Thursday, February 10, 2011

MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG QUỐC BỊ BẮT, NAY XUẤT HIỆN TRỞ LẠI (BBC)

BBC
Cập nhật: 11:31 GMT - thứ năm, 10 tháng 2, 2011

Nhà hoạt động có tiếng của TQ Trần Quang Thành đã xuất hiện trên YouTube và nói ông bị giam lỏng sau một thời gian dài vắng bóng.
Trong  video quay bí mật và được một tổ chức vận động cho nhân quyền cho lên YouTube, ông Thành nói:
"Tôi đã ra khỏi nhà tù nhỏ và tới nhà tù lớn hơn.
"Tôi không thể rời nhà nửa bước. Vợ tôi cũng không được ra khỏi nhà. Chỉ có mẹ tôi có thể ra ngoài và mua đồ ăn để chúng tôi tồn tại."

Đây là những tuyên bố đầu tiên từ ông Thành sau khi ông được trả tự do hồi tháng Chín năm ngoái.
Ông tố cáo chính quyền cưỡng bức hàng ngàn người dân phá thai ở Sơn Đông.
Nhưng ông bị kết án bốn năm tù giam hồi năm 2006 vì phá hại tài sản và cản trở giao thông.

'Đe dọa'
Nhóm vận động cho nhân quyền ở Trung Quốc China Aid nói họ nhận được những video dài một tiếng đồng hồ từ "một người bạn ẩn danh trong chính quyền tại Trung Quốc".
Trong đó vợ ông Thành cũng quay được cảnh nhân viên an ninh Trung Quốc đứng bên ngoài nhà.
Nhân viên này ngồi trên thang và nhìn vào nhà ông Thành.
Trong video, vị luật sư mù cũng kể lại chuyện ông bị theo dõi suốt ngày đêm trong năm tháng qua.
Điện thoại của ông bị cắt trong khi chính quyền cho người và xe tới chặn đường tới nhà ông.
Bất cứ ai muốn giúp đỡ ông đều bị đe dọa.

"Ông Thành sống trong cảnh đáng thương, không được liên hệ với thế giới bên ngoài và bị giữ trái phép tại nhà," ông Bob Fu, chủ tịch và người sáng lập China Aid cho biết.

Tháng trước Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kêu gọi trả tự do cho ông Thành cùng với nhà hoạt động được giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba và một luật sư bị giam giữ khác là ông Cao Trí Thịnh.

No comments: