Monday, February 21, 2011

TIỀN THƯỞNG CHO TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN (Nguyễn Phúc Liên)


TS Nguyen Phuc Lien
February 21, 2011


Văn Phòng Truy Tìm Tài Sản Tội Phạm CSVN
Bureau Of Research For Criminal Fortunes Of Vietnamese Communism
Bureau De Recherche Des Fortunes Criminelles Du Communisme Vietnamien
22 Rue du Prieuré, CH-1202 GENEVA, Switzerland
Tel:0041 22 731 82 66. Mobile:0041 79 766 65 83. Fax:0041 22 738 28 08
Email: TRUY TIM TAI SAN CSVN <
vanphongtttscsvn@gmail.com>
 
TIỀN THƯỞNG CHO TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN
 NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 20.02.2011

 Ngày 16.02.2011, chúng tôi đã viết để nghị một thí điểm VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TÔI PHẠM CSVN đặt tại Geneva, Thụy sĩ mà tôi tự nguyện là Thư ký trách nhiệm cho VĂN PHÒNG. Một số Độc giả ủng hộ ý kiến này. Sau khi phổ biến đề nghị và ngay lập tức sau mấy phút, chúng tôi nhận được ý kiến ủng hộ đầu tiên đến từ Quốc nội. Vì ý kiến đầu tiên này công khai, nên chúng tôi xin trích đăng dưới đây ý kiến đầu tiên này:

From: “do thinh”
dothinh1@yahoo.com
To: “NGUYEN PHUC LIEN” viettudan@yahoo.com

Kính ông Nguyễn Phúc Liên,

Rất hoan nghênh!
Kính chúc ông và cộng sự sớm gặt hái thành công, thông báo rộng rãi để cộng đồng quốc nội + hải ngoại cùng chia vui.

Kính,
Đỗ Thịnh, 69 tuổi, Hà Nội, Việt Nam
 

Chúng ta, từ Quốc nội đến Hải ngoại, đều mong mỏi rằng những Tài sản tội phạm này phải được hoàn trả lại cho Dân chúng Việt Nam. VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN muốn đóng góp sức nhỏ của mình vào nguyện vọng chung của Dân Tộc.

Việc thành công hay không cần phải do sự đóng góp sức lực làm việc của mọi người, thuộc mọi giới, chứ không phải chỉ do một số người, dù có là chuyên viên trong ngành nghiệp đi nữa. Chính vì cần sự đóng góp của mọi người, thuộc mọi giới, mà chúng tôi muốn nói tới trong bài này về TIỀN THƯỞNG CHO TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN.

Biết rằng mọi người làm việc vì tinh thần, vì đòi hỏi của Quốc gia Dân tộc, nhưng TIỀN THƯỞNG vẫn là STIMULUS cho việc cố gắng thêm. Bữa cơm ngon cần có mắm muối gia vị tạo khoái khẩu, nếu không, bữa cơm dễ nhạt nhẽo dần.

Chúng tôi coi mỗi vụ TRUY TÌM ra được TÀI SẢN CSVN là một THƯƠNG VỤ (Transaction) như mọi Thương vụ Tài chánh, Thương mại (Financial & Commercial Transactions). Tỉ dụ một Dự án muốn kiếm Vốn, phải qua những Dịch vụ tìm cho ra Nguồn Vốn. Những người làm việc để tìm cho ra Nguồn Vốn phải được thưởng công. Thực vậy trong khi tìm nguồn vốn, những người này đã chịu nhiều chi phí như di chuyển, điện thoại và thời giờ. Tối thiểu, khi Dự án có được vốn nhờ sự làm việc này, thì người Chủ Dự án cũng phải hoàn lại một số tiền cho những người đã phải chi tiêu trước để tìm ra nguồn vốn cho mình. Thêm vào việc hoàn trả cho những chi tiêu trước, Chủ dự án cũng nên thưởng công thêm cho tương xứng với những cố gắng của người kiếm ra nguồn vốn. TIỀN THƯỞNG mang cả hai ý nghĩa hoàn trả cho những chi tiêu mà người tìm nguồn vốn đã bỏ ra trước, đồng thời thưởng cho sự thành công là đã kiếm ra được vốn.

Chúng tôi coi việc TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN như những Thương vụ Tài chánh, Địa ốc, Dịch vụ hay Thương mại hàng hóa. Những người cố gắng làm viNhu7c, bỏ ra thời giờ và chi tiêu trong lúc làm việc phải được lãnh TIỀN THƯỞNG khi việc TRUY TÌM và PHỤC HỒI tài sản cho Quốc gia thành công. Cũng như mọi Thương vụ, TIỀN THƯỞNG này được tính  theo phần trăm (%) trên Trị giá Thương vụ.

Chúng tôi thấy rằng việc TRUY TÌM không phải là dễ dàng, cần phải nhiều thời giờ và nhiều cố gắng chi tiêu, nên chúng tôi đề nghị TIỀN THƯỞNG đó tối thiểu là 5% (năm phần trăm) tính trên Tổng số Giá trị TÀI SẢN tìm ra được và phục hồi về cho Quốc gia.

Tỉ dụ Nguyễn Tấn Dũng gửi cất dấu tại Thụy sĩ số tiền USD.100 triệu dưới dạng Cash Deposit ở Ngân Hàng. Khi ai truy tìm được món tiền đó và khi Chính quyền Liên Bang Thụy sĩ quyết định phục hồi món tiền về cho Việt Nam, thì Việt Nam ra lệnh cho Ngân Hàng trích ra 5% của USD.100 triệu để thưởng cho người đã truy tìm ra được “kho tàng mà quân cướp cất giấu “. 5% của USD.100 triệu là USD.5 triệu TIỀN THƯỞNG.

VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN không tham dụ vào TIỀN THƯỞNG 5%. Số TIỀN THƯỞNG 5% này thuộc trọn về người TRUY TÌM ra được. VĂN PHÒNG chỉ có nhiệm vụ lo liệu Giấy tờ mang tính các Pháp Lý bảo đảm an toàn 5% TIỀN THƯỞNG cho những ai đã TRUY TÌM ra được TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN.

Trong phạm vi bài hôm nay, chúng tôi chỉ đặt ra vấn đề nguyên tắc phải có TIỀN THƯỞNG (FEE & COMMISSION PROTECTION) cho việc TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN giống như mọi Thương vụ Tài chánh, Thương mại.

Trong những bài tới, chúng tôi sẽ nói về Tiến Trình (Procedures) và những Giấy Tờ Luật Pháp (Legal Documents) ký kết để bảo đảm TIỀN THƯỞNG này theo đúng những Quy định bởi PHÒNG THƯƠNG MẠI PARIS (Chamber of Commerce Paris). Những Quy định này được Quốc tế công nhận. Người TRUY TÌM TÀI SẢN CSVN phải được bảo đảm về TIỀN THƯỞNG bởi những Tài liện như:

=>     NC&ND—Non-Circumvention & Non-Disclosure
=>     FEE & COMMISSION PROTECTION AGREEMENT
=>     UNCONDTIONAL & IRREVOCABLE BANK PAYORDER


Thay mặt/ For / Pour
VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
BUREAU OF RESEARCH FOR CRIMINAL FORTUNES OF VIETNAMESE COMMUNISM
BUREAU DE RECHERCHE DES FORTUNES CRIMINELLES DU COMMUNISME VIETNAMIEN
 
Dr. NGUYEN PHUC LIEN
Thư ký/ Secretary/ Secrétaire
------------------------- 

Văn Phòng Truy Tìm Tài Sản Bất Chính CSVN
TS Nguyen Phuc Lien   -  February 18, 2011
.
.
.

No comments: