Friday, March 16, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 16-3-2012


NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 16/03/2012


Bài viết mới

Tin thứ Sáu, 16-03-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Việt Nam, Trung Quốc lại tranh cãi về vấn đề chủ quyền – (VOA). – Bạn vàng – (Nguyễn Thông). Bài nói về “bạn vàng” trong bản tin này: Yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa (CP). Mặc dù “Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động”, nhưng phía Việt Nam chỉ có “một hoạt động”, nếu không muốn nói là … “bất động”, đó là người phát ngôn lại vẫn “nêu rõ”, “… bộ phận không thể tách rời”, “yêu cầu, ” …tôn trọng”. Đến một việc tối thiểu là triệu đại sứ của “bạn vàng” tới để gửi công hàm phản đối mà cũng không dám làm.
Không triệu tập được “bạn vàng”, thì ta triệu tập mấy người phản đối “bạn vàng”. Blogger Nguyễn Xuân Diện cho biết: “…trước hành động leo thang vi phạm chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh, lo ngại các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc sẽ nổ ra, trong vài ngày gần đây, một số người ở Hà Nội đã từng tham gia biểu tình liên tục được nhà chức trách hỏi thăm và hẹn gặp gỡ café”. – Có phải chúng ta càng hèn, địch càng lấn tới? – (Phair Zios).
= Nhìn cái ảnh rầu đời quá, anh Tư!Anh Tư ơi, buồn trông cửa bể chiều hôm… (Quê Choa). “A, đúng rồi! Tàu TQ là tàu CNXH anh em nên ta mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu đó là tàu của bọn tư bản giãy chết, đời nào ta để cho chúng dám trâng tráo làm càn cỡ đó, phải không anh Tư? Anh Tư ơi, hu hu, bây giờ mới hiểu vì sao độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội!
- TƯỞNG NIỆM MỘT NGÀY – (Sơn Thi Thư). – Mười Bốn tháng Ba – Thơ Liễu Châu (CHLB Đức) (Nguoiviet.de). “Cố quên 64 linh hồn bất khuất/ 64 hình hài không đươc chôn cất!/ Ôi… những bà mẹ, người cha, vợ con/ Chung thủy, sắt son, lòng tin đâu còn/ Khi những ‘người’ kia cố tình quên lãng/ Những linh hồn đang vất vưởng lang thang/ Không được vinh danh đền đáp đàng hoàng”. – Cựu binh Trường Sa họp mặt – (BBC). – Bùi Văn Bồng: THIÊNG LIÊNG CHỦ QUYỀN HOÀNG SA , TRƯỜNG SA – (Người Lót Gạch). – “GIỮ BIỂN ĐẢO KHÔNG NẰM Ở TÀU TO SÚNG LỚN, MÀ Ở LÒNG NGƯỜI – (Phọt Phẹt/ Mai Thanh Hải).
- Về dự thảo thông tư Ban hành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở: Khả năng soạn văn bản quá kém (Nguyễn Vạn Phú). – HỌC NỘI NGỮ? – (Sơn Thi Thư). – Chủ động phòng tránh – (Mr. Do).
- Lặng lẽ hành động: Trung Quốc hoàn thành bố trí quân sự tại Biển Đông (NCBĐ). Nhưng Trung Quốc nói, biển Thái Bình Dương đủ lớn cho tất cả chúng ta: Pacific big enough for all of us, says China (AFP).
- DŨNG CẢM LÊN CÁC ĐỒNG CHÍ CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH ƠI! – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Đảng CSVN dường như chưa có ý định gì, không biết vì lý do gì, chưa muốn thay đổi, dù cho hệ thống kinh tế đang tới hạn đối mặt với quá nhiều thách thức do phải bó hẹp trong hệ thống chính trị đã quá lỗi thời. Dũng cảm lên các đồng chí Cộng Sản chân chính ơi! Chí ít thì cũng như ông Ôn Gia Bảo, dám nói lên công khai những điều mình suy nghĩ”.
- KHÔNG ĐẢNG VIÊN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM – (Thùy Linh). “Vậy là những gì Đảng viên không được làm có gì khác những người Không đảng cũng không được làm? Hai người này có gì khác nhau và có gì giống nhau? Cương lĩnh, qui định của Đảng có gì giống và khác với những điều luật của Pháp luật, Đạo lý? Còn vẫn phải có qui riêng thế này thì liệu có là lời nhắc nhở cho các Đảng viên và Quần chúng biết là trên Pháp luật và trên cả Đạo lý là còn Đảng nữa???BTV: Cần chuyển bài này đến TBT Trọng. - Có đấu tranh với sự giả dối được không? (TVN).
- Việt Nam cần cải cách hiến pháp: Opinion: Vietnam’s Need for Constitutional reform (Asia Sentinel).
- Đã nhận được tin nhắn từ 3 CTV gửi tới: “Ngày mai, ngày 16-3-2012, sẽ có cưỡng chế đất ruộng tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà nội. Bà con chiều nay đến văn phòng tiếp dân của trung ương đảng và nhà nước kếu cứu nhưng không có hy vọng. Điện thoại liên lạc: chị Nguyễn Thị Mây 0169-8668-752, ông Đào văn Tuyến, Phó Thôn: 01688-587-277”. – Video: Xung đột dân và chính quyền xã ở xã Phú Túc huyện Phú Xuyên, Hà nội (Congbangphapluat).
- Tiên Lãng: Tiếng nói các đoàn hội ở đâu? – (Cu Làng Cát). – Có nghị quyết rồi (Dongngan). “Hôm qua chỗ hiệu cắt tóc, có người hỏi chuyên Đoàn Văn Vươn thế nào, sao ầm ĩ được mấy hôm giờ lại yên lặng thế. Lập tức một vị khách đạo mạo: Các ông cứ lắm lời, chuyện ấy Thủ tướng nói rồi, quyết định rồi, còn nói làm gì. Lát sau ông ta về. Chủ quán cắt tóc nhìn theo giải thích: ông ấy là bí thư đảng ủy…đấy”.
- Đơn vị thi công “phủi tay”, dân lội bùn tìm mộ (Dân Trí). “Chính quyền ‘kết luận’ có 1 ngôi mộ bị lấp, đơn vị thi công lại ‘phủi tay’, khẳng định không lấp ngôi mộ nào. Trong khi đó, nhiều người dân phải lội bùn vào khu vực đã san lấp, cố gắng xác định vị trí những phần mộ của gia đình mình bị vùi sâu”. - Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ (GDVN). – ÁC GIẢ ÁC LAI – (Sơn Thi Thư). “Lạ thay ở giữa Thủ đô/ Ngàn năm văn hiến…lấp mồ ban đêm!/ Hàng trăm người mất tổ tiên…/ Đồng tiền tha hóa đảo điên con người !
- Ông Phó Tổng thanh tra chính phủ làm việc tại Hải Phòng: Không để xảy ra tình trạng quá khích khi tiếp dân (Thanh tra). Nhắc nhở cán bộ chớ có “quá khích” với dân? Không phải! Mà nghe như “bật đèn xanh” cho chính quyền “xử lý” những “công dân có biểu hiện quá khích, có hành vi xúc phạm cán bộ”, “công dân vẫn tiếp khiếu làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công tác”, “bị kích động hoặc cố chấp vì mâu thuẫn cá nhân”, “tập trung khiếu kiện đông người để gây khó khăn đối với cơ quan chính quyền và làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội”, “phát ngôn coi thường cơ quan Nhà nước, gây mất trật tự công cộng…”
- Đường dây 500KV Bắc – Nam: Chuyện bây giờ mới kể (Bee). Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và GS Trần Đình Long tại lễ khởi công Công trình 500KV tại Mãn Đức, Hòa Bình (1992). =>
- Liên quan tới tin trên báo Pháp luật TP: Vợ chồng cựu tổng thống Philippines bị bắt và một bài viết chi tiết: Philippines: Tống giam cựu tổng thống Arroyo bị nghi nhận hối lộ của Trung Quốc – (RFI). Bài còn được trang boxitvn đăng lại với lời bình đích đáng. Mời bà con coi lại luôn loạt bài liên quan, từ khi vụ việc mới xảy ra 4 năm trước, để thấy bàn tay của Bắc Kinh ghê gớm tới đâu, rồi liên hệ tới những đại dự án ở xứ ta như bô-xít, đường sắt cao tốc, … và cả vấn đề chủ quyền trên Biển Đông: + Phản bội Trường Sa ?; + Chớ có phản bội trong thỏa thuận Trường Sa.
- Bỏ phiếu và Dân chủ (TC Phía Trước). “Quyền bầu cử có thể đã bao trùm khắp các quốc gia trên thế giới, nhưng đối với một số quốc gia vẫn còn phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn là làm thế nào để xây dựng một chính phủ thực sự đại diện và vì quyền lợi của người dân”.
- Cuộc đấu tranh giành Moscow (Der Spiegel/ Phan Ba).
13h50′:
- Chuyện Trường Sa của người Trường Sa V – Chú bé trong lửa đạn 14-3-1988 (Thiềm Thừ). “Chú bé đó tên là Thảo. Bây giờ anh ở đâu, Thảo ơi!” – Đến tưởng nhớ các anh cũng phải thầm nhớ trong lòng – (Phương Bích). “… chuyện tri ân cả người còn sống lẫn người đã khuất đều chẳng dễ dàng gì. Chỉ một buổi họp mặt giữa người bạn bè, để tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3 ở ngay giữa Thủ đô, mà đã bao nhiêu chuyện khó tin xảy ra. Bây giờ đến lượt đồng đội và bạn bè của 64 chiến sỹ đã hy sinh ở Trường Sa, muốn tổ chức họp mặt tưởng nhớ các anh cũng ‘không được phép‘.” – Bùi Văn Bồng: Chùm thơ TRƯỜNG SA – Bùi Văn Bồng – (Người Lót Gạch).
- Mối quan hệ KHỔ DÂM – (Phair Zios). “Tất nhiên vì giữ thể diện với chòm xóm, anh Bé đuối lên tiếng ‘YÊU CẦU ANH TO KHỎE CHẤM DỨT XÂM PHẠM THÂN THỂ EM’… Nghe nói gia đình BÉ đuối phản đối mối quan hệ này ghê lắm, nhưng Bé đuối vẫn một mực cho rằng TO khỏe là một người bạn tốt. Rất nhiều cái tốt”.
- Chính sách đè đầu cưỡi cổ – (Đào Tuấn). – Nguyễn Quang Lập: Nghiện hành dân (Quê Choa). “Vì sao lại có những dự thảo kì khôi như vậy? Phải chăng bệnh thích hành dân lâu ngày thành nghiện ngập, không hành dân không chịu được, việc gì cũng phải bổ vào đầu dân khi đó mới thỏa chí làm quan. Chỉ có giải thích như vậy thôi”.
- Bùi Xuân Đính: SỨC PHU TRẠM VÀ NHỮNG CHUYẾN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC QUAN – (Nguyễn Xuân Diện). – Bùi Xuân Đính: CÁC VỊ QUAN ĐẦU TỈNH VÀ NHỮNG TÂM ĐỊA – (Nguyễn Xuân Diện). – Bùi Xuân Đính: TỪ ĂN CHẶN ĐẾN SÁCH NHIỄU VƠ VÉT – (Nguyễn Xuân Diện). – Lời hay ý đẹp (6): Mong về thời vua Lê Thánh Tông – (Nguyễn Thông). “Thế mà các bố tuyên giáo cứ ra rả ca ngợi chế độ ta ngàn lần tươi đẹp. Sống mà cứ nơm nớp lo sợ, nhân ái thủy chung tình nghĩa còn là thứ quý hiếm thì ca ngợi cái nỗi gì”.
- Tổng thống Miến Điện sẽ thăm VN – (BBC). BTV: Khi nào qua thăm VN, nhờ ông tổng thống giúp, bằng cách khuyên lãnh đạo Việt Nam những điều mà thủ tướng nước tui đã từng khuyên nước ông: “… tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái”. Có lẽ nhờ nghe và làm theo lời khuyên của thủ tướng VN 2 năm trước mà nước ông đã tiến bộ vượt bậc, được cộng đồng quốc tế khen liên tục trong mấy tháng qua. Vậy ông còn chần chờ gì nữa mà không đáp lễ lại, hãy khuyên chính phủ VN cũng bằng chính những lời khuyên mà ông đã nhận được?
20h30′:
- Phỏng vấn ông Vũ Quốc Hùng, cựu Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư: Không từ chức thì nên miễn nhiệm (TP). - Bằng cấp và quan trí (TP).

KINH TẾ

- Tẩy chay! (Nguyễn Vạn Phú). “Người tiêu dùng, phẫn nộ trước những bài báo kiểu ‘tôi có nên lấy bố chồng không?’, có thể kêu gọi, gây áp lực để doanh nghiệp buộc phải rút quảng cáo của họ khỏi những trang web chuyên đăng bài loại đó. Đó là sức mạnh của người tiêu dùng, tại sao không tận dụng”.
- Bài dịch của TS Nguyễn Quang A: Xã hội tiếp theo (Kỳ 5) (VHNA).
13h50′:
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- NHẬT KÝ BA LAN (2) (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nguyễn Trọng Tạo: Năm anh em cùng một xóm thơ (VHNA).
13h50′:
- Đám cưới Quỳnh Chi: Đại hỷ gây “đại họa”? (Eva/ Saigon News). – Đám cưới….đám cười! (TVN). “Hiện tượng Trưởng giả học làm sang, hay sự tranh luận quyết liệt xung quanh phương pháp diễn giảng của một TS, xét cho cùng, đều liên quan đến chữ học của xã hội này. Giáo dục Việt Nam dứt khoát phải thay đổi. Nếu không, tương lai vẫn cứ là tụt hậu. Dù hiện tại đã là…hậu so với nhiều nước văn minh”.
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

13h50′:
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Nguyễn Hưng Quốc: Kỹ nghệ du lịch của Trung Quốc – (VOA’s blog). “Thường, hướng dẫn viên chở thẳng đến một nơi nào đó, có khi rất xa trung tâm thành phố, có vẻ như được xây dựng để bán hàng riêng cho du khách từ nước ngoài. Chính ở những nơi ấy, tôi mới được chứng kiến tận mắt kỹ nghệ móc túi trắng trợn và tài tình của ngành du lịch Trung Quốc”.
13h50′:
20h30′:

QUỐC TẾ

- Công tố viên ICC tìm cách buộc lãnh chúa Congo phải chịu án tù dài hạn – (VOA). Lãnh chúa Congo Thomas Lubanga nói chuyện với luật sư của mình trong phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế. Hình: Reuters. =>
13h50′:
20h30′:

* RFI: 15-03-2012
.
.
.



No comments: