Saturday, March 3, 2012

CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 3-3-2012



CHÂU XUÂN NGUYỄN 
03/03/2012

Bài viết mới


Điểm Tin Thứ Bảy 03.03.2012

Nhiều tài liệu bí mật của Vatican lần đầu tiên được trưng bày tại Roma (RFI) – Lần đầu tiên, các tài liệu trong kho lưu trữ được coi là « bí mật » của Vatican đã ra mắt công chúng tại Bảo tàng Nghệ thuật và Khảo cổ học Capitole (Roma) từ nay cho đến tháng 9/2012.
Làng Ô Khảm, tấm gương đẩy lùi cường quyền ở Trung Quốc (RFI) – Trong không khí bầu cử sôi nổi ở khắp nơi, có một cuộc bầu lãnh đạo ở cấp làng xã tại Trung Quốc lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới, đó là cuộc bầu cử của dân làng chài Ô Khảm, Quảng Đông Trung Quốc vào ngày 3/3 . Nhật báo Le Monde và Libération có hai bài phóng sự về những người dân làng Ô Khảm đã dũng cảm nổi dậy chống lại áp bức bất công buộc chính quyền phải lùi bước.
Một dòng sông Ấn Độ bắt nguồn từ Tây Tạng bị cạn nước, Trung Quốc bị nghi là thủ phạm (RFI) – Dòng sông lớn Brahmaputra ở miền đông bắc Ấn Độ bắt nguồn từ Tây Tạng, bỗng dưng bị cạn nước không rõ lý do. New Delhi nghi ngờ là Bắc Kinh có trách nhiệm trước hiện tượng trên. Hôm nay 02/03/2012 Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng đập thủy điện được xây dựng tại nước này không ảnh hưởng gì đến lưu lượng của sông Brahmaputra.
Hai phần ba các thành phố Trung Quốc vượt mức ô nhiễm không khí (RFI) – Trong một cuộc họp báo hôm nay 02/03/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng đặc trách bảo vệ môi trường của Trung Quốc đã nhìn nhận rằng, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số thành phố của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí.
Truyền thông Nga gọi đối lập là tay sai của CIA (RFI) – Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống tại Nga kết thúc bằng lời cáo buộc đối lập là tay sai của Hoa Kỳ. Những đoạn phim tuyên truyền ca ngợi ứng cử viên Putin như một anh hùng cứu quốc được chiếu liên tiếp trên truyền hình.
Iran bầu lại Quốc hội mới (RFI) – Vào hôm nay, 02/03/2012, 48 triệu cử tri Iran được mời đến phòng phiếu để bầu lại số 290 đại biểu Quốc hội. Do việc các đảng đối lập lớn kể như đã hoàn toàn bị loại khỏi chính trường với các cuộc đàn áp từ năm 2009, cuộc bỏ phiếu lần này được xem như là màn đọ sức giữa giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Bắc Triều Tiên lại hăm dọa tấn công Hàn Quốc (RFI) – Tư lệnh quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay, 02/03/2012, đã lên tiếng tố cáo quân đội Hàn Quốc là đã có những biểu ngữ, áp-phích với lời lẽ thóa mạ lãnh đạo Bình Nhưỡng… dán trong các trại lính và những cơ sở quân sự khác.
Xử phúc thẩm tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía (RFI) – Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay 02/03/2012 Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên xử phúc thẩm ông Nguyễn Văn Lía, một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo, bị cáo buộc tội danh « Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân».
Bắc Kinh tố cáo Đạt Lai Lạt Ma gây bất ổn tại các vùng Tây Tạng (RFI) – Nguy cơ người dân Tây Tạng nổi dậy đang làm cho chính quyền Trung Quốc âu lo. Chủ trì cuộc họp tại Bắc Kinh gồm Bộ trưởng Bộ Công an, ban lãnh đạo Tây Tạng và chính quyền bốn tỉnh có cư dân Tây Tạng sinh sống, Chủ tịch Quốc vụ viện Giả Khánh Lâm kêu gọi phải « đập tan âm mưu nổi loạn ».
Nhật tài trợ cho Tòa án xét xử Khmer Đỏ để trả lương nhân viên (RFI) – Toà án xét xử Khmer Đỏ hôm nay, 02/03/2012, cho biết là đã nhận được một khoản tài trợ của Nhật Bản để có tiền trả lương cho 300 nhân viên người Cam Bốt. Những nhân viên này đã không nhận được lương từ tháng 10 năm ngoái, vì Tòa án không còn ngân sách.
Bầu Tổng thống Nga : Vladimir Putin dọn đường bằng trấn áp tinh vi (RFI) – Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố với báo chí nước ngoài là ông sẽ đắc cử Tổng thống ngày chủ nhật 04/03/2012. Tổ chức phi chính phủ Golos mô tả chiến thuật trấn áp đối lập của cựu trùm mật vụ FSB trong thời gian tranh cử kết thúc vào thứ Sáu hôm nay.
Serbia được hưởng quy chế ứng viên vào Liên hiệp châu Âu (RFI) – Hai năm sau khi gõ cửa xin vào Liên hiệp châu Âu, hôm qua Serbia đã được các lãnh đạo châu Âu đồng ý cho hưởng quy chế ứng viên. Quyết định này là nhằm tặng thưởng cho những nỗ lực của chính phủ Beograd trong việc hoà giải với Kosovo và trong vụ bắt giữ các cựu lãnh đạo Serbia Bosnia.
Liên hiệp châu Âu ký hiệp ước kỷ luật ngân sách (RFI) – Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles hôm nay, 25 nước trên tổng số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu ( Anh quốc và Cộng hòa Séc từ chối ) đã ký một hiệp ước mới về kỷ luật ngân sách để ngăn chận tình trạng thâm hụt. Nhưng chưa gì hiệp ước này đã đặt ra nhiều vấn đế đối với một số quốc gia đang gặp khủng hoảng kinh tế, như Tây Ban Nha.
Hai phóng viên Pháp kẹt ở Syria đến Liban an toàn (RFI) – Sau nhiều ngày bị kẹt lại ở thành phố Homs, nữ phóng viên Pháp bị thương Edith Bouvier cùng với đồng nghiệp phóng viên nhiếp ảnh Daniel Williams đã có thể rời khỏi Syria sang Liban. Hôm nay, họ đang nằm tại một bệnh viện ở Beyrouth để được theo dõi sức khoẻ.
Pháp đón về hai nhà báo thoát khỏi Syria (BBC) – Tổng thống Pháp ra sân bay đã đón hai nhà báo Edith Bouvier và William Daniels bị kẹt ở Syria nay vừa về nước.
Ông Vương Lập Quân ‘đang bị điều tra’ (BBC) – Quan chức Trung Quốc xác nhận cựu giám đốc công an Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân đang bị điều tra dù vẫn là đại biểu Quốc hội.
Người M’Nông ‘quyết trụ lại thủ đô’ (BBC) – Một trưởng thôn ở Đắk Nông nói nhóm người M’Nông sẽ ở Hà Nội không về nhà cho tới khi đòi được đất.
Manila và Bắc Kinh khẩu chiến (BBC) – Bắc Kinh gọi Manila là ‘kẻ gây sự’ trong đợt khẩu chiến về chủ quyền trên Biển Đông.
Liên tiếp tai nạn giao thông Việt – Lào (BBC) – Lại thêm một vụ tai nạn ôtô xảy ra trên tuyến đường từ Việt Nam qua Lào, khiến 13 người thiệt mạng.
Indonesia muốn Anh ‘nhận lại rác độc’ (BBC) – Indonesia yêu cầu Anh nhận lại cả trăm container rác công nghiệp độc hại.
‘Vẫn chưa muộn để dừng điện hạt nhân’ (BBC) – Dự án điện hạt nhân VN bị cho là ‘quá tham vọng’ và thiếu an toàn.
Các nhà lãnh đạo EU đòi hỏi chính phủ các nước thành viên chi tiêu tiết kiệm (VOA) – Chủ tịch EU Van Rompuy nói rằng hiệp ước sẽ giúp khôi phục lòng tin trong khối sử dụng đồng euro, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm
Cử tri Iran đi bầu quốc hội (VOA) – Các nhà lãnh đạo cải cách của Iran bị tù, bị quản thúc tại gia hoặc bị các giáo sĩ loại bỏ không cho tranh cử
Mỹ: Bang Virginia thông qua dự luật về phá thai (VOA) – Các nhà lập pháp tại tiểu bang Virginia của Mỹ đã thông qua một dự luật đòi hỏi phụ nữ muốn phá thai phải thực hiện siêu âm trước
Các giáo sĩ cấp cao Afghanistan: đốt Kinh Quran là hành động không thể tha thứ (VOA) – Hội đồng Ullema mô tả việc đốt các Kinh Quran thiêng liêng của người Hồi giáo tại căn cứ không quân Bagram là 1 ‘hình tội’ ‘vô nhân đạo’
Ông Bob Carr được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Ngoại giao Australia (VOA) – Thủ tướng Australia Julia Gillard bổ nhiệm ông Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước
Phẩm vật cứu trợ tới thành phố Homs của Syria (VOA) – Tại cuộc họp ở Brussels, Thủ tướng Anh Cameron nói sớm muộn gì thì chế độ đáng kinh tởm ở Syria cũng phải đền tội
Iran bắt đầu bầu cử quốc hội (VOA) – Chính phủ bảo thủ của Iran và các lãnh đạo giới tăng lữ đã thực hiện một cuộc trấn áp nhắm vào phong trào cải cách
EU đòi hỏi các nước thành viên phải có khả năng trả nợ (VOA) – Các nhà lãnh đạo EU đã ký một hiệp ước ở Brussels ngày hôm nay, yêu cầu các nước thành viên phải cân đối ngân sách hoặc sẽ bị phạt
Nổ bom tự sát giết chết hơn 20 người ở Pakistan (VOA) – Một phát ngôn viên của phe Taliban ở Pakistan gọi điện thoại cho các hãng tin nhận đã thực hiện vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo
Mỹ: Ngày tàn của nhà lãnh đạo Syria không thể tránh được (VOA) – Ông Feltman nói ‘Chúng ta có cảm tưởng Nga sẽ không giữ được các quyền lợi mà họ coi trọng nếu họ đi trên con tàu Titanic của ông Assad
EU tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng và công ăn việc làm (VOA) – Tại hội nghị thượng đỉnh Brussels các nhà lãnh đạo EU tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng và công ăn việc làm
Binh sĩ Somalia, Liên hiệp Phi châu tấn công căn cứ của al-Shabab ở Mogadishu (VOA) – Lực lượng Somalia với sự yểm trợ của binh sĩ Liên hiệp Phi châu bắt đầu cuộc hành quân chống phiến quân al-Shabab ở mạn bắc Mogadishu
Nga: Ông Putin tin tưởng sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống (VOA) – Thủ tướng Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng là ông sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào chủ nhật này
Zimbabwe đề ra thời hạn chót cho việc soạn thảo hiến pháp mới (VOA) – Các nhà lãnh đạo Zimbabwe đề ra thời hạn chót 2 tuần để hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới
Phiến quân Nigeria nhận trách nhiệm về vụ tấn công cảnh sát (VOA) – Một nhóm phiến quân tại Đồng bằng sông Niger của Nigeria đã nhận trách nhiệm giết hại 4 cảnh sát trong vụ tấn công 1 chốt kiểm soát
Nhật Bản suy tính ‘các thành phố của tương lai’ cho các cộng đồng bị tàn phá (VOA) – Nhật Bản đang lập kế hoạch xây dựng 6 thành phố tiết kiệm năng lượng, gọi là ‘các thành phố của tương lai’
Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm (VOA) – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tiếp tục giảm cho thấy thị trường nhân dụng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cải thiện
Obama chỉ trích các công ty dầu về việc giá dầu tăng (VOA) – Tổng Thống Obama đã yêu cầu các nhà lập pháp chấm dứt ngân khoản trợ cấp cho công nghiệp dầu và khí đốt lên tới bốn tỉ đô la
Ông Putin được tiên liệu sẽ lại đắc cử tổng thống (VOA) – Giới chức Mỹ vẫn theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống Nga, nhất là từ khi ông Putin dùng chiêu bài quen thuộc trong cuộc vận động
ICC tống trát bắt Bộ trưởng Quốc phòng Sudan (VOA) – Tòa án Hình sự Quốc tế tống trát bắt Bộ trưởng Quốc phòng Sudan với 41 tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong vùng Darfur
Mỹ: Thời tiết được dự báo có thể còn tệ hơn sau các cơn lốc xoáy (VOA) – Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo vào thứ Sáu thời tiết có thể sẽ còn tệ hơn, sau khi các cơn lốc xoáy tàn phá một số nơi của nước Mỹ
Thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho VN đánh động sự quan tâm của chính quyền Mỹ (VOA) – Người trẻ ký tên vào thỉnh nguyện thư nói lên ý nguyện muốn gửi tới chính quyền Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam, và giới trẻ trong nước
ASEAN phải tận dụng công nghệ truyền thông mới (VOA) – ASEAN kêu gọi các nước thành viên vận dụng truyền thông mạch chính lẫn truyền thông xã hội để hỗ trợ thông tin tự do, mở mang dân trí
Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi duy trì Ban Việt ngữ đài VOA (VOA) – Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư cho Tổng thống, Ngoại trưởng, và Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi bảo vệ Ban Việt ngữ đài VOA
Hải quân Việt Nam nhận thêm 3 tàu chiến (VOA) – Việt nam nói ba tàu chiến hiện đại giao cho hải quân nhằm tăng cường huấn luyện, tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa
Việt Nam ứng dụng thử công nghệ thông tin cảnh báo thiên tai (VOA) – Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết dự án theo dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2015 với tổng kinh phí trị giá 50 triệu đô la
Trung Quốc phủ nhận tố cáo hành hung ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa (VOA) – Trung Quốc khẳng định không sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt bị cho là ‘đánh bắt cá bất hợp pháp’ xung quanh quần đảo Hoàng Sa
Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai? (VOA) – Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang về Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Blogger Paulus Lê Văn Sơn được đề cử Giải Công dân mạng Thế giới (VOA) – Paulus Lê Văn Sơn, hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, là một trong số 6 ứng cử viên cho Giải Công dân mạng Thế giới năm 2012
CEO Vinamilk nằm trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á (VOA) – Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên có tên trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á
Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam (VOA) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức nhân chuyến đi thăm Hà Nội mới đây của ông Campbell
Đô đốc Robert Willard: Hoa Kỳ cần hiện diện ở Biển Ðông (VOA) – Đô đốc Robert Willard nói quân đội Mỹ cần hiện diện ở Biển Đông để bảo đảm an ninh của thủy lộ thiết yếu cho thương mại quốc tế
Vatican: Các mối quan hệ với Việt Nam tiếp tục được cải thiện (VOA) – Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Tổng giám mục Girelli dễ dàng đến thăm các nhà lãnh đạo Công giáo và các cộng đồng giáo dân ở Việt Nam.
Viên chức chính phủ VN bị tù vì chèn ảnh khiêu dâm vào website tỉnh (VOA) – Một tòa án Việt Nam tuyên án 2 năm tù cho một viên chức chính phủ từng đưa ảnh khiêu dâm lên web site của chính quyền tỉnh.
TQ, Philippines giữ vững lập trường trong vụ tranh chấp lãnh hải (VOA) – Vụ tranh chấp mới đang gây căng thẳng thêm giữa Trung Quốc và Philippines về việc khai thác dầu khí ở Biển Ðông
Việt Nam sẵn sàng buộc các ngân hàng yếu kém phải sáp nhập (VOA) – Việt Nam sẽ buộc các ngân hàng yếu kém phải thực hiện việc sáp nhập và giữ cho chính sách tiền đệ được ‘chặt chẽ’ nhưng linh hoạt
Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết cải cách nội bộ (VOA) – Ðảng CSVN đang thảo luận về việc xử lý các cán bộ tham nhũng và đảo ngược tình trạng suy thoái nghiêm trọng về mặt đạo đức
Philippines mời gọi các nhà đầu tư thăm dò trữ lượng dầu ở Biển Ðông (VOA) – Philippines mời gọi các nhà đầu tư quốc tế thăm dò trữ lượng dầu lửa và khí đốt tại 2 khu vực ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của TQ
Việt Nam tuyên bố khống chế được dịch cúm gia cầm (VOA) – Việt Nam cho biết dịch cúm gia cầm đã được khống chế trong lúc không có ổ dịch mới nào được ghi nhận trong mấy ngày qua.
Trung Quốc phủ nhận việc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam (VOA) – Cơ quan thực thi luật hàng hải TQ tuyên bố tin nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc nã súng vào tàu đánh cá Việt Nam là không đúng sự thật
Philippines từ chối đề nghị hợp tác phát triển ở Biển Đông với TQ (VOA) – Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh Reed Bank là một phần không thể tách rời của Philippines, và vì thế, không thể có chuyện cùng hợp tác
Phát động Chiến Dịch chống bệnh tay-chân-miệng (RFA) – Hôm nay Bộ Y tế Việt Nam chính thức phát động “Chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh tay-chân-miệng” hầu sớm khống chế và chấm dứt dịch bệnh nguy hiểm này.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vụ đánh đập ngư dân Việt Nam (RFA) – Việt Nam phản đối chuyện Trung Quốc đánh đập ngư dân Việt đánh bắt cá trên biển Đông.
Tình hình Miến Điện chưa lạc quan nhưng không bi quan (RFA) – Trả lời phỏng vấn thông tấn Canadian Press, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi cho rằng chính sách cấm vận mà các nước Tây Phương áp dụng đã góp phần trong việc thúc đẩy chính phủ Miến Điện phải đổi mới chính trị.
Bình Nhưỡng hăm dọa Nam Hàn nhạo báng lãnh tụ Bắc Hàn (RFA) – Trong lúc đưa ra lời cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, chính quyển Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra những lời đe dọa với Seoul
Bom nổ ở Pakistan, 22 người thiệt mạng (RFA) – Một vụ đánh bom quyết tử đã xảy ra ở Pakistan hồi sáng nay, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.
Taliban nhận đã bắn chết người TQ để trả thù cho Tân Cương (RFA) – Một nhóm khủng bố Taliban ở Pakistan hôm thứ Năm lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của một phụ nữ Trung Quốc, nói là để trả thù việc người Trung Quốc giết người Hồi Giáo tại vùng Tân Cương mạn Tây Bắc Hoa Lục.
Nga và TC Tấn Công Mỹ (VietBao) – Trung Cộng đang CS và Nga hậu CS, hậu duệ của Liên xô là hai chế độ trên phương diện tin học bây giờ tấn công Mỹ
Syria: 13 Nhà Đối Lập Hy Sinh Cứu Phóng Viên Ngoại Quốc (VietBao) – Syria: 100,000 Dân Quận Baba Amr Sắp Bị Lính Assad Tấn Công
Texas: 1 Bác Sĩ Gian Lận 375 Triệu MK Medicare, Medicaid (VietBao) – Nếu bác sĩ Jacques Roy bị quy tội gian lận tiền Medicare và Medicaid tổng cộng 375 triệu MK
Ban Vận Động Tranh Cử Obama Tố 2 Anh Em Tỉ Phú Họ Koch: Tăng Giá Xăng Bán Lẻ, Tài Trợ Phong Trào Tea Party (VietBao) – Lời qua tiếng lại giữa ban vận động tái tranh cử của TT Obama và anh em tỉ phú Charles và David Koch bắt đầu hôm Thứ Sáu
Romney: Giải Thích Lòng Vòng Lập Trường Ngừa Thai (VietBao) – Hôm Thứ Tư, ứng viên TT Mitt Romney tuyên bố chống lại nỗ lực của Thượng Viện
32 Nghị Sĩ Cho Phép Obama Đánh Iran (VietBao) – Nếu TT Obama cảm thấy cần tấn công quân sự chống lại chương trình nguyên tử của Iran, Lập Pháp hậu thuẫn
Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy Nước Rút (VietBao) – Lúc 5 giờ chiều Hoa Thịnh Đốn ngày 1 tháng 3, số người ký thỉnh nguyện thư vượt quá 105 ngàn
Mời Ghi Danh Học Bổng: 2012 Vietnamese American Dreams Scholarship (VietBao) – Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ xin hân hạnh mời các thí sinh tham gia ghi danh cho học bổng Vietnamese American Dreams
Tới Mùa Bầu Cử: Tây Gốc Việt Tham Gia Sanh Hoạt Chánh Trị Đảng Phái Pháp (VietBao) – Người Việt nam ở Pháp ngày nay, nhơn mùa bầu cử, được đảng cầm quyền UMP ân cần mời tham gia sanh hoạt chánh trị
Đàm phán Việt – Trung là ‘lâu dài’ (BBC) – Đại biểu quốc hội nói đàm phán biên giới Việt – Trung là ‘lâu dài’ khi hai bên bước vào hội đàm.
Anh nói chế độ Syria ‘sẽ bị phán xét’ (BBC) – Thủ tướng David Cameron nói chế độ Syria ‘sẽ bị phán xét về tội ác’ vào ngày EU tăng lệnh trừng phạt lên chính quyền Assad.
HOÀNG YẾN ĐÃ VỀ “NGÃ BA MÂY” (Nguyễn Trọng Tạo) – “… nhà văn Hoàng Yến đi tù, có người vợ trẻ đẹp hiền lành bị các tổ chức vận động bỏ chồng vì chồng tham gia nhóm NV-GP ‘phản động’. Vợ Hoàng Yến thấy chồng hiền lành chả có tội gì, nhưng vì sức ép của tổ chức nên phải đưa đơn ra tòa li dị chồng…”
Nó đổ này (Phương Bích) – “Tôi lại bảo: có một cái cây sắp đổ, có thể gây nguy hiểm cho mọi người qua lại. Thay vì đẩy khẽ một cái cho nó đổ hẳn, thì tất cả mọi người lại cùng đứng chờ, miệng lẩm nhẩm khấn như khấn tiên sư: Nó đổ này, nó đổ này…”

.
.
.

No comments: