Tuesday, November 18, 2008

70% SINH VIÊN VN DU HỌC Ở MỸ THEO HỌC TẠI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG


70% du học sinh Việt Nam tại Mỹ học tại các cao đẳng cộng đồng
Ngày 18.11.2008 Giờ 14:22
http://www.sgtt.com.vn/detail32.aspx?newsid=43526&fld=HTMG/2008/1118/43526

Việt Nam đang giữ vị trí thứ 13 trong số các quốc gia có số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ, vượt qua cả Anh, Hong Kong và Indonesia.

Theo báo cáo thường niên “Open Doors 2008” về tình hình và xu hướng du học, do viện Giáo dục quốc tế (IIE) công bố, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ năm học 2007 - 2008 là 8.769 người, tăng 45,3% so với năm học 2006-2007. Trong tổng số 623.800 du học sinh tại Mỹ, học sinh Việt Nam chiếm 1,4%.

Còn theo số liệu từ Tổng lãnh sự quán Mỹ, từ tháng 1.2007 đến 30.9.2008, nước này đã cấp 9.054 thị thực nhập cảnh cho du học sinh, đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về tỷ lệ tăng trưởng số lượng du học sinh vào Mỹ trong số 20 nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất về du học sinh tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mark A. Ashwill, giám đốc viện Giáo dục quốc tế (IIE) tại Việt Nam, 70% số thị thực du học được cấp trong năm nay là dành cho những sinh viên theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng. Nguyên do là trường cao đẳng cộng đồng (thời gian học 2 năm) là cánh cửa mở tiếp để vào các trường đại học Mỹ, tiêu chuẩn đầu vào thấp cộng với học phí cũng mềm hơn, khoảng 8.000 – 15.000 USD/năm so với các đại học khác, từ 30.000 USD/năm trở lên.

Như Thuần


Số học sinh bỏ học đã lên tới con số 147.000
Cập nhật lúc 14h45" , ngày 14/05/2008
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=129963&CatId=71

Số HS phổ thông bỏ học là 147.005 trong tổng số 15.710.060 HS, chiếm 0,94%. Đây là số liệu thống kê mới nhất vừa được Bộ GD&ĐT thông báo trong buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội công tác trong ngành.

Số liệu này được tính đến hết tháng 3/2008, sau khi Bộ yêu cầu các địa phương rà soát lại con số đã thống kê. Cụ thể, bậc tiểu học có 19.217 HS bỏ học trong tổng số 6.863.205 HS, chiếm 0,28%. Bậc THCS có 66.205 HS bỏ học/5.794.235 HS, chiếm 1,14%. Bậc THPT có 61.583 HS bỏ học/3.052.620 HS, chiếm 2,02%.

Năm học này, số HS bỏ học nhiều nhất thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 1/3 HS tổng số. Nhưng nếu so với các năm trước thì tỷ lệ HS bỏ học thay đổi không đáng kể.

Cũng theo báo cáo của Bộ với đại biểu Quốc hội, có 10 nguyên nhân dẫn đến tình trạng HS phổ thông bỏ học. Trong đó đáng chú ý có nguyên nhân liên quan đến chương trình học còn nặng, cách giảng dạy và kiểm tra nhiều môn nặng về đọc chép, học thuộc lòng để đối phó thi, kiểm tra.

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân về trình độ của giáo viên hạn chế; nhiều địa phương chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức để hỗ trợ các em học yếu kém nên số HS đã yếu ngày càng yếu hơn, dẫn đến chán học, bỏ học.

Theo số liệu này, số HS bỏ học tăng ở tất cả các cấp so với số liệu cung cấp trong cuộc họp báo của Bộ GD&ĐT ngày 10/3/2008.

Cụ thể, bậc tiểu học tăng 6.304 HS bỏ học, bậc THCS tăng trên 7.000 HS, bậc THPT tăng 14.437 HS. So với thời điểm thống kê trước, một phần HS bỏ học phát sinh, nhưng một phần do các địa phương báo cáo số liệu chưa chính xác.

(theo VNN)



No comments: