Trump áp
thuế quan, Canada, Mexico, Trung Quốc lập tức trả đũa
Người Việt Online
March
4, 2025 : 6:02 PM
WASHINGTON,
DC (NV) –
Tổng Thống Donald Trump
hôm Thứ Ba, 4 Tháng Ba, tuyên chiến thương mại với ba đối tác mậu dịch lớn nhất
của Mỹ bằng cách áp thuế quan lên Canada, Mexico và Trung Quốc, khiến ba quốc
gia này lập tức trả đũa, theo AP.
Cuộc
chiến thương mại này gây rối loạn thị trường tài chính giữa lúc Mỹ đang đối mặt
với nguy cơ lạm phát tăng lại và doanh nghiệp bất ổn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/TS-trump-ap-thue-1920x1280.jpg
Tổng
Thống Donald Trump. (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)
Ngay
sau nửa đêm Thứ Ba, Tổng Thống Trump áp thuế 25% lên hàng nhập cảng từ Canada
và Mexico, và 10% lên sản phẩm năng lượng của Canada. Ông Trump cũng tăng gấp
đôi thuế quan lên hàng Trung Quốc, từ 10% lên 20%.
Trung
Quốc lập tức trả đũa bằng cách đánh thuế tới 15% một loạt nông sản Mỹ. Nước này
cũng nâng số lượng công ty Mỹ bị kiểm soát xuất cảng và một số biện pháp hạn chế
khác lên hơn 20 công ty.
Ông
Justin Trudeau, thủ tướng Canada, tuyên bố sẽ áp thuế lên lượng hàng Mỹ trị giá
hơn $100 tỷ trong 21 ngày tới.
“Hôm
nay, Mỹ mở cuộc chiến thương mại với Canada, đối tác và đồng minh thân cận nhất
của họ, người bạn thân nhất của họ. Trong khi đó, họ nói họ đang hợp tác tích cực
với Nga, làm hài lòng ông Vladimir Putin (tổng thống Nga), kẻ độc tài dối trá,
sát nhân. Hãy giải thích sao cho hợp lý,” ông Trudeau nói.
Bà
Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico, tuyên bố sẽ tung thuế quan đáp trả thuế
quan của ông Trump. Bà cho hay, Chủ Nhật tuần này, bà sẽ công bố Mexico đánh
thuế sản phẩm nào của Mỹ. Việc trì hoãn này cho thấy có lẽ Mexico vẫn hy vọng sẽ
giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại này.
Như
đã hứa với cử tri, Tổng Thống Trump dẹp bỏ chính sách tự do mậu dịch mà Mỹ áp dụng
hàng chục năm kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Ông cho rằng tự do mậu dịch khiến Mỹ
mất hàng triệu việc làm cho công nhân nhà máy, và rằng thuế quan là con đường
giúp đất nước thịnh vượng. Ông bác bỏ việc giới chuyên gia kinh tế cảnh báo kiểu
bảo hộ mậu dịch như vậy chỉ gây tốn kém và không hiệu quả.
Thuế
nhập cảng là “vũ khí rất mạnh mà các chính khách thời gian qua không sử dụng vì
họ bất lương, ngu xuẩn hoặc bị mua chuộc theo kiểu nào đó,” ông Trump tuyên bố
tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai. “Nay, chúng ta sẽ sử dụng.”
Ban
đầu, Tổng Thống Trump tuyên bố đánh thuế hàng Canada và Mexico từ Tháng Hai,
nhưng sau đó quyết định hoãn 30 ngày để thương lượng.
Ông
Trump nói lý do đánh thuế hàng Canada và Mexico là để giải quyết nạn buôn lậu
ma túy và di dân bất hợp pháp, nhưng cả hai quốc gia này đều khẳng định họ đã đạt
tiến bộ trong việc giải quyết hai vấn đề đó.
Các
nhà lập pháp Dân Chủ lập tức chỉ trích thuế quan của Tổng Thống Trump. Thậm chí
một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng lên tiếng báo động.
Thượng
Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) cho hay bà “rất lo lắng” về việc thuế
quan này có hiệu lực vì tiểu bang của bà ở gần Canada.
“Nền
kinh tế của Maine và Canada liên hệ chặt chẽ với nhau,” bà Collins cho biết. Bà
giải thích rằng phần lớn tôm hùm và blueberry của Maine được đưa qua Canada chế
biến rồi đưa ngược về Mỹ.
Chứng
khoán Mỹ giảm mạnh hôm Thứ Ba sau khi thuế quan của Tổng Thống Trump có hiệu lực.
Chỉ số Dow mất khoảng 670 điểm, tương đương 1.55%, còn 42,521 vào lúc đóng cửa
thị trường, theo CNN. Chỉ số S&P 500 tụt 1.22%, còn Nasdaq rớt 0.35%.
(Th.Long) [qd]
No comments:
Post a Comment