Sunday, March 8, 2015

Thông điệp của cụ bà Lê Hiền Đức nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (Tú Anh - RFI)





Tú Anh  - RFI
8-3-2015

Theo cụ bà Lê Hiền Đức, trong cuộc tranh đấu chống bất công xã hội và tham nhũng, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn hy sinh cuộc sống cá nhân để bảo vệ quyền sống cho gia đình. Nhân ngày 08/03, khôi nguyên giải thưởng Minh Bạch Quốc Tế chống tham nhũng nhắc lại những tấm gương dũng cảm của người phụ nữ đấu tranh.

Cùng lúc, cụ bà khuyên nhủ phu nhân của các quan chức tham ô hãy thức tỉnh, khuyên chồng con « suy nghĩ lại » vì « không ai chết mà có thể mang theo vàng bạc, nhà đất, đô la ».

Trả lời các câu hỏi của RFI, từ Hà Nội, cụ bà Lê Hiền Đức phát biểu :

« Nhân ngày mùng Tám tháng Ba , cho tôi chúc mừng tất cả phụ nữ trên thế giới sức khỏe, hạnh phúc và thành công…. và những người phụ nữ dân oan mà tôi rất quan tâm. Người phụ nữ Việt Nam luôn dũng cảm đi đầu trong cuộc tranh đấu.

Gần đây nhất, hôm 26 tháng Giêng, một phụ nữ là cô Nguyễn Thị Tân thay mặt chị em tiểu thương chợ Đại Hiệp, tỉnh Quảng Nam ra Hà Nội khiếu kiện nhưng sau khi làm việc với thanh tra Văn phòng chính phủ , bị họ « đá » về tỉnh, nơi chính quyền cướp đoạt quyền lợi của người dân …bị chính quyền chèn ép quá, ngày 31 tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Tân đã tự thiêu…

Đối với người phụ nữ Việt Nam và nhân dân Việt Nam thì điều bức xúc nhất là bị mất đất, mất nhà… nông dân không còn đất đai để trồng cấy … nhà mất đất mất thì buộc lòng người ta phải hy sinh cuộc sống gia đình, lặn lội từ tỉnh này qua tỉnh kia, từ Nam ra Bắc để tranh đấu.

Chính tôi, 84 tuổi rồi, vì khui các vụ tham nhũng mà bị giới quan chức tham ô cay cú dọa giết… Đối với những phu nhân các quan chức tham ô, tôi nhắn các phụ nữ ấy rằng, không ai chết đi, khi nhắm mắt xuôi tay, không ai đem được tiền vàng, nhà đất, đôla.

Tôi khuyên phu nhân các kẻ tham ô hãy suy nghĩ đi, đừng đi theo con đường chồng mình đã trót nhúng chàm, đã tham nhũng, tìm cách khuyên giải họ. Chết không mang được gì theo thì lúc sống hãy để lại tiếng thơm cho con cháu. Đó là lời tôi nhắn nhủ đến con, vợ và của các quan chức tham nhũng .... »

NGHE :     Cụ bà Lê Hiền Đức 08/03/2015   


---------------------










No comments: