Thursday, April 21, 2011

TS CÙ HUY HÀ VŨ KHÁNG CÁO (Theo Vnexpress)


Posted on by Báo Dân

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa qua đã gửi đơn kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xét lại bản án đối với ông sau phiên tòa sơ thẩm tai tiếng hôm 4/4 tại Tòa án Nhân Dân TP Hà Nội.

Theo bản tin VNExpress, TS Cù Huy Hà Vũ đã viết đơn kháng cáo trong trại tạm giam và được cơ quan công an chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Vợ tiến sĩ Vũ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cho biết, gia đình sẽ vẫn mời 4 luật sư là Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn và Vương Thị Thanh tiếp tục tham gia bào chữa cho ông tại phiên phúc thẩm.

Trước đó, phiên sơ thẩm hôm 4/4 đã khiến cả hệ thống tư pháp lẫn hành pháp VN một phen muối mặt, khi đồng loạt các luật sư đã bỏ ra ngoài để phản đối việc làm trái pháp luật của Tòa. Dù vậy, tòa vẫn tuyên án TS Cù Huy Hà Vũ phạm tội Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Sự kiện TS Cù Huy hà Vũ bị bắt giữ và đưa ra xét xử đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận nhân dân Việt Nam. Phiên tòa hôm 4/4 đã tạo ra một sự kiện chưa từng thấy khi hàng ngàn người dân bất chấp đe dọa bạo lực vẫn kéo đến để ủng hộ cho TS Vũ. Nhiều người đến tham gia phiên tòa đã bị công an vô cớ bắt đi, thậm chí có trường hợp bị bắt giam và khám xét nhà như bác sỹ Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quóc Quân. Trước áp lực của dư luận và của giáo dân công giáo, công an đã phải thả bác sĩ Sơn và LS Quân sau 9 ngày giam giữ.

Theo sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, báo chí và các cơ quan truyền thông tại VN khi nhắc đến TS Cù Huy Hà Vũ đều không nhắc gì đến học vị Tiến sĩ của ông.

-------------------------

Pha Lê

Ông Cù Huy Hà Vũ - người vừa nhận án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước - đã có đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội.
Theo nguồn tin của VnExpress.net, đơn chống án ông Vũ viết trong trại tạm giam được công an chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Ông Vũ viết đơn trong thời gian quy định: 15 ngày sau khi kết thúc phiên sơ thẩm.
Sáng 21/4, bà Dương Hà (vợ ông Vũ) cho biết, nếu ông Vũ đồng ý gia đình vẫn muốn mời 4 luật sư (Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn và Vương Thị Thanh) đã bào chữa tại phiên sơ thẩm tiếp tục tham gia trong phiên phúc thẩm.
Trước đó, ngày 4/4 tại phiên sơ thẩm, HĐXX TAND Hà Nội xác định ông Vũ đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước...
Căn cứ các lời khai tại tòa, tại cơ quan điều tra, chứng cứ có trong hồ sơ, TAND Hà Nội nhận định hành vi của ông Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88 Bộ luật Hình sự). Ông Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương.
"Việc truy tố của VKSND Hà Nội đã đúng pháp luật, đúng người đúng tội", chủ tọa Nguyễn Hữu Chính (Chánh tòa hình sự TAND Hà Nội) khẳng định.
Ông Cù Huy Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ Xuân Diệu. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng tham gia bào chữa nhiều vụ án.

Pha Lê
Thứ Năm, 21/04/2011
.
.
.

No comments: