Saturday, March 3, 2012

ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 2-3-2012



ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 2-3-2012

Người Việt Hải Ngoại
Không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng   -  Đinh Lâm Thanh   (Ly Hương)
Lớp Trẻ Vẫn Nhớ   Vi Anh   (Việt Báo)
Nóng bỏng ở tuổi 50  (Người Việt)  
Microsoft tung ra Windows 8  (Người Việt)  
Có con sướng hay khổ?   (Viễn Đông)



Dự án hạt nhân Việt Nam quá tham vọng?   -   Nguyễn Khắc Nhẫn, BBC
Kiến nghị với Đảng ‘rơi vào im lặng”   -   Nguyễn Trọng Vĩnh, BBC
Nga: tiến lên quá khứ (phần 1)  -   Walter Mayr, Christian Neef, Matthias Schepp


Đảng CSVN hứa hẹn chống tham nhũng  -  DCVOnlineTin Chinadaily

Tiên Lãng Huyện Sử Diễn Ca  -  Tương truyền là sáng tác của ĐồLão (Đào Lỗ)



Trung Quốc lại “câu giờ”   -   Trần Kinh Nghị


Kiến nghị với Đảng 'rơi vào im lặng'' (BBC 1-3-12) -- P/v tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
"Dấu ấn" La Thăng: Bộ trưởng Thăng: 'Quyết liệt dành vỉa hè cho người đi bộ' (VnEx 2-3-12) -- Ông Thăng có ý này rất tốt, nhưng cần gì thêm chữ "quyết liệt" để có dấu ấn Đinh La Thăng?
Chợ hoạn gà (Bee.net 2-3-12)
Biển Đông lại dậy sóng: Beijing in Fresh Sea Row With Hanoi (WSJ 1-3-12)
Hồ sơ điện hạt nhân: Vietnam’s Nuclear Dreams Blossom Despite Doubts (NYT 1-3-12) -- Bài vô cùng có ích về chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. BBC lược thuật (không đầy đủ. và qua lăng kính chính trị của BBC!) bài này: Dự án hạt nhân Việt Nam quá tham vọng? (BBC 2-3-12)
Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương - Biển Đông: America’s maritime power (Le Monde Diplomatique March 2012) -- Bài Michael Klare
Casino ở châu Á: Casino operators vie for Asian jackpot (FT 2-3-12) -- Nếu nơi nào cũng mở casino thì ai sẽ đến Việt Nam?
Hiểm hoạ Trung Quốc: Is the China Threat Overhyped? (American 2-3-12)
Về cuốn "Why Nations Fail" sắp ra của Acemoglu & Robinson: Dignity and the Wealth of Nations (NYT 1-3-12) -- Tại sao có quốc gia thành công, có quốc gia thất bại? Hai ông này trả lời đơn giản: Thể chế chính trị của quốc gia ấy. (Tôi sẽ có bài điểm cuốn sách quan trọng này). Trong lúc chờ đợi: Đọc lại bài này của Acemoglu: Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có? (Esquire - viet-studies 1/2010) -- Tôi cũng có nói sơ về Acemoglu trong bài Căn nguyên của phát triển (2011)
Về một người bạn vừa qua đời: Nguyễn Khánh Hội, "camarade Hugues" (Diễn Đàn 2-3-12)
Sinh viên - bạn là ai? (TS 2-3-12) -- Bài Nguyễn Thị Từ Huy
"Nô lệ" văn hóa (VNN 2-3-12)
Văn hóa xe máy (SK&ĐS 2-3-12) -- Bài Hữu Ngọc (Wow! Hữu Ngọc trích Braudel! Quả là không ai thay thế được Hữu Ngọc)
Người đời cũng lắm thị phi (CAND 2-3-12) -- Về họa sĩ Thu Giang, con gái nhà văn Nguyễn Tuân, vợ họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm
Du lịch: Vietnam: a view from the train (Telegraph 2-3-12)

Vụ Đoàn Văn Vươn  -  Tiên Lãng (Hải Phòng)
- VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 32: ÁM SÁT SỰ THẬT (Nguyễn Quang Vinh). – Tiên Lãng: Giám sát kiểu ông Vinh – (Cu Làng Cát). “Tót lên xe về thị trấn, hết buổi lại tót lên xe về thành phố. Xong giám sát… Mấy cụ hưu trí quan tâm Tiên Lãng nói, mần rứa thì trẻ lớp ba nó cũng làm được, nghe được, ghi nhận được, và tiếp chuyển được sau khi tót lên xe công, tót đổ xăng công, tót ăn cơm công, tót hưởng lương công, tót nhận phiếu công… Giám sát chỉ nghe ba vấn đề huyện báo, thế mà không thấy tận mắt nhà dân bị phá nát thế nào.”.
- MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine). “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ, trong khi hắn là một quân nhân, và hơn nữa lên án cái tinh thần làm báo của hắn vì hắn hơn hẳn mình – hắn là một nhà báo hẳn hoi, thế dưng mà hắn lại dùng blog cá nhân để bày tỏ quan điểm một cách ngô nghê, thiếu nghĩ, một sự dòm ngó ganh tỵ nồi cơm nhà khác thiếu nhân văn”. Mời bà con vô thăm blog Nguyễn Văn Minh, thiếu tá quân đội NDVN, bài vở mấy bữa nay nghe chừng “đỡ” hơn, bức hình viên sĩ quan oai phong ngày nào gần đây đã được chỉnh sửa thành “âm bản” cho mờ đi.
- NGUYỄN ĐÌNH ẤM: Việt Nam cần bao nhiêu thủ tướng? (Quê choa). “Nước ta hiện nay có 64 tỉnh, thành phố, 540 quận, huyện nên có hàng nghìn, hàng vạn vụ kiểu Tiên Lãng, kỹ sư Tạch, vụ “vàng anh”, vụ lương khủng, vụ cháy nhà, cháy chợ đổi tiền, bản quyền truyền hình, quá tải…Vậy một mình thủ tướng sao có thể làm nổi? Đó là chưa tính những trường hợp thủ tướng ra tay rồi nhưng cũng không xong để đương sự phải kiện đi, kiện lại cả bao năm…”.
- Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? – Kỳ 3: Điểm nghẽn lớn nhất là quyền sở hữu (TN). – CÁCH MẠNG TƯ HỮU – (Thùy Linh). “Nhưng không phải vì thế mà cứ tiếp tục các quan có quyền phán xét tịch thu, mua rẻ, thu hồi, đền bù…của người dân bất cứ khi nào các quan muốn, nhân danh ‘sở hữu toàn dân’. Người dân vẫn nhớ câu kết trong ‘Tuyên ngôn của đảng cộng sản’ do Engel và Marx viết ra…Những người vô sản như anh em anh Đoàn Văn Vươn thực chất làm đúng như lời tuyên ngôn này”. - Công khai các dự án chậm cấp giấy chứng nhận nhà đất (PLTP).











No comments: