonesia.
Al-Qaida kêu gọi dân chúng Pakistan nổi loạn (VOA) – Al-Qaida thúc dục nhân dân Pakistan noi gương nổi loạn của những người Hồi Giáo tại Ai Cập và Tunisia
Ông Annan kêu gọi Liên Hiệp Quốc có hành động đối với Syria (VOA) – Đặc sứ Kofi Annan nói ông sẽ cử các giới chức tới Damascus vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch triển khai các quan sát viên quốc tế
Các ngân hàng Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán điện tử lớn nhất thế giới (VOA) – Việc Swift loại bỏ các ngân hàng của Iran sẽ cắt đứt kênh quan trọng của Iran trong việc giao dịch kinh doanh với các nước trên thế giới
Tòa Bạch Ốc bác bỏ tố cáo của Taliban về việc thay đổi điều kiện hòa đàm (VOA) – Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói Taliban phải buông vũ khí, từ bỏ al-Qaida, cam kết tuân hành hiến pháp Afghanistan để tham gia hòa giải
Ấn Độ tuyên bố kinh tế đang hồi phục sau cơn suy thoái năm ngoái (VOA) – Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ tỏ ý lạc quan rằng nền kinh tế quốc gia đang hồi phục sau tình trạng trì trệ trong năm vừa qua
Anh: Tổng giám mục Canterbury loan báo ý định từ chức (VOA) – Tổng Giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo Toàn cầu và Giáo hội Anh, hôm nay loan báo sẽ từ chức vào cuối năm nay
Thi hài nạn nhân vụ tai nạn xe buýt ở Thụy Sĩ được đưa về Bỉ (VOA) – 7 người Hà Lan và 21 người Bỉ đã bị thiệt mạng khi chiếc xe buýt đâm vào tường của một đường hầm hôm thứ Ba tại vùng Valais
iPad mới của Apple thu hút khách hàng khắp thế giới (VOA) – Một phân tích gia tài chánh tiên đoán là chỉ riêng ngày thứ Sáu, Apple sẽ bán ra hơn một triệu đơn vị iPad mới
Binh sĩ Mỹ bắn thường dân Afghanistan bất mãn vì đồng đội bị thương (VOA) – Luật sư Browne nói viên trung sĩ chứng kiến một đồng đội bị cụt chân một ngày trước vụ thảm sát 16 dân thường Afghanistan
Ông Annan sắp thuyết trình cho Hội đồng Bảo an LHQ về Syria (VOA) – Các nhà ngoại giao Tây phương cho biết cuộc thương lượng 1 nghị quyết mới về Syria sẽ được thực hiện sau cuộc thuyết trình của ông Annan
Aghanistan: Trực thăng của NATO rơi, 14 người thiệt mạng (VOA) – Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc trực thăng của họ rơi xuống một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan
Đại sứ Mỹ tại Haiti kêu gọi kiên nhẫn trong công tác phục hồi sau thảm họa (VOA) – Đại sứ Hoa Kỳ tại Haiti nói rằng sẽ phải mất nhiều năm để hoàn tất công tác tái thiết sau trận động đất ở Haiti hồi năm 2010
Quân nhân Mỹ tiết lộ hồ sơ cho Wikileaks đã gián tiếp giúp al-Qaida (VOA) – Các chuyên viên tìm thấy bằng chứng Manning đã tải xuống các điện văn ngoại giao, lưu trữ vào các đĩa, và rồi gởi cho WikiLeaks
Eritrea kêu gọi Liên Hiệp Quốc hành động sau cuộc tấn công của Ethiopia (VOA) – Ngoại trưởng Eritrea nói rằng vụ xâm nhập này nằm trong khuôn khổ một quá trình tấn công gây hấn và bất hợp pháp của Ethiopia
Tổng thống Afghanistan muốn NATO rút quân (VOA) – Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai kêu gọi lực lượng NATO rút khỏi các làng mạc Afghanistan
Nigeria đàm phán gián tiếp với nhóm Boko Haram về việc ngưng bắn (VOA) – Theo tin từ Nigeria nhóm Boko Haram đòi thả tất cả những thành viên của họ đang bị cầm tù như một điều kiện để ngưng bắn
Mừng Lễ Thánh Patrick, New York còn đậm nét Ireland hơn tại Ireland (VOA) – Lễ Thánh Patrick vào ngày thứ Bảy 17 tháng 3 kỷ niệm vị thánh bổn mạng được biết đến nhiều nhất tại Ireland
Tại sao TT Syria vẫn tồn tại trong khi các nhà lãnh đạo Ả Rập khác bị lật đổ? (VOA) – Chính phủ Syria và cơ cấu an ninh đã có thể đứng vững trước những áp lực đã lật đổ các chính phủ Ả Rập khác trong năm qua
TT Afghanistan chỉ trích Mỹ về cuộc điều tra vụ thảm sát (VOA) – Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang cáo buộc Hoa Kỳ đã không hợp tác trong cuộc điều tra vụ thảm sát 16 dân làng Afghanistan
Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch chống hút thuốc bằng hình ảnh (VOA) – Chính phủ Mỹ mở chiến dịch quảng cáo nhằm thuyết phục người nghiện bỏ thuốc, thiếu niên không tập hút để khỏi trở thành thói quen cả đời
Người Bedouin cản trở hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Sinai (VOA) – Nhóm người Bedouin vũ trang ở Ai Cập bao vây một khu trại của lực lượng quốc tế gìn giữ hòa bình tại bán đảo Sinai
Bác sĩ trẻ gốc Việt được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố Vấn Tổng thống Mỹ (VOA) – TS-BS Nguyễn Thanh Tùng được đích thân Tổng thống Obama bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn Tổng thống chuyên trách các vấn đề về người Mỹ gốc Á
Mỹ ban hành luật chống trợ giá đối với hàng Việt Nam (VOA) – Tổng thống Obama ký ban hành luật chống trợ giá đối với hàng hóa nhập từ các nước có nền kinh tế phi thị trường như VN và TQ
Tôm xuất khẩu của Việt Nam gây quan ngại vì dư lượng hóa chất (VOA) – Bản tin trên trang điện tử TheFishSite News Desk cho hay nhiều lô hàng của VN bị các nhà nhập khẩu từ chối vì dư lượng kháng sinh cao
Việt Nam đề mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% vào năm 2020 (VOA) – Việt Nam thông báo tỷ lệ nhiễm HIV trong nước có chiều hướng giảm bớt, nhưng Việt Nam chưa kiểm soát được căn bệnh chết người này
9 tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu VN phóng thích các blogger bị bắt (VOA) – Luật sư Peter Noorlander nói: ‘Thông điệp chính chúng tôi muốn nhắn gửi là những blogger này bị bắt giam mà không có lý do chính đáng’
HRW quan ngại trước việc VN bỏ tù 8 người Hmong ở Điện Biên (VOA) – Ông Robertson nói, ‘Chính quyền VN cấm báo chí hay các nhà quan sát độc lập tới Mường Nhé để điều tra về báo cáo có vi phạm nhân quyền’
Việt Nam, Trung Quốc lại tranh cãi về vấn đề chủ quyền (VOA) – Việt Nam và Trung Quốc tố cáo nhau vi phạm chủ quyền trên lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông
Hàng trăm công an ngăn chặn tín đồ PGHH về dự ngày Đại Lễ (RFA) – Hàng năm các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức ngày Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hoà Hảo thọ nạn.
Quản lý đất trồng lúa, giảm quyền chủ tịch UBND tỉnh? (RFA) – Quản lý sử dụng đất trồng lúa, giảm bớt quyền hành của chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, là những quan điểm mà Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đề xuất trong việc sửa đổi Luật Đất Đai sắp tới của Việt Nam.
Tiếng Hoa chỉ dạy cho học sinh dân tộc Hoa? (RFA) – Chương trình dạy tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa là thông tư của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Nam đưa ra ngày hôm qua, nói rằng tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa.
Khai mạc Hội Nghị vùng Châu Á TBD lần của FAO tại Hà nội (RFA) – Hội Nghị vùng Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 của FAO tức Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, khai mạc tại Hà Nội sáng nay, có sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trung Quốc tiếp tục xâm phạm lãnh hải Việt Nam (RFA) – Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động có tính cách xâm lấn vào chủ quyền của Việt Nam trên vùng quần đảo Hoàng Sa và hãy đóng góp thiết thực vào việc duy trì hoà bình ổn định trên biển Đông
Bắc Hàn chuẩn bị phóng vệ tinh (RFA) – Bắc Hàn thông báo vào tháng tới sẽ sử dụng tên lửa tầm xa để phóng vệ tinh, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người sáng lập nước là đại lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng (RFA) – Năm nay, Ấn Độ sẽ dành 40 tỷ dollars cho ngân sách quốc phòng, tức tăng 17% so với ngân sách năm ngoái.
Afghanistan: trực thăng NATO rớt, 16 thiệt mạng (RFA) – Một chiếc trực thăng của NATO rớt ở khu vực ngoại ô thủ đô Kabul, khiến 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 4 người dân ở dưới đất tử nạn.
Buôn Bán Tôm Hùm Chết (VietBao)Theo báo Sài Gòn, tôm hùm được ví là “vua” của các loài hải sản – món quà quý giá mà đại dương hào phóng ban tặng cho cư dân các miệt biển Nam Trung phần.
Cuộc Vận Động Cho Nhân Quyền: Phát Triển Nội Lực (VietBao)Sau 30 ngày sôi nổi, cuộc vận động cho nhân quyền cùng lúc nhắm vào Hành Pháp và Lập Pháp đã kết thúc vừa được một tuần.
Vụ Một Lính Mỹ Bắn Giết Dân Afghanistan Hôm 11/3/2012 (VietBao)3 giờ sáng Chủ Nhật 11/3/2012, một Trung sĩ thuộc Lữ đoàn 3 Stryker, Sư đòan 2 Bộ binh đóng quân tại một căn cứ trong vùng Panjwayi cách Kandahar 40 km, tự ý rời căn cứ đến một làng nhỏ cách căn cứ chừng 2km, tống cửa vào ba ngôi nhà và lạnh lùng bắn gục mọi người trong nhà.
Chính Trị Mỹ – Nhân Quyền Việt (VietBao)Chính trị Mỹ và Nhân quyền Việt Nam có khác nhau không ?
Dư Chấn Nhật Bản và Khí Đốt (VietBao)Chuyện khí đốt của Nhật đã đảo lộn những tính toán đó của cả Âu Châu lẫn Liên bang Nga…
Hải Sản Bán Vào Mỹ: Tới 40% Là Gian Lận; Ngâm hóa chất để cân nặng hơn, tráo loại cá (VietBao)BOSTON – Gian lận trong hải sản nhập cảng là tình hình phổ biến, và có khi sẽ khó dò ra.
Bé 2 tuổi rưỡi bị cô giáo mầm non quất tím mặt (VnExpress) – Cho rằng bé Khánh Linh không chịu ngủ, cô giáo mầm non đã dùng thước đánh bé học sinh 2 tuổi rưỡi đến thâm tím mặt mày.
Sẽ trình Quốc hội thu phí lưu hành xe (Gafin.vn) – Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ sẽ ủng hộ thu phí lưu hành phương tiện và phí vào trung tâm thành phố nhằm hạn chế xe cá nhân.
Đằng sau cái gọi là “hiện thực Syria” của phương Tây (VTC News) – Một đoạn video đầy nghi vấn về hiện thực Syria gần đây đã thổi bùng lên những câu hỏi về vai trò của những hãng thông tấn lớn trong việc kích động…
Vụ Tiên Lãng: Luật sư tiếp xúc đồng phạm ông Vươn. (Cu lang cat) – Chiều nay, Luật sư Phạm Xuân Nga, Văn phòng Luật sư Kinh Đô – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, đã tham dự buổi lấy cung giữa Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng với bị can Đoàn Văn Vệ, đồng phạm với bị can Đoàn Văn Vươn.

.
.
.


No comments: