Thỏa thuận Mỹ-Ukraine:
Tổng thống Zelensky nói gì với BBC?
Tom McArthur
BBC
News
3
tháng 3 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn48qw3qyneo
Tổng
thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn "sẵn sàng ký" một thỏa thuận
khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sau khi rời Nhà Trắng mà không có sự đồng thuận
nào.
Tổng
thống Volodymyr Zelensky
Tổng
thống Ukraine trả lời câu hỏi của phóng viên Laura Kuenssberg từ BBC rằng bất
chấp cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, ông vẫn sẵn
sàng có một "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" với Mỹ, đồng thời bổ
sung: "Tôi chỉ muốn lập trường của Ukraine được lắng nghe."
"Chúng
tôi muốn các đối tác của mình nhớ rằng ai là kẻ xâm lược trong cuộc chiến
này," ông nói với các phóng viên.
Khi
mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lần đầu tiên trở nên căng thẳng vì chính quyền
Trump đã sắp đặt các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, thỏa thuận khoáng sản được
coi là bước đệm hướng tới mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn giữa hai nước.
Nhưng
sau khi ông Zelensky, ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có một cuộc tranh
cãi nảy lửa trước giới truyền thông tại Phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Ukraine được
cho là đã rời đi mà không ký thỏa thuận.
Ông
Zelensky đưa ra phát biểu khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với đối
tác CBS News của BBC tại Mỹ rằng "không thể có một thỏa thuận kinh tế nếu
không có thỏa thuận hòa bình".
Ông
Bessent nói ông Zelensky đã "phá vỡ trình tự" về cách thức thỏa thuận
khoáng sản và thỏa thuận hòa bình được cho là sẽ diễn ra - thay vào đó, ông chọn
"thảo luận lại" các cuộc thảo luận công khai khi chúng đáng lẽ phải
diễn ra riêng tư.
Phát
biểu sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào hôm
2/3, Tổng thống Zelensky nói sự hiếu thắng trong cuộc gặp gần đây tại
Washington không có lợi cho Mỹ hoặc Ukraine với vai trò là đối tác và chỉ thực
sự có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy
nhiên, ông nói thêm mình sẽ trở lại Nhà Trắng nếu được mời.
Nhưng
ông từ chối bị lôi kéo vào việc nói về việc nhượng lãnh thổ cho Nga - một lựa
chọn mà các quan chức của ông Trump đã chào mời như một phần của thỏa thuận hòa
bình - hoặc bày tỏ sự hối tiếc về cách ông xử lý cuộc gặp với Tổng thống Trump.
Nga
đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022 và hiện
kiểm soát khoảng 20% lãnh
thổ Ukraine.
Quân
đội Ukraine hùng mạnh là 'sự đảm bảo an ninh tốt nhất'
Ông
Zelensky đã phát biểu với giới truyền thông tại London sau hội nghị thượng đỉnh,
nơi các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một kế hoạch bốn điểm để hợp tác với
Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh và bảo vệ nước này khỏi sự xâm lược của Nga
trong tương lai.
Trong
số những cam kết này có Anh, Pháp và các quốc gia khác sẽ thành lập một
"liên minh những bên sẵn sàng" để bảo vệ một thỏa thuận hòa bình tiềm
năng ở Ukraine.
Thủ
tướng Anh Keir Starmer tái khẳng định rằng châu Âu "phải gánh vác trọng
trách nặng nề", nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự hậu thuẫn của Mỹ.
Khi
được hỏi về suy nghĩ của mình về kết quả của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống
Zelensky khẳng định "sự bảo đảm an ninh tốt nhất là một quân đội Ukraine
hùng mạnh".
Nhưng
ông nói thêm rằng châu Âu cần một số đầu từ phía Mỹ, có thể là dưới hình thức
phòng không và tình báo. Điều này cho thấy ông Zelensky dường như đồng tình với
ông Starmer.
Trong
một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Figaro của Pháp trên đường đến hội nghị thượng
đỉnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được trích dẫn rằng một lệnh ngừng bắn
kéo dài một tháng về các cuộc tấn công trên không, trên biển và hạ tầng năng lượng
đã được đưa ra thảo luận.
Trong
thời gian này, một thỏa thuận hòa bình có thể được đưa ra, trong khi việc triển
khai quân đội châu Âu sẽ diễn ra trong giai đoạn thứ hai.
Khi
phóng viên Laura Kuenssberg của BBC hỏi về những thông tin trên, ông Zelensky
trả lời rằng mình "biết mọi thứ".
Hai
vị tổng thống đã có màn tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng hôm 28/2
'Tôi
có thể đổi mình để Ukraine có vị trí trong NATO'
Tổng
thống Zelensky nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Ukraine với Mỹ sẽ duy trì và ông
"chắc chắn tình trạng này sẽ qua đi", ý nói đến sự bất đồng
với Tổng thống Trump.
Ông
cho biết đã có sự trao đổi giữa Mỹ và Ukraine kể từ ngày 28/2, nhưng
"không phải ở cấp độ của tôi".
Nhà
lãnh đạo Ukraine cũng nói thêm:
"Sự
thất bại của Ukraine không chỉ có nghĩa là thành công của Putin, mà còn là sự
thất bại của châu Âu và là cả sự thất bại của Mỹ nữa."
Sau
cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục, một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu đã ủng hộ
cách ông Trump xử lý cuộc họp và chỉ trích ông Zelensky.
Thượng
nghị sĩ Lindsey Graham - người từng ủng hộ Ukraine - nói với các phóng viên rằng
ông Zelensky "cần phải từ chức và cử một người mà chúng tôi có thể hợp tác
kinh doanh hoặc ông ta phải thay đổi".
Khi
được hỏi về những lời kêu gọi từ chức vì lợi ích của mối quan hệ Hoa Kỳ-Ukraine,
Tổng thống Zelensky nói từ chức là một chuyện, nhưng để ngăn ông tái tranh cử
thì Ukraine phải có tư cách thành viên NATO.
Việc
Ukraine gia nhập liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương là yêu cầu của Kyiv kể từ
khi chiến tranh bắt đầu và là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của
đất nước - mặc dù chính quyền Trump đã nói rằng điều này là không thể.
"Tôi
có thể đổi mình lấy vị trí trong NATO," ông Zelensky nói với các nhà báo
trước khi ông chuẩn bị rời khỏi Vương quốc Anh.
"Tôi
đã nói rằng tôi đang nỗ lực để đổi lấy tư cách thành viên NATO, vậy thì điều đó
có nghĩa là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. NATO đồng nghĩa với việc tôi đã
hoàn thành sứ mệnh."
Ông
nói thêm rằng việc người dân từ các quốc gia khác quyết định ai lãnh đạo
Ukraine là "không mấy dân chủ", nhưng cũng nói rằng Thượng nghị sĩ
Graham có thể nhập tịch Ukraine và khi đó "tiếng nói của ông ấy sẽ có trọng
lượng" trong việc quyết định người lãnh đạo đất nước.
------------------
Tin
liên quan
·
Viện trợ toàn cầu:
Mỹ rút, Trung Quốc nhảy vào?
3
tháng 3 năm 2025
·
Họp nội các đầu
tiên của ông Trump: Musk, thuế quan, căng thẳng và gì nữa?
28
tháng 2 năm 2025
·
10 phút nảy lửa giữa
Trump - Vance và Zelensky
1
tháng 3 năm 2025
No comments:
Post a Comment