Monday, March 19, 2012

CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN THỨ HAI 19-3-2012



CHÂU XUÂN NGUYỄN 
19/03/2012

Bài viết mới

Điểm Tin Thứ Hai 19.03.2012

Tổng thống Mỹ muốn Hoa Kỳ không phụ thuộc vào bên ngoài về năng lượng (RFI) – Ngày hôm qua 17/03/2012, tổng thống Obama có một thông điệp nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ cần phải tìm cách chấm dứt tình trạng phụ thuộc về mặt năng lượng, và dự kiến ngưng khoản tài trợ 4 tỷ đô la cho các công ty dầu lửa.
Năm 2012, Biển Đông có tiếp tục dậy sóng? (RFI) – Mấy năm gần đây, Biển Đông không ngừng dậy sóng với việc Trung Quốc liên tiếp hiện đại hóa hải quân, và việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm địa …
Nhà đấu tranh nhân quyền Joachim Gauck trở thành tổng thống Đức (RFI) – Chiều hôm nay 18/03/2012, ông Joachim Gauck, 72 tuổi, nguyên là một mục sư người Đông Đức, một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng, không thuộc đảng phái nào, đã đắc cử tổng thống Đức với 991 phiếu bầu, trên tổng số 1.240 phiếu.
Bắc Triều Tiên mời quốc tế đến giám sát cuộc phóng vệ tinh (RFI) – Hôm qua, 17/03/2012, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên thông báo cho biết chính quyền Bình Nhưỡng dự định sẽ mời các chuyên gia và phóng viên nước ngoài, những người am tường trong lĩnh vực không gian, đến quan sát vụ phóng vệ tinh, dự kiến sẽ diễn ra khoảng trung tuần tháng tư năm nay.
Nhật Bản : 80% người dân muốn từ bỏ hạt nhân (RFI) – Một năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, một kết quả thăm dò được công bố hôm nay, chủ nhật 18/03/2012, cho biết 80% người Nhật muốn đất nước từ bỏ dần và sau đó là từ bỏ hẳn nguồn năng lượng hạt nhân.
IMF : kinh tế toàn cầu bắt đầu « có dấu hiệu ổn định » (RFI) – Tại Bắc Kinh, ngày hôm nay 18/03/2012, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Christine Lagarde tỏ ra lạc quan về tình hình kinh tế thế giới. Bà cho rằng kinh tế toàn cầu bắt đầu « có dấu hiệu ổn định ». Tuy vậy, tình trạng nợ chồng chất của một số quốc gia phát triển và hiện tượng giá dầu tăng cao vẫn là những rủi ro đáng quan ngại.
Syria : Một liên minh đối lập mới được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ (RFI) – Hôm qua, thứ bảy 17/03/2012, năm nhóm đối lập Syria tuyên bố thành lập một liên minh mới tại Istanbul. Liên minh này hoàn toàn độc lập với Hội đồng quốc gia Syria, vốn được cho là tập hợp mọi xu hướng chính trị đối lập với chế độ al-Assad.
Obama đau đầu về chiến lược rút quân khỏi Afghanistan (RFI) – Chiến lược rút quân ra khỏi cuộc xung đột ở Afghanistan đang là mối đau đầu đối với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, hiện đang phải đối mặt với một loạt vụ việc bất lợi, …
Libya và Pháp yêu cầu Mauritania dẫn độ trùm tình báo thời Kadhafi (RFI) – Phát ngôn viên của chính quyền Libya tuyên bố Tripoli sẵn sàng « đón nhận, giam giữ và xét xử » ông Abdallah al …
Hồi ký của một thiếu nữ Bắc Triều Tiên : 9 năm để thoát khỏi địa ngục (RFI) – Ngày 8 tháng Ba 2012, nhà xuất bản Pháp Michel Lafon vừa cho ra mắt cuốn tự thuật của một thiếu nữ Bắc Triều Tiên, kể về con đường khổ ải gần một thập kỷ dẫn cô thoát khỏi miền Bắc Triều Tiên
Bầu cử Miến Điện : Aung San Suu Kyi trấn an cộng đồng người Hoa (RFI) – Nhà đối lập Miến Điện khẳng định là trong trường hợp đắc cử, Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân chủ – đảng do bà lãnh đạo, sẽ không gây trở …
Bầu cử tổng thống Pháp: Thủ tướng Đức khó chịu về ứng viên Sarkozy (RFI) – Theo báo chí Đức, thủ tướng Angela Merkel, đã tỏ thái độ bực bội, khó chịu trước việc ứng viên – tổng thống mãn nhiệm Pháp Nicolas Sarkozy quay ngoắt 180 độ, không muốn bà hiện diện trong một cuộc mít tinh vận động bầu cử của ông.
Tại Trung Quốc, địa ốc ở các thành phố lớn mất giá (RFI) – Trong tháng 2/2012, thị trường nhà đất tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc mất giá.
Trung Quốc : Hàng ngàn người Tây Tạng kéo về tỉnh Thanh Hải sau một vụ tự thiêu mới (RFI) – Hôm nay, 18/03/2012, tổ chức phi chính phủ Tây Tạng Tự do – Free Tibet, trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, ra thông báo cho biết, hàng ngàn người Tây Tạng, trong đó có dân thường và nhà sư, ngày hôm qua, đã kéo về huyện Đồng Nhân, tỉnh Thanh Hải, gần khu tự trị Tây Tạng, ở phía tây Trung Quốc, sau khi lại xẩy ra một vụ tự thiêu ở đây.
Tín đồ Ai Cập để tang Giáo chủ Shenouda (BBC) – Hàng ngàn tín đồ Coptic Ai Cập dự lễ tang và cầu nguyện cho Giáo chủ Shenouda III, người vừa qua đời hôm thứ Bảy tại Cairo.
Giáo hội Phật giáo phản đối video chống Aids (BBC) – Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn phản đối việc dùng hình ảnh Thánh tăng Phật giáo trong video clip cổ súy việc sử dụng bao cao su.
Hỏa tiễn Bắc Hàn: Bắc Kinh lo ngại (BBC) – Trung Quốc bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng ‘hỏa tiễn chở vệ tinh’ của Bình Nhưỡng.
Đánh bom do “khủng bố” ở thủ đô Syria (BBC) – Một vụ nổ “chết người” ở Damascus là do “khủng bố” gây ra, theo truyền hình Syria.
‘Phải nói rõ nội dung câu chuyện’ (BBC) – Giáo sư thuyết trình về chủ quyền ở Biển Đông bác bỏ tin nói ông không nhắc đến Trung Quốc.
Al-Qaida thừa nhận đã giết giáo chức Mỹ dạy sinh ngữ tại Yemen (VOA) – Một nhóm chủ chiến Yemen có liên hệ với al-Qaida cho hay họ đã bắn chết một giáo chức Mỹ tại Nam Yemen vì đã rao giảng Ki tô giáo
Biểu tình chống Putin ở bên ngoài một đài truyền hình ở Mascova (VOA) – NTV từng có thời là một đài truyền hình độc lập, nhưng đã bị nhà nước kiểm soát sau khi ông Putin lên nắm quyền năm 2008
Một nhà giáo người Mỹ bị bắn chết ở Yemen (VOA) – Các giới chức cho biết nạn nhân là Phó Giám đốc của một trường ngôn ngữ ở Yemen có tên là Viện Giáo dục Thụy Điển
IMF ca ngợi chính sách kinh doanh của Trung Quốc (VOA) – Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde mô tả Trung Quốc là điểm sáng trong một nền kinh tế toàn cầu đầy bất định.
Giáo chủ Giáo Hội Cơ đốc giáo Coptic Shenouda III tạ thế (VOA) – Ðức Giáo chủ Shenouda III đã qua đời hôm qua tại Ai Cập vì bệnh phổi và gan, hưởng thọ 88 tuổi
Syria: Bom nổ ở Aleppo, 1 ngày sau vụ tấn công chết người ở Damascus (VOA) – Một quả bom đã phát nổ tại Aleppo, thành phố lớn thứ nhì Syria, một ngày sau vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus, giết chết 27 người
Puerto Rico tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên tổng thống Mỹ (VOA) – Các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở Puerto Rico sẽ biểu quyết trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng này
Một cựu binh sĩ Mỹ được phóng thích ở Iraq (VOA) – Lực lượng dân quân trung thành với giáo sĩ al-Sadr đã trả tự do cho một cựu binh sĩ Mỹ sau khi cầm giữ ông này làm con tin hơn 9 tháng
Venezuela bắt 12 cảnh sát viên trong vụ sát hại ái nữ của lãnh sự Chilê (VOA) – Cô Karen Berendique, 19 tuổi, ái nữ của lãnh sự Chilê Fernando Berendique đã bị bắn chết ở thành phố Maracaibo
Các lãnh đạo công ty dầu Chevron của Mỹ bị cấm rời khỏi Brazil (VOA) – Một tòa án Brazil ra phán quyết cấm 17 nhà điều hành công ty Chevron, và Transocean, nhà thầu khoan dầu của Chevron, rời khỏi Brazil
Biểu tình kỷ niệm 6 tháng phong trào Chiếm đóng Phố Wall được phát động (VOA) – Cuộc biểu tình đánh dấu 6 tháng từ khi Phong trào chiếm đóng Phố Wall được phát động đã chấm dứt bằng một cuộc đối đầu với cảnh sát
15 người thiệt mạng trong tai nạn xe buýt ở Brazil (VOA) – Các giới chức tại khu vực Đông Nam Brazil cho hay một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải đã đâm vào nhau, giết chết ít nhất 15 người.
Quân nhân Mỹ trong vụ thảm sát ở Afghanistan bị biệt giam (VOA) – Quân nhân Mỹ bị nghi giết chết 16 thường dân Afghanistan hồi đầu tuần trong một vụ nổ súng bừa bãi đã được đưa tới một quân lao
Thiếu nữ Maroc tự tử vì bị ép lấy người đã hiếp mình (VOA) – Người biểu tình trong thủ đô của Maroc phản đối luật pháp không bảo vệ 1 thiếu nữ 16 tuổi đã tự tử vì bị ép àm vợ người đã hãm hiếp mình
Ai sẽ là lãnh đạo mới của Ngân hàng Thế giới? (VOA) – Với nhiệm vụ chính là chống nghèo đói toàn cầu, nhiều người cho rằng đã đến lúc cần để một người không phải công dân Mỹ đứng đầu WB
Nhiều nơi trên thế giới mừng lễ Thánh Patrick (VOA) – Từ thủ đô Dublin của Ireland cho tới thành phố Chicago của Mỹ, nhiều người mặc quần áo màu xanh lá cây để mừng lễ Thánh Patrick
Cựu cai ngục trại tử thần Đức Quốc Xã John Demjanjuk đã qua đời (VOA) – Ông John Demjanjuk đã bị tòa án Đức buộc tội tham gia vào vụ giết hại khoảng 28.000 người dưới thời Đức Quốc Xã
Ấn Độ truy lùng người Iran thứ tư trong vụ đánh bom New Dehli (VOA) – Cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giam một nhà báo người Ấn Độ làm cho một hãng tin của Iran có dính líu đến vụ đánh bom
27 người chết trong 2 vụ nổ bom ở thủ đô Syria (VOA) – Syria qui lỗi cho những phần tử khủng bố có thể có liên hệ với những cuộc phản kháng chống Tổng thống Bashar al-Assad
Việt Nam và Nga hợp tác chế tạo máy bay không người lái (RFA) – Việt Nam và Nga sẽ hợp tác chế tạo máy bay không người lái dùng vào công tác tuần tra biển.
Kỹ nghệ chăn nuôi heo Đồng Nai có thể bị phá sản (RFA) – Hiệp hội Chăn nuôi Tỉnh Đồng Nai tìm phương cách chống lại thịt heo tẩm hóa chất làm cho thịt nạc nhiều hơn gây phản ứng tiêu cực nơi người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới chăn nuôi.
Nhiều công ty bất động sản sẽ bị phá sản (RFA) – Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ còn hàng loạt công ty kinh doanh bất động sản phá sản trong thời gian tới.
Đời sống khốn khổ của phụ nữ Việt Nam tại Malaysia bị phát hiện (RFA) – Báo Đất Việt Online ngày hôm nay trích dẫn nguồn tin từ nhật báo Star của Malaysia cho biết có ít nhất 42 phụ nữ người Việt xuất khẩu lao động sang Malaysia đang sống cuộc sống khốn khổ như nô lệ tại Malaysia.
UBTV Quốc hội sửa Hiến Pháp 1992 (RFA) – Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội sẽ bàn việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Phe đối lập Nga chuẩn bị bao vây tháp truyền hình (RFA) – Lãnh đạo phe đối lập tại Nga chuẩn bị bao vây tháp truyền hình chính của Nga sau khi có những đoạn chiếu cho thấy cảnh người ta được trả tiền để tập trung biểu tình phản đối ông Vladimir Putin phát sóng trên toàn quốc.
Al-Qaeda bị nghi ngờ là tác giả hai vụ đặt bom ở Syria (RFA) – Hai vụ đánh bom dữ dội đã giết chết ít nhất 27 người trong khi đặc sứ Kofi Annan cảnh báo rằng các cuộc tranh cãi dai dẳng sẽ không giải quyết được vấn đề Syria.
50 người chết trong các trận giao tranh ở Pakistan (RFA) – Ít nhất 50 người thiệt mạng trong các trận giao tranh và không kích tại Pakistan.
Yemen: 16 quân Al-qaeda bị tiêu diệt (RFA) – Những trận pháo kích và tên lửa bắn từ biển vào các vị trí đồn trú của lực lượng Al Qaeda, đã giết chết ít nhất 16 phiến quân tại đây. Vụ tấn công này diễn ra ở thành phố Zinjibar nằm về phía nam Yemen, ngày hôm qua.
Indonesia: 10 người thiệt mạng trong tai nạn đụng xe lửa (RFA) – Có ít nhất 10 người trong một gia đình tại Indonesia thiệt mạng sau khi chiếc xe của họ mất lái do đụng phải một đoàn tàu đang chạy, đã lật nhào xuống một cánh đồng gần đó.
PTT Trung Quốc thúc đẩy cải tổ kinh tế (RFA) – Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lên tiếng thúc đẩy Trung Quốc cần phải nhanh chóng cải tổ kinh tế không thể trì hoãn hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chưa thể trỗi dậy và chỉ tiêu tăng trưởng của Trung Quốc đang trên đà chậm lại.
80% dân Nhật muốn loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân (RFA) – Tám mươi phần trăm dân chúng Nhật Bản đồng tình với việc rút dần dần và ngay cả loại trừ hẳn các nhà máy năng lượng hạt nhân tại Nhật.
Bắc Hàn bác bỏ yêu cầu ngưng phóng vệ tinh (RFA) – Bình Nhưỡng bác bỏ yêu cầu của quốc tế ngưng việc phóng vệ tinh mà nhiều nước tin rằng đây là vụ thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa của nước này.
Hàng ngàn người tham dự đám tang của người đàn ông Tây Tạng tự thiêu (RFA) – Hàng ngàn người dân Tây Tạng tập trung tham dự đám tang của một người đàn ông Tây Tạng đã tự thiêu phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp và tiêu diệt văn hóa Tây Tạng.
Đại gia 74 tuổi cưới thiếu nữ 20 (Bee.net) – “Sau nhiều năm mưu sinh qua đủ nghề may, nấu xà bông rồi đến vùng kinh tế mới, tham gia vượt biên, ông ngồi tù. Sau cải tạo, ông bỏ mối buôn thuốc tây, tích vốn kinh doanh vàng và ngoại tệ – đồng rúp Liên Xô khi đó”
CQĐT đang vi phạm tố tụng trong vụ Tiên Lãng (Cu lang cat) – Pháp luật tố tụng quy định: Tối đa là 3 ngày cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra – CQĐT) phải trả lời Luật sư về việc cấp hay không cấp Chứng nhận bào chữa nhưng đã gần 1 tháng, kể từ khi luật sư nộp yêu cầu, CQĐT Hải Phòng vẫn chưa có ý kiến gì(?).
XUNG QUANH BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA ÔNG NGUYỄN QUANG NGỌC HÔM NAY (Blog NXD) – Buổi thuyết trình: “Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa” Website Khoa Lịch sử xin trân trọng thông báo: Trung tâm Liên Văn hóa – Lịch sử sẽ tổ chức một buổi thuyết trình với nội dung: “Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa”
Vẫn không bình đẳng trong quan hệ Việt Trung (Boxit) – Đó là nhận định của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, 97 tuổi đời, 73 tuổi đảng, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, trong phỏng vấn dưới đây do Trần Ngọc Kha thực hiện.

.
.
.



No comments: