Wednesday, March 11, 2015

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 11-3-2015 (DÂN LUẬN | TTXVA | ĐỐI THOẠI | VIETSTUDIES)



Dân Luận tổng hợp
12/03/2015
.
Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.
*
- No-U Hà Nội kêu gọi xuống đường tưởng niệm sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/2015 (No-U Hà Nội): Để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống vì chủ quyền quốc gia, để khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục ngoại bang, anh em No-U Hà Nội kêu gọi bà con Thủ Đô cùng những tỉnh lân cận về Hà Nội cùng xuống đường tưởng niệm sự kiện Gạc Ma.
Chính trị - Xã hội
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện (QĐND): Theo Kết luận tại Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, cần phải chủ động bắt kịp xu thế chung, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực.
- Ngô Ngọc Trai - Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tử tù Hàn Đức Long (FB Ngô Ngọc Trai): Vụ án Hàn Đức Long đã được hủy án điều tra lại, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các cơ quan tư pháp trung ương thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Long được về với gia đình hoặc là thay đổi môi trường điều kiện giam giữ Long. Vì theo gia đình cho biết thì Long vẫn bị cùm chân trong phòng dành cho tử tù. Nhưng không thấy trả lời.
- Trung tướng Bế Xuân Trường cảnh báo nguy cơ mất niềm tin vào Đảng (Giáo Dục Việt Nam):“Khi tôi nói chuyện với các cụ lão thành cách mạng ở Tây Nguyên thì rất được ủng hộ. Tôi nói một câu chuyện là, Phun-rô ở đâu? Xin lỗi các cụ là nó ở chính ngay trong trái tim của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Khi chính sách, pháp luật của Nhà nước không đến được với đồng bào, đồng bào sống khó khăn, nhận thức thấp thì kẻ xấu, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng. Nếu chúng ta đầu tư một cách đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo ra sự bứt phá ở Tây Nguyên và các địa phương khác thì bà con dân tộc thiểu số sẽ tin Đảng, theo Đảng. Nhưng mà không làm được câu chuyện này, chắc chắn các thế lực thù địch sẽ lôi kéo và sẽ tái diễn những vấn đề phức tạp”.
- Bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của người lao động (Tuổi trẻ): Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Liên đoàn Lao động VN phải phối hợp tốt với chính quyền trong giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương, nợ bảo hiểm của người lao động...
-Người Buôn Gió - Tào lao thế sự Nguyễn Phú Trong sang Hoa Kỳ (Blog Người Buôn Gió): Trước viễn cảnh gia nhập TPP đem lại nhiều cơ hội hoành tráng, những lãnh đạo cộng sản bảo thủ kiên trì con đường CNXH bắt đầu có những toan tính mới. Một trong những toan tính đó vẫn mang tính bảo thủ, kiêu ngạo. Đó là muốn nhận phần vinh dự là người lãnh đạo sáng suốt đã mang lại lợi ích , phồn vinh cho đất nước, cụ thể là việc làm ăn với TPP, hay Hoa Kỳ.
- Chiềng Chạ - Bằng chứng về sự thay đổi của Bọ Lập (Blog Mõ Làng): Trên dòng thời gian của facebook Xứ Cát, cũng không còn những link bài viết và những status sặc mùi chính trị phản động nữa! Thay vào đó, là những status giới thiệu 3 cuốn tiểu thuyết “Những mảnh đời đen trắng” là tập 1 thì kịch “Mùa hạ cay đắng” tập 2 và bọ bọ chuẩn bị cho ra đời tiểu thuyết “Tình cát” là tập 3.
-Cận cảnh chiêu lừa moi tiền tài xế ngoạn mục trên Quốc lộ (Người Đưa Tin):Thời gian gần đây, trên tuyến QL 1A thuộc địa phận tỉnh miền Tây, tài xế xe tải đường dài liên tục bị đối tượng lừa đảo diễn kịch, chiếm đoạt tài sản ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại thắng mùa Xuân 1975 (QĐND): Sáng 10-3, Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin-tuyên truyền-cổ động-triển lãm quý II-2015. Theo đó, thành phố sẽ tập trung triển khai công tác thông tin-tuyên truyền-cổ động-triển lãm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều hoạt động phong phú.
- Hoàng Khang - Không thể tuỳ tiện tịch thu tài sản người dân (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn): Nếu việc tịch thu xe máy, ô tô của người lái xe say rượu theo đề xuất của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia được xem là “có cơ sở pháp lý vững chắc” căn cứ theo Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì rất có thể một lúc nào đó, những tài sản giá trị khác như tàu bè, nhà cửa, đất đai, dinh thự, khách sạn-nhà hàng… cũng trở thành “đối tượng” của biện pháp xử phạt này. - Tịch thu xe khi say: Lỗi đâu phải ở cái xe? (VNN): Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng không ít người lo lắng nghị định mới sẽ khai tử dịch vụ cho thuê xe tự lái, cánh lái xe thuê thất nghiệp thậm chí làm gia tăng các hành vi hối lộ, đút lót để giữ phương tiện.
- Xếp hàng ăn bánh mắng, phở chửi: Từ Hà Nội đã đến Sài Gòn (VNN): Nói đến “bún mắng, cháo chửi, ốc lắm điều” người ta thường nghĩ ngay đến thái độ phục vụ của các quán ăn ở Hà Nội. Nhưng nay tại TP HCM đã xuất hiện một số quán có thái độ tương tự .
- Gửi tiết kiệm 20 năm, một căn hộ còn ba tô phở (Tuổi trẻ): Một bộ đội xuất ngũ làm thợ điện bậc 5/6 ngày xưa chắt chiu từng đồng lương gửi tiết kiệm vào 12 cuốn sổ với tổng giá trị bằng một căn hộ nhỏ nay giá trị chỉ còn ba tô phở.
Kinh tế
- Giá xăng tăng mạnh, thêm 1.600 đồng/lít từ 15h chiều nay (VNN): Giá xăng A92 sẽ có mức giá bán trần là 17.286 đồng/lít, tăng 1.616 đồng/lít so với hiện nay. - Vừa tăng giá điện lại dồn giá xăng: Nghe mà run (VNN): Sau cú bứt phá tới 7,5% của giá điện, giá xăng dầu cũng "muốn" tăng tốc khi hai ngày nữa sẽ đến kỳ điều chỉnh giá. Các chuyên gia kinh tế dự báo, đây có thể là cú hích lớn chấm dứt 4 tháng lạm phát âm. CPI tới đây sẽ dương trở lại. - Cú đúp xăng dầu: Vừa tăng giá, vừa tăng thuế? (VNN): Nếu đúng như tính toán của các DN, giá xăng dầu có thể tăng trong ngày hôm nay, 11/3. Trong khi đó, một loại thuế ít được nhắc đến là thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu đã được UBTV Quốc hôi đồng ý tăng gấp 3 lần. - Tăng gấp 3 thuế bảo vệ môi trường với xăng (VNN): UB Thường vụ QH sáng nay đã biểu quyết tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng từ 1.000đồng lên 3.000đồng/lít, không tăng thuế này với dầu hỏa. - Tăng thuế xăng: Chính quyền VN ‘tính khôn’ (BBC): Chính quyền đang muốn tăng ‘thuế bảo vệ môi trường’ đối với xăng dầu lên 300%, báo chí trong nước đưa tin. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ được dẫn lời nói là việc tăng thuế xăng dầu này ‘sẽ không làm giá bán lẻ xăng tăng’ nên ‘không ảnh hưởng người tiêu dùng’.
- Ngành mía đường: cái chết được “định hướng” (RFA): Ngành mía đường Việt Nam đứng trước nguy cơ nguy cơ phá sản khi hết bảo hộ vì không thể cạnh tranh với đường ngoại. Chính sách nhà nước thiếu sót dẫn tới tương lai u ám này, hay là vì doanh nghiệp chậm cải cách không thích nghi kinh tế thị trường.
- Giá đô la Mỹ “chợ đen” tiếp tục nhảy vọt (VnEconomy): Cả điện, xăng và Đô la đều tăng giá
- Tập đoàn Ma Cau ngỏ ý muốn đầu tư casino tại Phú Quốc (Tuổi trẻ): Khu vực ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm được Tập đoàn Sun City Group (Ma Cau - Trung Quốc) chọn làm địa điểm xin đầu tư dự án Hotel và Casino. - Tập đoàn T&T đề nghị mua sân bay Phú Quốc (Tuổi trẻ): T&T đề nghị mua theo hai phương án là mua toàn bộ tài sản sân bay hoặc nhận chuyển nhượng quyền khai thác có kế thừa lao động. T&T cũng thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư nâng cấp CHK Phú Quốc và không tiến hành chuyển nhượng trong vòng 5 năm.
- Một loạt ngân hàng giảm lãi suất (VnEconomy): Với lạm phát thấp, thanh khoản hệ thống dồi dào, các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ lãi suất huy động VND, sau khi đã điều chỉnh đáng kể trong năm 2014.
- Thu ngân sách từ dầu thô hiện như thế nào? (VnEconomy): Giá dầu thô của Việt Nam hai tháng đầu năm bình quân đạt 57,5 USD/thùng - giảm 42,5 USD so với dự toán.
- Bắt lô hàng iPad, iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 4 tỷ đồng (Dân trí):Thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng của phòng vừa triệt phá một đường dây vận chuyển hàng lậu quy mô lớn.
Khoa học - Giáo dục
- Vụ clip nữ sinh bị đánh: vì không nghe lời lớp trưởng? (Tuổi trẻ): Theo thông tin từ những tờ tường trình, nguyên nhân xảy ra vụ việc chỉ đơn giản là em P. không nghe lời lớp trưởng Dương Thúy V. nên lớp trưởng tổ chức đánh hội đồng dằn mặt. Còn cụ thể em P. không nghe lời chuyện gì, phía nhà trường chưa khai thác được. - Bạo lực tuổi teen - thích thì đánh, thích thì "bụp" (Giáo dục Việt Nam): Thích thì đánh xem chừng chẳng phải là một phương cách gì đẳng cấp hay một sự thể hiện có bản sắc hoặc một trào lưu cần đua. Và nếu bạn muốn thành ông chủ của đời mình, cũng cần hiểu rằng: Trong cuộc sống không phải cái gì thích cũng có thể hành động một cách giản đơn.
- Bữa ăn cá thối và lũ trẻ đánh hội đồng bạn học (Đất Việt): Khi người ta sẵn sàng mang thịt thối cá ôi tẩm ướp hóa chất vào trường học để chế biến thành món ăn cho trẻ ăn, thì bọn trẻ đánh hội đồng bạn học như kiểu giang hồ đầu gấu đầu mèo trong lớp cũng là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”.
- Muốn hết dạy thêm, học thêm: "Đánh" thẳng vào phụ huynh là thắng (Giáo dục Việt Nam): Không giao bài tập về nhà, không tổ chức thi học sinh giỏi, là những quy định đúng đắn, góp phần giảm dần cách dạy học tùy tiện và tiêu cực ở bậc tiểu học.
- Bé 10 tuổi bị bỏ rọ, nhấn nước vì trộm tiền (VNN): Một cậu bé 10 tuổi ở một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị bỏ vào lồng sắt và nhúng xuống hồ nước lạnh, do lấy trộm hơn 20.000 NDT (3.200USD).
Sức khỏe - Môi trường
- Vắc - xin nào cũng hết do 'nước đến chân mới nhảy'? (VNN): Tình trạng khan hiếm vắc – xin lại xảy ra, không chỉ vắc – xin 5 trong 1, 6 trong 1, nay cả vắc – xin thủy đậu cũng hết hàng. - Hà Nội tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem miễn phí tại điểm tiêm dịch vụ (Dân trí):Ngay trong ngày 10/3, Hà Nội đã triển khai tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem tại các điểm tiêm dịch vụ.
- TP.HCM: Nhiều ca viêm não nặng nhập viện (Dân Trí): Mặc dù chưa vào mùa dịch, nhưng ở thời điểm này tại TP.HCM bệnh viêm não đã bắt đầu có dấu hiệu gia tăng với nhiều ca nhập viện nặng, thậm chí gây di chứng cho trẻ.
Thế giới - Đối ngoại
- Phi công quân sự Việt Nam nhận học bổng tập huấn tại Mỹ (Soha News): Thượng úy phi công Trịnh Công Huy là sĩ quan Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Lãnh đạo Hàng không (Aviation Leadership Program) do Mỹ sáng lập.
- Cháu Mao Trạch Đông bị phóng viên “truy vấn” có giảm béo không (Giáo dục Việt Nam): Bạn này béo hơn bạn Phùng nhà mình:
- Trung Quốc đang “thay đổi thực trạng” ở Biển Đông (An Ninh Thủ Đô):Trung Quốc đang tìm cách “thay đổi thực trạng” ở Biển Đông khi tiến hành xây dựng, mở rộng trái phép các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Hành động này đang đi ngược lại các cam kết của các bên trong việc duy trì nguyên trạng ở Biển Đông theo DOC và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), gây căng thẳng trong khu vực.
- Bắc Kinh: 'Biển Đông là sân riêng của Trung Quốc' (Người Việt): Đó là tuyên bố của ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, đáp lại những chỉ trích về việc Trung Quốc bồi đắp nhiều bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo, xây dựng các căn cứ ở Biển Đông. - Trung Quốc triển khai quân đồn trú trái phép ở Hoàng Sa (Tuổi trẻ): Truyền thông Trung Quốc đưa tin từ ngày 8-3 chính quyền nước này đã triển khai lực lượng đồn trú tới đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
- TQ bắt tay Nga bất chấp cấm vận phương Tây (VNN): Bắc Kinh một lần nữa khẳng định thúc đẩy hợp tác kinh tế và ngoại giao với Nga bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây áp dụng với Moscow do cuộc khủng hoảng Ukraina. TQ nhấn mạnh, quan hệ hai nước dựa trên "nhu cầu chung".
- Kiev xác nhận quân nổi dậy đã rút vũ khí hạng nặng (VNN): Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko thừa nhận, lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền đông nước này đã rút một lượng "đáng kể" các vũ khí hạng nặng.
- Đánh bom liều chết tại Ai Cập, 24 cảnh sát bị thương (VNN): Một kẻ đánh bom liều chết đã nhằm vào một sở cảnh sát trên bán đảo Sinai, Ai Cập khiến một dân thường thiệt mạng và 24 cảnh sát bị thương, các nhà chức trách cho hay.
- Bà Clinton và 'scandal' email: Chuyện càng ngày càng to (Người Việt): Khi công bố kết quả cuộc thăm dò, tổ chức McClatchy-Marist viết rằng “trở ngại đang xảy ra tạo bất lợi về mặt chính trị cho bà Clinton,” giúp những chính trị gia khác cơ hội lấy được sự ủng hộ. - Thêm một vụ cảnh sát bắn chết người rúng động nước Mỹ (VNN): Chiều ngày 9/3, sau khi nhận thông tin về đối tượng khả nghi, một sĩ quan đã bắn chết một người đàn ông không mang vũ khí đang chạy quanh khu chung cư Metro Atlanta trong tình trạng khỏa thân.
- Sinh viên Myanmar đụng độ cảnh sát (BBC): Hàng trăm sinh viên muốn vượt qua rào chắn cảnh sát để tiếp tục tuần hành hướng về phía nam. Giới sinh viên tuyên bố muốn thay đổi một dự luật mà họ cho rằng siết chặt kiểm soát với đại học. (Giới sinh viên tuyên bố muốn thay đổi một dự luật mà họ cho rằng siết chặt kiểm soát với đại học
- Người Indonesia chất tiền xu tại sứ quán Australia (VNN): Cầm theo hàng tải tiền xu, người biểu tình Indonesia hôm 10/3 đã kéo về đại sứ quán Australia tại Jakarta để "trả lại" nước này khoản viện trợ 1 tỷ USD mà Canberra trao cho Indonsia sau trận động đất sóng thần năm 2001.
- IS điên cuồng tàn phá các di tích nổi tiếng (VNN): Một giáo sĩ Hồi giáo ở Kuwait mới đây kêu gọi phá hủy kim tự tháp và tượng nhân sư ở Ai Cập, với lập luận đã tới lúc người Hồi giáo phải xóa bỏ những di sản của pharaoh.
Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí
- Khi tiếng Việt bị từ chối (VNN): Không cần phải cực đoan khi cho rằng tất tần tật mọi thứ đều phải "về tắm ao ta". Nhưng trong nhiều trường hợp, thiết nghĩ nên gìn giữ và tự hào khi sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình như một thứ tài sản quý giá. Bởi đến tiếng nói của mình mà còn không quý trọng, gìn giữ thì sao có thể tin được khi bảo rằng bạn yêu Tổ quốc hay những điều lớn lao hơn!
- Phương Mỹ Chi đối mặt với nguy cơ “mất giọng hát” (Dân trí): ì còn nhỏ và chưa biết cách giữ giọng, Phương Mỹ Chi đã mắc phải chứng khan giọng hoặc tắt tiếng đột ngột. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ bị mất giọng hát là khả năng mà á quân Giọng hát Việt nhí 2013 sẽ phải đối mặt.
--------------------------------
.
Published on March 11, 2015   
Tin Nổi Bật Trong ngày
---------------------------------
 .
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
Posted on 10/03/2015 by bahaidao
---------------------------
.
Thứ ba, 10 tháng 3, 2015
Không thể tuỳ tiện tịch thu tài sản người dân (TBKTSG 10-3-15) -- Đúng như thế!
Tổng thầu Trung Quốc bị Ban Quản lý Dự án Đường sắt nhắc nhở (DT 10-3-15) -- Tại sao đối với người Việt thì đòi "trảm", còn đối với người Tàu thì chỉ nhỏ nhẹ "nhắc nhở"?
Sẽ có "catwalk" cho công an? Cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND (CAND 10-3-15) -- Hết sẩy!  Không lẽ lại thua tiếp viên Vietnam Airlines sao?
Hồi ký Dương Văn Ba: Những ngã rẽ: Chương 7 - Những mối liên lạc  (viet-studies 10-3-15) -- Một "đại gia" người Hoa (họ Trầm!) lân la với Dương Văn Ba té ra là một "cán bộ chính trị" của Trung Quốc!  
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở bên Tàu cả!  I Have No Idea What’s Going to Happen in China and Neither Do You (Sinostand 9-3-15) -- Phản hồi Shambaugh
Hiện trạng địa chính trị ở Biển Đông: We are witnessing a new geopolitical reality in the South China Sea (Business Insider 10-3-15)
Mỹ và Trung Quốc hiểu "văn hóa" thế nào? How Chinese and Americans Understand Culture (Diplomat 5-3-15)
Hoàng Phủ Ngọc Phan: Họa sĩ Lê Bá Đảng và phố Con Mèo Câu Cá ở Paris (viet-studies 10-3-15)
Tại sao không còn ai đọc thơ? (MTG 10-3-15) -- Ở Việt Nam, ai cũng là thi sĩ cả. Mỗi người tự làm thơ rồi đọc thơ của mình là hết thời giờ rồi!
Trang Hạ: “Đàn ông về nhà chỉ ăn - tắm - ngủ khác gì con lợn“ (MTG 10-3-15) -- Lợn sẽ phản đối sự so sánh này!

No comments: