Nghiên cứu sinh
Trung Quốc chuốc thuốc hàng loạt phụ nữ, hiếp dâm và quay video 'làm kỷ niệm'
BBC News Tiếng Việt
7
tháng 3 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8j0pzzx7v0o
Một
nghiên cứu sinh tiến sĩ, vừa bị tuyên có tội do đánh thuốc mê và cưỡng hiếp 10
phụ nữ, có thể là "một trong những kẻ tấn công tình dục nguy hiểm nhất mà
chúng ta từng thấy ở quốc gia này", theo nhận định của điều tra viên trưởng
ở Anh phụ trách vụ án.
Trâu
Chấn Hào, 28 tuổi
Trâu
Chấn Hào, 28 tuổi, một công dân Trung Quốc hiện đang học tại University College
London (UCL), đã tấn công tình dục 10 phụ nữ - hai người được xác định danh
tính, tám người chưa rõ tung tích, theo thông tin từ phiên tòa tại Tòa án Hình
sự Inner London.
Trâu
đã quay video chín vụ tấn công để làm "kỷ niệm", đồng thời có một hộp
đựng đồ trang sức và quần áo của các nạn nhân.
Thẩm
phán Rosina Cottage mô tả Trâu là một kẻ "săn mồi và nguy hiểm" và cảnh
báo rằng Trâu sẽ phải lĩnh một án tù "rất dài" khi bị tuyên án vào
ngày 19/6.
Đồ
trang sức và quần áo của các nạn nhân
Chỉ
huy Kevin Southworth thuộc Cảnh sát Vùng Thủ phủ London (Cảnh sát Metropolitan)
nói rằng bằng chứng video cho thấy có thể có tới 50 nạn nhân khác mà họ đang
"tìm mọi cách để truy vết".
"Bản
chất quỷ quyệt của những hành vi tội phạm này khiến tôi tin rằng có khả năng
nhiều nạn nhân khác thậm chí còn không biết đã bị hắn [Trâu] cưỡng hiếp,"
ông nói.
Sau
phiên tòa, và nhờ vào việc đưa tin của truyền thông, Cảnh sát Vùng Thủ phủ
London xác nhận đã có một phụ nữ liên hệ để trình báo về Trâu.
Ngoài
11 vụ hiếp dâm, Trâu còn bị kết tội thị dâm, tàng trữ hình ảnh khiêu dâm cực
đoan và giữ người trái phép.
Hành
vi phạm tội của Trâu diễn ra từ năm 2019 tới năm 2024.
Trong
phòng ngủ của Trâu, cảnh sát Vùng Thủ phủ London đã phát hiện máy quay giấu
kín, thuốc lắc và một loại hóa chất công nghiệp mà cơ thể con người sẽ chuyển
hóa thành GHB - loại chất thường được sử dụng trong các vụ cưỡng hiếp bằng thuốc
mê.
Bảy
trong số các vụ hiếp dâm xảy ra trong ở Trung Quốc trong thời kỳ đại dịch
Covid.
Bằng
chứng về những vụ tấn công này là các video được trình chiếu trước bồi thẩm
đoàn, trong đó Trâu quay cảnh mình quan hệ tình dục với những phụ nữ bất tỉnh
hoặc nửa tỉnh nửa mê.
Cảnh
sát chưa thể xác định danh tính những người phụ nữ này.
Bốn
vụ hiếp dâm còn lại xảy ra ở London. Hai nạn nhân đã được xác định và ra làm chứng;
hai vụ còn lại đều là cùng một người phụ nữ, nhưng chưa có rõ người này là ai.
Trâu
quay phim những người phụ nữ bằng máy quay gián điệp
Trong
quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn đã phải xem những video ghi lại chín vụ hiếp
dâm. Nhiều người bộc lộ sự khó chịu rõ rệt và được cho nghỉ giải lao thường
xuyên trong quá trình trình chiếu các video.
Một
số vụ tấn công tình dục diễn ra tại những căn hộ của Trâu ở khu vực Bloomsbury
và khu vực Elephant and Castle. Những vụ còn lại xảy ra tại một địa điểm chưa
xác định ở Trung Quốc.
Việc
truy tố Trâu liên quan tới các vụ tấn công diễn ra ở Trung Quốc có thể được thực
hiện do công dân nước ngoài đang sinh sống ở Anh có thể bị truy tố nếu hành vi
phạm tội của họ được thực hiện ở quốc gia, nơi cũng coi đó là hành vi phạm
pháp.
Khi
biện hộ, Trâu khai rằng mình đã thảo luận về sở thích tình dục với một trong những
phụ nữ bị quay phim, và người này đã nói rằng cô thích "nhập vai trong
trang phục đặc biệt".
"Chúng
tôi bàn bạc cụ thể về những kiểu nhập vai mà tôi thích, trong đó có nhập vai hiếp
dâm," Trâu nói. Trâu khẳng định rằng đó là lý do vì sao anh quay lại những
video này.
Trâu
xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh ta có đủ tiền để tậu một chiếc đồng hồ
Rolex, một tủ quần áo đầy đồ hiệu và các cuộc phẫu thuật thẩm mĩ (bao gồm cấy
tóc và chỉnh sửa khuôn mặt).
Trâu
trả 4.000 bảng Anh (131 triệu đồng) mỗi tháng tiền thuê nhà.
Năm
2017, Trâu chuyển đến Belfast (Bắc Ireland) để theo học tại Đại học Queen's,
sau đó tới London vào năm 2019 để học thạc sĩ, rồi tiến sĩ tại UCL.
Căn
hộ với giá thuê 4.000 bảng Anh mỗi tháng của Trâu
'Những
phụ nữ can đảm'
Cảnh
sát Vùng Thủ phủ London đã phát động một chiến dịch nhằm tìm kiếm các nạn nhân
khác.
"Nếu
bạn là phụ nữ và từng có bất kỳ cuộc gặp gỡ riêng tư nào với người đàn ông Trâu
Chấn Hào này – chúng tôi mong được nghe tin từ bạn," Chỉ huy Southworth
nói.
Lực
lượng cảnh sát đặc biệt quan tâm đến việc liên hệ với những phụ nữ trong cộng đồng
du học sinh Trung Quốc, những người có thể đã gặp Trâu và sinh sống tại London
hoặc khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2024.
Cảnh
sát cũng mong muốn tìm được những người có thể là nạn nhân mà đã gặp Trâu trong
thời gian Trâu sống ở Trung Quốc. Những ai có thông tin có thể báo cáo trực tuyến
qua Cổng Thông tin công về Các Vụ việc Nghiêm trọng (the Major Incident Public
Portal).
Tiến
sĩ Michael Spence, Chủ tịch trường UCL, nói: "Chúng tôi hết sức bàng hoàng
trước những hành vi phạm pháp này."
"Chúng
tôi luôn nghĩ về các nạn nhân, và chúng tôi muốn bày tỏ sự tri ân đối với sự
dũng cảm của những người phụ nữ đã tố giác tội ác này và ra làm chứng tại phiên
tòa."
Saira
Pike từ Cơ quan Truy tố Hình sự cho biết:
"Tôi
xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người phụ nữ dũng cảm đã đứng ra tố cáo
những tội ác khủng khiếp của Trâu Chấn Hào.
"Họ
có sự kiên cường và lòng can đảm phi thường – không hề nghi ngờ gì về việc những
lời chứng của họ đã giúp chúng tôi đạt được phán quyết hôm nay.
"Trâu
là một kẻ cưỡng hiếp hàng loạt và là mối nguy hiểm đối với phụ nữ."
VIDEO
: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8j0pzzx7v0o
"Nghiên
cứu sinh Trung Quốc đánh thuốc, hiếp dâm hàng chục phụ nữ", Thời lượng
1,56
Tất
cả các cáo buộc
Bồi
thẩm đoàn đã tuyên bố Trâu có tội với những cáo buộc sau:
·
11
cáo buộc cưỡng hiếp, trong đó hai cáo buộc liên quan đến cùng một nạn nhân
·
3
cáo buộc thị dâm
·
10
cáo buộc sở hữu hình ảnh khiêu dâm cực đoan
·
1
cáo buộc giữ người trái phép
·
3
cáo buộc sở hữu chất kích thích trong danh mục kiểm soát chặt chẽ với ý định phạm
tội tình dục
Trâu
đã được xóa bỏ hai cáo buộc sở hữu hình ảnh khiêu dâm cực đoan và năm cáo buộc
sở hữu chất kích thích trong danh mục kiểm soát chặt chẽ với ý định phạm tội
tình dục.
No comments:
Post a Comment