Saturday, March 24, 2012

NGƯỜI "TÙ CẢI TẠO" LÀ ĐỀ TÀI TIỂU THUYẾT CỦA AIMEE PHAN (VienDongDaily)



VienDongDaily.Com
23/03/2012

OAKLAND, California - Tuần rồi, nhà xuất bản St. Martins Press đã phát hành tiểu thuyết đầu tay của nhà văn nữ gốc Việt Aimee Phan. Tác giả đã mất 8 năm để hoàn tất cuốn sách mang tựa đề “The Reeducation of Cherry Truong” (Chuyện cải tạo của Cherry Truong), về hai gia đình vượt biên ra khỏi Việt Nam, đến trại tị nạn Mã Lai. Gia đình họ Trương tái định cư ở Hoa Kỳ (Little Saigon, Nam Cali), gia đình họ Võ ở Pháp. Trong đó có câu chuyện của nhân vật Cherry Trương, 21 tuổi, tự tìm về Việt Nam để đưa người anh trai quay lại Mỹ, đồng thời soi rọi lại quá khứ đau thương của gia đình, trong đó có những người tù “cải tạo” sau năm 1975.

Tác giả Aimee Phan, năm nay 34 tuổi, sống và đi dạy môn văn chương, sáng tác tại đại học California College of the Arts. Năm 2004, nữ tác giả xuất bản tập truyện ngắn đầu tay mang tên “We Should Never Meet”. Cuốn sách này thắng giải của Hiệp Hội Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Á (AAAS Book Award) trong cùng năm và đoạt giải Kiriyama Prizes Notable Book năm 2005.


.
.
.

No comments: