Thursday, January 21, 2010

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LÊN TIẾNG

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam lên tiếng
1/21/2010 9:25:13 AM
http://www.take2tango.com/n3ws/mang-luoi-nhan-quyen-vn-len-tieng-9414

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683
Tel.: (714) 897-1950; (714) 657-9488
Email:
vnhrnet@vietnamhumanrights.net

Bản Lên Tiếng

Về việc cộng sản Việt Nam kết án và cầm tù 4 nhà dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Trần Huỳnh Duy Thức

Trong phiên tòa chớp nhoáng và bất bình thường ngày 20 tháng 1 năm 2010 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt nam đã tuyên án Luật sư Lê Công Định 5 năm tù giam và 3 năm quản chế, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, Ông Lê Thăng Long 5 năm tù giam, và Ông Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam và 5 năm quản chế, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, (theo điều
79 Bộ luật Hình sự của Cộng sản Việt nam).

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam nhận định rằng các cá nhân trên chỉ đã sử dụng quyền căn bản của người dân được ghi trong Luật Quốc tế Nhân quyền và ngay cả trong Hiến pháp của chính nhà nước cộng sản Việt Nam, để ôn hòa vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam, với lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cao độ rất đáng khâm phục.

Trước sự việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng ngày càng tỏ ra bất chấp lẽ phải, sử dụng mọi hình thức bạo lực, và đặc biệt là thủ đoạn hình sự hóa các sinh hoạt chính trị công dân chính đáng, để đàn áp những hoạt động yêu nước ôn hòa của người dân, Mạng Lưới Nhân Quyến Việt Nam long trọng lên tiếng:

1. Cực lực phản đối việc kết án và cầm tù bất chính của cộng sản Việt Nam đội với các nhà hoạt động dân chủ yêu nước Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Trần Huỳnh Duy Thức;

2. Đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho 4 nhà hoạt động dân chủ yêu nước kể trên cùng rất nhiều nhà hoạt động dân chủ khác hiện đang bị cầm tù bất chính,

3. Thỉnh cầu các Chính phủ, Quốc hội các Quốc gia tự do và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế tạo áp lực vận động cho các nhà hoạt động dân chủ yêu nước kể trên được tự do, và được chính thức hoạt động trong khuôn khổ Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gia nhập và cam kết tôn trọng.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 1 năm 2010
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam




No comments: