Tổng
thống Trump tráo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa-chính trị mới
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 05/03/2025 - 14:02 - Sửa đổi ngày: 05/03/2025 - 14:58
Thói
quen gây kinh ngạc hàng ngày cho cả thế giới được tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp
tục duy trì từ khi trở lại Nhà Trắng, nhưng ở mức độ cao hơn so với nhiệm kỳ
trước đây của ông. Nguyên thủ Mỹ tráo lại bàn cờ địa-chính trị thế giới để áp dụng
mô hình riêng của ông, nơi không còn liên minh, mối liên hệ chỉ dựa trên sức mạnh
và lợi ích tài chính.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc Hội lưỡng viện, đồi Capitol,
Washington, Hoa Kỳ, ngày 04/03/2025. © Ben Curtis / AP
Đặt
lợi ích nước Mỹ lên trên lợi ích liên minh
Tổng
thống Donald Trump trung thành với lời hứa « Nước Mỹ trên hết » trong
quá trình vận động tranh cử. Chính sách này càng được củng cố hơn với quyết tâm
phá bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm Joe Biden, có thể coi là kẻ thù
không đội trời chung của ông. Và điều này được chính ông Trump khẳng định trong
buổi họp báo tại Nhà Trắng khi tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel
Macron : « Chính quyền của tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với các
giá trị trong chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm, cũng như trong
quá khứ ».
Có
nghĩa là không còn đồng minh, chính sách đa phương, ưu tiên bảo đảm an ninh cho
các nền dân chủ và đồng minh, ngừng làm « nhà hảo tâm » cho
thế giới. « Chính sách đối ngoại hiện nay không liên quan gì đến
việc tôn trọng những giá trị mà Mỹ từng theo đuổi », theo nhận định với AFP
của Max Bergmann, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Cho nên,
không có gì là lạ khi ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi Mỹ bắt chước Nga và
Trung Quốc, phục vụ cho lợi ích của quốc gia trước đã.
Nạn
nhân đầu tiên chính là những đồng minh của Mỹ trong NATO, bị cáo buộc « bòn
rút » lòng hảo tâm của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên. Liên Hiệp
Châu Âu thì tổng thống Trump chỉ trích là được thành lập để « lợi
dụng » Mỹ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị đình chỉ hoạt
động, tất cả các phái bộ của USAID ở nước ngoài bị đóng cửa cho dù hệ lụy
nghiêm trọng về nhân đạo.
Cá
lớn nuốt cá bé
Thứ
hai, Mỹ đang thúc đẩy mô hình dùng sức mạnh để ép đối phương. Chiến thuật đàm
phán trong thương mại được tổng thống Trump vận dụng triệt để, không rườm rà,
không cấm kỵ và dùng ngoại giao để tái lập cân bằng quyền lực. Chủ nhân Nhà Trắng
ép Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo kiểu Mỹ và phù hợp với chủ
trương của Nga mà không có bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraina sau khi ngừng
bắn, không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào để tránh một cuộc tấn công khác của
Nga trong tương lai. Trả lời RFI Tiếng Việt, nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon
nhận định : « Hiện giờ, mọi sự kiện đều cho thấy chính quyền
Trump đã thừa nhận sự cân bằng quyền lực mới này và phân bổ mới về địa hình xuất
phát từ sự cân bằng mới đó và Washington quyết định mở các cuộc đàm phán với
Nga trên cơ sở đó ».
Cuộc « cãi
vã » ngay trước truyền thông thế giới sau khi tổng thống Ukraina
bị tổng thống và phó tổng thống Mỹ đồng loạt gần như « xỉ nhục » một
lần nữa cho thấy chỉ có kẻ mạnh mới tự cho mình quyền làm như vậy. Và sự lép vế
của Ukraina lại được thể hiện qua tuyên bố của tổng thống Zelensky « sẵn
sàng đàm phán hòa bình theo chỉ đạo sáng suốt của Mỹ » sau khi tổng
thống Trump ra lệnh đình chỉ giao viện trợ vũ khí cho Ukraina. Và để phần
nào « gián tiếp » dựa vào bảo đảm an ninh của Mỹ,
Kiev chấp nhận ký thỏa thuận khai thác khoảng sản với Hoa Kỳ.
Chủ
nghĩa bành trướng
Trong
bài phát biểu đầu tiên trước Quốc Hội lưỡng viện ngày 04/03, tổng thống Donald
Trump tái khẳng định ý đồ bành trướng, nhất là về đảo Groenland của Đan Mạch mà
theo ông, bằng « cách này hay cách khác » cũng « thuộc
về » Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, cho dù ông khẳng định « tôn
trọng quyền tự quyết tương lai » của người dân địa phương. Panama
cũng chịu áp lực tương tự. Tổng thống Trump tuyên bố « giành lại
kênh đào Panama » để « củng cố, tăng cường an ninh
quốc gia » của Mỹ cho dù tập đoàn BlackRock của Mỹ thay đối tác
Hutchison của Hồng Kông quản lý kênh đào này.
Cách
hành xử của Mỹ, mà chuyên gia Bergmann đánh giá là « một cánh cửa
thực sự » cho Trung Quốc, khiến Đài Loan lo ngại trong khi ngày
05/03, thủ tướng Trung Quốc tái khẳng định thống nhất hòn đảo, kể cả phải dùng
đến vũ lực. Cho dù tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc nhưng thái độ « mập
mờ » của tổng thống Trump, chỉ nhắc đến « một thảm họa » nếu
xảy ra một cuộc tấn công, càng khiến Đài Bắc như « ngồi trên lửa » :
Nguyên thủ Mỹ lại hoàn toàn có thể nhắc nhở Đài Loan là họ « không
có bất kỳ lá bài nào » như từng gây sức ép với Ukraina.
Để
kết luận, chuyên gia Max Bergmann của CSIS cho rằng nhiệm kỳ tổng thống Trump
đã đánh dấu « một sự thay đổi vô cùng sâu sắc trong trật tự thế giới ».
--------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
BÁO
Chiến
tranh thương mại đã bắt đầu !
LIÊN
ÂU - QUỐC PHÒNG
Liên
Âu, NATO và Anh Quốc họp bàn tăng cường tự chủ về an ninh
HOA
KỲ - USAID
Mỹ
dự trù sa thải hàng ngàn nhân viên USAID, « thảm họa đối với hàng triệu người
trên thế giới »
No comments:
Post a Comment