Tuesday, February 22, 2011

CHÍNH THỂ CHUYÊN CHẾ Ở LIBYA ĐÃ SỤP ĐỔ, TT GADDAFI BỎ CHẠY KHỎI TRIPOLI (Phạm Viết Đào)

Phạm Viết Đào ( Tổng hợp theo mạng nước ngoài )
Thứ ba, ngày 22 tháng hai năm 2011

Lực lượng nổi dậy chống lại chính quyền độc tài của Tổng thống Muammar Gaddafi, đã phong tỏa thủ đô Tripoli. Sau khi xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh và đám đông biểu tình, thảm sát đã xảy ra ở thủ đô Tripoli…

Sáng hôm qua Tòa nhà Chính phủ đã bốc cháy, những người biểu tình đã đốt cháy Tòa nhà Quốc hội, biểu tượng của Chính quyền chuyên chế Gaddafi…

Theo một số nguốn tin được BBC đưa lại, Đại tá Muammar Gaddafi đã bỏ chạy khỏi thủ đô Tripoli. Nhiều thành viên chính quyền đã từ nhiệm để phản đối xung đột bạo lực. . .

2 khu phố tại thủ đô Tripoli đã bi lực lượng không quân ném bom cùng với thành phố Benghazi.

Một công dân Libya đã trả lời Đài Truyền hình Al Jazeera rằng: Chính thể Muammar Gaddafi là một chính thể diệt chủng. Người này cho biết nhiều nơi trong thành phố đã bị ném bom. Phó Đại sứ Libya tại Liên hiệp quốc cho biết chính quyền Libya đã sụp đổ…

Tổng thư ký NATO Fogh Rasmussen, tuyên bố:” Ông đã bị sốc trước việc chính quyền Gaddadi sử dụng bạo lực để đàn áp người biểu tình…”

.
.
.

No comments: