Saturday, March 8, 2025

PHÒNG THỦ CHÂU ÂU : "TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC", NHƯNG KHÓ CẮT ĐỨT VỚI MỸ (Thanh Phương / RFI)

 



Phòng thủ Châu Âu: “Tự chủ chiến lược”, nhưng khó cắt đứt với Mỹ

 Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 07/03/2025 - 14:24

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250307-phong-thu-chau-au-tu-chu-chien-luoc-nhung-kho-cat-dut-voi-my

 

Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles hôm qua, 06/03/2025, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ cho khối này, dự trù huy động tổng cộng 800 tỷ euro. Nếu như một số nước chủ trương châu Âu phải “tự chủ về chiến lược”, thì một số nước khác vẫn trông chờ vào sự bảo vệ quân sự của Mỹ.

 

HÌNH :

Quân đội Litva tham gia cuộc tập trận quân sự Brave Griffin 24/II giữa Litva và Ba Lan gần Suwalki Gap gần biên giới Ba Lan tại làng Dirmiskes, Litva, ngày 26/04/2024. AP - Mindaugas Kulbis

 

Trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đang ép Ukraina chấp nhận hòa bình với Nga và tỏ vẻ xem thường các đồng minh châu Âu, cuộc họp thượng đỉnh hôm qua chính là dịp để các lãnh đạo Liên Âu thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm tự đảm trách về an ninh cho mình, trong khi vẫn sát cánh cùng Ukraina. 

 

Sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ-Thiên Chúa giáo Friedrich Merz trong cuộc bầu cử Quốc Hội Đức ngày 23/02, trong những ngày gần đây, Berlin và Paris đã thể hiện quyết tâm đó. Vị thủ tướng tương lai của Đức ngày 04/03 đã tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỷ euro mỗi năm vào quốc phòng. Ông cũng bắt đầu tỏ vẻ xa lánh Washington khi nói rằng nước Mỹ của Donald Trump "rất thờ ơ với số phận của châu Âu". Đối với ông, châu Âu phải "dần dần trở nên độc lập". Về phần mình, tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu long trọng với quốc dân vào ngày 05/03 để chuẩn bị tinh thần cho người dân Pháp bước vào “ thời kỳ mới” này. 

 

Không chỉ bật đèn xanh cho kế hoạch của do chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất, mang tên “Tái vũ trang châu Âu”, trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, các lãnh đạo Liên Âu còn thông qua một danh sách các lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư để tăng cường kho vũ khí: hệ thống phòng không, tên lửa, pháo binh, drone. Đó là những bước tiến khó mà tưởng tượng được chỉ cách đây 6 tháng, trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thời kỳ mà các nước châu Âu nghĩ rằng có thể mãi mãi trông chờ vào sự bảo vệ của đồng minh Hoa Kỳ. Như nhận xét của nhật báo Pháp Le Monde, bây giờ, ngay cả những nước chi tiêu dè xẻn nhất như Đan Mạch hay Phần Lan cũng ủng hộ việc đầu tư nhiều hơn cho phòng thủ châu Âu

 

Việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu cũng phải phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraina. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen muốn một phần trong số tiền cho các nước thành viên vay sẽ được dùng để mua vũ khí chuyển giao cho Kiev. Vào lúc Hoa Kỳ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraina, các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev. 

 

Tuy nhiên, theo tờ Le Monde, "tự chủ chiến lược" cho châu Âu, như chủ trương từ nhiều năm qua của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vẫn là một khái niệm khó chấp nhận đối với các nước Đông Âu, tức là những nước nằm ở tuyến đầu trước mối đe dọa của Nga. Những nước này đồng ý là phải đầu tư nhiều hơn nữa cho quốc phòng, nhưng lại không muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, nước vẫn bảo đảm an ninh cho họ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và kể từ khi họ gia nhập khối NATO. 

 

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng nhận xét: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến ở Ukraina, cách tiếp cận mới của chính quyền Hoa Kỳ đối với châu Âu và cuộc chạy đua vũ trang do Nga phát động đang đặt ra những thách thức mới cho chúng ta. Ngày nay, Hoa Kỳ là đối tác khó tính và khắt khe hơn. Nhưng bằng cách tăng cường năng lực phòng thủ, chúng ta thực sự có thể cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương."

 

Trong khi tổng thống Macron muốn củng cố ngành công nghiệp châu Âu, các quốc gia nói trên muốn tiếp tục mua vũ khí từ Hoa Kỳ để đảm bảo duy trì sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, do họ rất sợ viễn cảnh quân đội Mỹ rút khỏi châu lục này.

 

Theo Le Monde, ngay cả một số nước ở Tây Âu cũng bám víu vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, như nước Ý của thủ tướng cực hữu Giorgia Meloni, vốn có tư tưởng gần gũi với Donald Trump. Cho tới nay bà Meloni vẫn tỏ thái độ thận trọng, cố giữ sự cân bằng giữa một bên là các đối tác châu Âu và bên kia là Hoa Kỳ. Với hy vọng đảm nhận vai trò trung gian, nữ thủ tướng Ý đã đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu để thảo luận về những bất đồng liên quan đến các vấn đề an ninh và Ukraina.

 

-------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÁP - LIÊN ÂU - QUỐC PHÒNG

Pháp kêu gọi Liên Âu ồ ạt đầu tư chung cho « tự chủ quốc phòng »

 

LIÊN ÂU - QUỐC PHÒNG

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu muốn giảm quy định ngân sách để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng

 

 

 


No comments: