Saturday, March 7, 2015

Miền Nam Trung Quốc sản xuất ma túy tổng hợp cho cả thế giới (Frank Fang, Epoch Times)





Frank Fang, Epoch Times
5 Tháng Ba , 2015

Ông Justice Tettey (Phải), Trưởng bộ phận phòng thí nghiệm và khoa học, Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc(UNODC), cùng ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực của văn phòng khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, phát biểu tại Tokyo vào ngày 20/5/2014. Ông Douglas khẳng định rằng tỉnh Quảng Đông đã trở thành một trung tâm cung cấp ma túy tổng hợp có quy mô toàn cầu. (Kazuhiro Nogi / Getty Images).

Theo hãng tin Tân Hoa Xã—cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp ma túy tổng hợp có quy mô toàn cầu. Hơn 20% trong tổng số 14.000 người dân thành phố có tham gia vào sản xuất ma túy, trong đó bí thư và phó bí thư Đảng ủy của địa phương này là những người cầm đầu hoạt động chế tạo loại chất ma túy trên.

Thành phố Lục Phong giống như một pháo đài nhỏ, trong đó có người đứng gác với những khẩu súng AK-47 và lựu đạn tự chế nhằm bảo vệ hoạt động làm ăn của họ trong trường hợp chính quyền địa phương cố gắng xông vào kiểm tra.

Theo ông Jeremy Douglas, quan chức chống ma túy của Liên Hợp Quốc, các công ty dược phẩm tại địa phương đã ăn tiền hối lộ và cung cấp tiền chất để chế tạo loại ma túy này.

Các công ty dược phẩm sử dụng các tiền chất này để sản xuất thuốc trị cảm lạnh và cúm.
Theo Nam Hoa Nhật Báo, ông Douglas cho biết: “Để vận hành một phòng thí nghiệm như thế này, cần phải có rất nhiều hóa chất, chúng là các hóa chất chính thống được cung cấp từ ngành công nghiệp dược phẩm” .

Ông Douglas đưa ra bình luận này sau khi hơn 2,4 tấn ma túy tổng hợp bị thu giữ tại Lục Phong cùng với bốn chiếc xe tải dùng để vận chuyển ma túy, 1,51 triệu nhân dân tệ tiền mặt (tương đương khoảng 241.488  đô la Mỹ), 2 khẩu súng ngắn và 11 viên đạn. Cảnh sát Thượng Hải đã làm việc với cảnh sát địa phương tại tỉnh Quảng Đông để tiến hành vụ bắt giữ này trong tháng 12 năm 2014.

Tân Hoa Xã đưa tin, ông He GongpingPhó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông, cho biết trong một cuộc họp báo rằng với việc thu giữ hơn 21.941 kg các loại ma túy khác nhau trong năm 2014, Quảng Đông đã trở thành địa phương có vấn đề ma túy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.







No comments: