Friday, April 15, 2011

NGUYỄN PHÚ TRỌNG : HỢP TÁC QUÂN ĐỘI VIỆT-TRUNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG


Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng :
Hà Dương  -   Đất Việt
Cập nhật lúc :9:02 AM, 14/04/2011

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước đóng vai trò quan trọng trong tăng cường thực chất quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 13/4 tại Hà Nội.

Nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quân ủy Trung ương Đảng CS Trung Quốc do Thượng tướng Quách Bá Hùng dẫn đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước đóng vai trò quan trọng trong tăng cường thực chất quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng: hai Bộ Quốc phòng cần nỗ lực, hợp tác chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận đã đạt được đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy thiết thực quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đưa quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng tướng Quách Bá Hùng. Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thượng tướng Quách Bá Hùng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Theo đó, hai bên cần tích cực hơn nữa trong việc xem xét, giải quyết những vấn đề còn khác biệt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, đối với vấn đề Biển Đông, trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, hai bên cần đàm phán, thảo luận hòa bình để tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Thượng tướng Quách Bá Hùng bày tỏ hoàn toàn tán thành với quan điểm của Thủ tướng trong việc xem xét, giải quyết vấn đề về Biển Đông.

Trước đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chủ trì lễ đón trọng thể và tiến hành hội đàm với Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Hà Dương

.
.
.

No comments: