Wednesday, March 7, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 7-3-2012


NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 07/03/2012

Bài viết mới


Tin thứ Tư, 07-03-2012

13h15’ – Tin … không nóng: CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8.3.2012 (Nguyễn Xuân Diện). Nhưng bên trong và đằng sau nó là vài chi tiết thú vị.
Sẽ có những nhân vật đặc biệt cùng chung vui với bà con từng tham gia phong trào gìn giữ chủ quyền biển đảo.
Hai bữa nay đã có vài cuộc trao đổi trong không khí thoải mái giữa những người tổ chức với “cơ quan chức năng” về thể thức tiến hành, để có thể … hy vọng đây sẽ là một hình mẫu cho sự cảm thông giữa các bên cùng vì một lợi ích chung, là ĐẤT NƯỚC và NHÂN DÂN.
17h25′ – Nhưng … lại có tin: S.O.S Ts Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Nguyễn Tường Thụy và một số người (từng) tham gia biểu tình yêu nước (vừa) bị công an bắt đột ngột (NVCL). Có lẽ đây chỉ là một hình thức “giữ chân” để không diễn ra cuộc họp mặt như dự kiến?
18h15′ – Cuộc họp mặt vẫn diễn ra …
(Hình)
20h45′ – Những người tham gia cuộc họp mặt cùng đến trụ sở Công an huyện Thanh Trì, có lẽ là nơi TS Nguyễn Xuân Diện đang bị câu lưu.
(Hình)
Cảnh sát hùng hậu được huy động

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- TQ: Chính sách đối ngoại phục vụ cho phát triển, chủ quyền quốc gia – (VOA). - Thủ tướng TQ: Quân đội phải thắng các cuộc chiến tranh cục bộ – (VOA). – Bắc Kinh đòi Mỹ tôn trọng lợi ích của Trung Quốc tại Châu Á – (RFI). – TQ muốn Mỹ tôn trọng ‘lợi ích cốt lõi’ – (BBC). – China urges US to respect its interests in Asia (AFP). – Quan chức Quốc phòng Trung Quốc đề nghị thiết lập Lực lượng Cảnh sát Biển Quốc gia: Chinese Defence Official Proposes Establishing National Coast Guard (DefPro). Tướng Lc Nguyên ca Trung Quc: Cần có cảnh sát biển tham gia trong tranh chấp trên biển: Coast guard needed for maritime disputes (EastDay).
- NGÃ XUỐNG TRƯỚC NGÀY 8/3 – (Mai Thanh Hải). “Họ ngã xuống và 33 năm qua, vẫn siết tay nhau nằm im lặng trong đội hình những người ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc. Với các chị, mãi mãi không có ngày 8/3”.
- Phạm Hồng Sơn Phỏng vấn Lê Hồng Hà – Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội (Pro&Contra). “Lê Hồng Hà: Nếu họ phải thừa nhận sai lầm từ gốc nằm ở cương lĩnh, ở đường lối, ở hệ tư tưởng thì tức là họ phải chấp nhận rằng công tác tuyên huấn là bịp bợm còn công tác lý luận là bế tắc, họ sẽ phải tự cách chức hết, tự nghỉ hết, tức là sự tự “lật đổ”, sự thay đổi hoàn toàn. Mà hiện nay họ vẫn tỏ ra phải giữ quyền lực, địa vị, giữ lợi ích của họ, nghĩa là họ phải giữ những đường lối đó”. – Dân Tiên – Diễn biến hòa bình là gì? – (Dân Luận). “Cái đúng của ngày hôm nay chưa chắc sẽ là cái đúng của ngày mai. Cái mới cái tiến bộ luôn luôn thay thế cái cũ cái lạc hậu, cái lỗi thời, có như vậy xã hội mới phát triển mới tiến lên”.
- Chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng (PLTP). – VÕ LÂM KIẾM KÝ 20: CHỈNH ĐỐN NHÂN DÂN – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Mai Thái Hiệp tiền bối có công trình nghiên cứu về thác Bản Giốc rất công phu. Tiền bối có đầy đủ cứ liệu chứng minh thác Bản Giốc hoàn toàn thuộc về Giang Hồ Ta. Nhưng rất tiếc khi đàm phán về biên giới với Giang Hồ Lạ, các quan chức của Giáo ngu xuẫn không chịu nghiên cứu đã để cho bọn nó chiếm hơn một nửa cái danh thắng lẫy lừng ấy mà còn khoe khoang rằng đã đàm phán thắng lợi. Tức không chịu được”. – PHẠM KHẢI phải biết tự soi mình (Lê Thiếu Nhơn). – CHỈ LÀ MỘT BỘ PHẬN (Nguyễn Quang Vinh).-
- Khi một đất nước thừa lãnh đạo nhưng thiếu lãnh tụ (Lương Kháu Lão). “Không nước nào như Việt Nam có nhiều lãnh đạo như thế . Một Ban chấp hành hơn một trăm thành viên đều là lãnh đạo cao cấp , một Bộ chính trị gồm mười bốn vị là lãnh đạo cao cấp hơn . Có quá nhiều lãnh đạo nhưng tiếc thay chúng ta thiếu hẳn một lãnh tụ có đầy đủ tài đức , có đầy đủ uy tín trong Đảng trong dân và với quốc tế, với các nước lân bang…
- Quốc hội thực quyền [*] (EchXanh/ TC Phía Trước). “Để không đặt Quốc hội vào tình trạng phải thông qua những chuyện đã rồi, trong khi nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng, cần phân định rạch ròi giữa ‘quyền lãnh đạo của Đảng’ và ‘quyền lực nhà nước’. Đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước”.
- Tương tự như vụ boxit, Việt Nam quyết định xúc tiến kế hoạch xây 14 lò phản ứng hạt nhân – (VOA). “… ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói rằng ‘thông tin và đánh giá về những vụ nổ ở nhà máy Fukushima sẽ là cơ sở mà giới hữu trách Việt Nam dựa vào để phát triển các chương trình điện hạt nhân phù hợp’.”
- THƯ GỬI LUẬT SƯ HÙNG (Nguyễn Quang Vinh). “… vì sao gia đình cũng mong luật sư Hùng đưa thư của gia đình và thuyết phục anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mời thêm luật sư, ký xác nhận đồng ý cho gia đình mời thêm luật sư, mà tới giờ vẫn không có kết quả gì. Luật sư Hùng không chỉ mang thư gia đình vào để anh Vươn, anh Quý ký ủy nhiệm đồng ý mời thêm luật sư, hơn thế, chính luật sư Hùng phải thuyết phục các anh mời thêm luật sư để cùng mình có thêm bạn nghề giúp cho việc bào chữa tốt hơn”. Có lẽ ông luật sư này còn quá ít kinh nghiệm và cả kiến thức xã hội, chính trị để hiểu là nếu không mần ăn đàng hoàng, ông sẽ tiêu ma không chỉ nghiệp luật sư, mà cả một đời sống bình thường trong tương lai trước búa rìu dư luận cả nước đang sục sôi và sẽ theo dõi mọi chi tiết vụ án.
- Chuyện ông Vươn – (Nguyễn Thông). “Chỉ có mỗi việc dễ giải quyết là cho anh em ông Vươn, ông Quý gặp người nhà để trao đổi về việc mời luật sư (trước sự giám sát của công an nhằm tránh thông cung) mà cũng cứ dấm da dấm dúi, giấu như mèo giấu cứt. Một anh nông dân vi phạm pháp luật chứ có phải tên trùm khủng bố quốc tế, trùm mafia đâu mà ‘nội bất xuất ngoại bất nhập’ ghê thế”.
- Tiên Lãng: Dân khuyên quan hư đi xin lỗi – (Cu Làng Cát). “‘… Lúc đầu thì Liêm đồng ý, hứa ngày 12 âm lịch vừa rồi ghé nhà thím Thương, thím Hiền, nhưng nay đã quá rồi không thấy Liêm đến xin lỗi’. Đấy, dân vẫn bao dung hơn quan, vẫn bao la hơn quan, vẫn rộng lượng hơn quan, vẫn trí tuệ hơn quan, không lú như quan, không gian như quan…”. – Đinh Kỳ Thanh: Thời này không phải của Thơ (Lê Thiếu Nhơn). “Thơ bây giờ cũng phải biết xung phong/ Bắn nát mặt lũ cướp ngày Tiên Lãng…/ Ôi thơ phú của một thời lãng mạn/ Còn có gì hấp dẫn thủa nay đâu…
- Không có chuyện thu hồi đất nông nghiệp (NLĐ). – ‘Không thu hồi, chia lại đất khi hết hạn’ (VNE). “…nếu người dân có nhu cầu và trong quá trình sử dụng tuân thủ đúng luật pháp, hơp quy hoạch sẽ được sử dụng tiếp”. Cái chữ “nếu” của luật pháp, chế độ này là cả một bể … mù mờ. – Nhận diện quy hoạch, quản lý đất đai: Những kiến nghị từ Hà NộiDự án KCN Đông Nam huyện Củ Chi: Nhập nhèm mục đích thu hồi đất (Thanh Tra). – “CHA ÔNG TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG LÀ MỘT KẺ SIÊU LỪA ĐẤT HÀ THÀNH!?” – (Văn chương +).
- Nguyên trung úy cảnh sát dùng nhục hình lãnh 9 tháng tù treo (TN). – Trung úy công an đánh dân hưởng án treo (TT). “Dũng tát anh Bình; đấm, tát, dùng dùi cui cao su đánh, làm anh Vũ bị choáng xỉu, ù tai, khó thở, phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện tỉnh. Theo cáo trạng, Hiền có tham gia đánh nhưng với vai trò thứ yếu và là sinh viên thực tập, không cần xử lý hình sự”. BTV: Những kẻ thi hành luật, hiểu biết luật mà vi phạm luật, đáng lẽ phải bị xử nặng hơn dân thường (vì đôi khi người dân phạm luật do không biết luật). Đằng này, người dân lại bị xử nặng hơn. Mời xem lại: Đà Nẵng: đánh công an lãnh 10 năm tù (Vietbao.vn). – 18 tháng tù cho kẻ đánh Công an (Tin 24/7). – Tuyên phạt cô gái tát CSGT 9 tháng tù (TT). Xử như thế này thì làm sao dân phục?
- Về Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Ông Thứ trưởng và Nghị quyết T.Ư 4 (DV).
- Bảo hiểm Hàng không “thích” ra tòa? (PLVN). Bà Lê Thu Huyền, Phó Trưởng Ban Pháp chế của công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI) trả lời báo chí: “Chúng tôi rất thoải mái khi bị Nishu kiện ra tòa dù chúng tôi hiểu hơn ai hết cái giá phải trả, như vậy tại cuộc làm việc với đông đảo phóng viên quan tâm tới vụ việc này”.
- Tây Tạng : ba vụ tự thiêu trong ba ngày liên tiếp – (RFI). “Riêng tại Tây Tạng và Tứ Xuyên, chính quyền đã cài cán bộ vào tu viện để theo dõi tu sĩ. Trường hợp tu viện Kirti còn đặc biệt hơn, ban tôn giáo nhà nước thành lập một tổ kiểm soát bên trong và một đơn vị an ninh canh chừng bên ngoài”.
14h:
- Phim về Hoàng Sa chiếu nhiều nơi tại châu Âu (TN). ““Không khí trao đổi tại buổi chiếu phim rất văn hóa, hòa bình, hiểu biết và phong phú, đặc biệt có nhiều bạn trẻ gốc Việt. Điều này khiến tôi càng tin tưởng sâu sắc rằng tinh thần yêu nước vô vụ lợi của người Việt ở đâu cũng như nhau cả”, ông André Menras chia sẻ”.
- Viết Lê Quân: Phép thử dân chủ mang tên Ô Khảm (TVN). BTV: Kính mời các blogger viết tiếp bài “Phép thử mang tên Tiên Lãng”. – Trung Quốc: Làng Ô Khảm trực tiếp bầu chủ tịch mới (TQ).
14h30:
- Hà Đình Sơn: Hy sinh lợi ích truyền thống của dân tộc thì không còn là chính nghĩa (BoxitVN). “Bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào khi đã đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, lợi ích truyền thống của dân tộc Việt Nam thì còn là chính nghĩa nữa mà là giặc, là thù của dân tộc Việt Nam…Không có cá nhân nào, không có chủ nghĩa nào là vĩnh cửu mà chỉ có lợi ích của nhân dân, lợi ích truyền thống của dân tộc là vĩnh cửu. Lịch sử sẽ minh bạch và công minh cả với kẻ bán nước và người yêu nước”.
- TỰ GIỚI THIỆU (Nguyễn Quang Vinh).
- Nguyễn Quang Lập: Chuyện mạng méo thời nay-2. Mobile (Quê Choa).
- Nguyễn Quang Minh: 27 000 USD và văn hóa từ chức tại Na Uy (BoxitVN).
20h35:
- Xử phạt người đội mũ bảo hiểm: Thả gà ra đuổi (TP).

KINH TẾ

- Ngành Nông nghiệp: Khi bệ đỡ nền kinh tế lung lay (VEF).
= Chủ tịch sắp nghỉ hưu của Ngân hàng Thế giới, ông Robert Zoellick. Hình: AP. – Việc lựa chọn chủ tịch Ngân hàng Thế giới sẽ dựa vào thành tích – (VOA).
14h:
- Quan ký – Dân bí (Petrotimes).
20h35:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Đầu Xuân anh em hội ngộ (Bà Đầm Xòe).
- Đinh Kỳ Thanh: Một bài thơ bàn về Thơ của Lamartine (Trần Nhương).
- Trịnh Hội: Núi Pinatubo – (VOA’s blog).
- Coober Pedy, miền Nam nước Úc: Khám phá thị trấn dưới lòng đất (Thanh Tra).
14h:
20h35:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- ANH ĐỨNG CHO EM NHÉ (Nguyễn Quang Vinh). “Vì thế, để công trình khoa học của cháu được duyệt, được thực hiện, cháu không thể đứng tên được, họ nói cháu trẻ… Phải cho sếp đứng tên với tư cách là Tác giả chính. Bọn cháu là tác giả phụ…Nghĩa là muốn công trình khoa học được triển khai, sau tài năng là một cái ô?…Dù là cái ô rách”.
14h:
20h35:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Đài Loan: Cõng mẹ đi chữa bệnh – (Phair Zios). “…họ phát hiện người đàn ông đó là Ding Zhu Ji (62 tuổi), một cựu nhân viên của cơ quan tư pháp ở Tainan…Một người bạn khác thêm rằng, ông Ding từng từ chối được thăng chức, vì điều đó sẽ khiến ông phải chuyển sang sống ở một khu vực khác và không thể trông nom mẹ mình”.
14h:
20h35:
- Săn… kiến (TTCT).

QUỐC TẾ

- Đảng Cộng Hòa Mỹ bắt đầu cuộc tranh cử nội bộ “Siêu Thứ Ba” – (RFI). – Trung Quốc: Ông Mitt Romney từng ca ngợi thương mại Trung Quốc – (VOA). “Tin cho hay ông Ôn Gia Bảo đã nhận được lời cảm tạ tương tự từ người mà ít ai nghĩ đến, đó là cựu Thống đốc bang Massachusetts và hiện là người chạy đua ra tranh cử tổng thống, ông Mitt Romney, khi thủ tướng Trung Quốc tới thăm cảng Boston của Mỹ hồi cuối năm 2003”. BTV: Thôi rồi Romney ơi! – Cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu trong ngày ‘Siêu thứ Ba’ – (VOA). – Bầu cử Mỹ: ngày thứ Ba trọng đại – (BBC). - Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày “Siêu thứ Ba” (TTXVN). - Đảng cộng hòa quyết định ứng viên chức Tổng thống Mỹ (VOV).
- Bầu cử Ấn Độ: Hồi chuông cảnh báo – (BBC).
14h:
20h35:

* RFI: 06-03-2012

.
.
.

No comments: