Tuesday, November 16, 2010

VIỆT NAM BỎ TÙ 2 NGƯỜI THƯỢNG BỊ CHO LÀ CÓ TỘI "ÂM MƯU BIỂU TÌNH CHỐNG NHÀ NƯỚC"

16-11-2010 

Hà Nội - Một viên chức nhà nước cho hay hai người dân gốc thiểu số ở miền thượng du, trung phần Việt Nam đã bị kết án sáu năm tù ở vì lên kế hoạch tổ chức biểu tình chống nhà nước.

Ông Lê Văn Phước, nhân vật cao cấp nhất của Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên nói rằng những người này bị kết án về tội “phá hoại tính thống nhất của quốc gia” và đã tuyên án bốn và sáu năm tù qua một phiên toà kéo dài chỉ trong một ngày hôm qua thứ Hai ngày 15 tháng Mười Một.

Hai người đàn ông này bị quy kết tội lên kế hoạch biểu tình chống nhà nước năm rồi. Ông Phước nói hôm nay là những cuộc biểu tình kia đã bị nhà nước ngăn chận.

Hằng chục người thiểu số ở vùng Cao nguyên Trung phần đã bị bỏ tù với cùng tội danh trong những năm gần đây.

Không thấy bài báo đề cập nguyên nhân nào đã làm cho hai người này dự định tổ chức biểu tình chống nhà nước Cộng sản Việt Nam.


© DCVOnline

Nguồn:  (1) Vietnam jails 2 hill tribe villagers for plotting anti-government protests. The Associated Press, 16 November 2010
.
.
.

No comments: