Thursday, February 24, 2011

NGƯỜI UIGHUR HẢI NGOẠI PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC (RFA)

RFA
23.02.2011

Một lãnh đạo cộng đồng người Uighur ở hải ngoại, bà Rebiya Kadeer, hôm thứ Tư lên tiếng phản đối việc Trung Quốc kết án tử hình bốn người Uighurs bị Bắc Kinh khép tội phản động, nói rằng đây là hành động trấn áp và đe dọa đối với người thiểu số Uighurs.

Theo một nguồn tin từ Hoa Lục, Tòa Thượng Thẩm ở Trung Quốc đã chấp thuận án tử hình đối với bốn người Uighurs ở mạn Tây Bắc tỉnh Tân Cương, nơi thường xảy ra xung đột giữa dân tộc thiểu số Uighurs theo Hồi Giáo với người Trung Quốc mà họ gọi là người Hán. 
Trước giờ Trung Quốc vẫn nói người Hoa có công mở mang và phát triển kinh tế cho vùng Tân Cương, nhưng người Uighurs ở Tân Cương cho rằng họ chỉ thấy chính sách phân biệt đối xử hà khắc và bất dung tôn giáo nhiều  hơn là sự đãi ngộ mà Bắc Kinh dành cho họ.

Bản tin video RFA sáng 24-02-2011
---------------------
BBC
Cập nhật: 17:04 GMT - thứ tư, 23 tháng 2, 2011

Bốn người đàn ông bị kết án tử hình vì gây ra các vụ tấn công chết người ở Tân Cương, theo tin trên truyền thông được nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc.
Các vụ tấn công xảy ra trong giữa tháng Tám và tháng Mười Một năm ngoái, giết chết 9 người và làm bị thương 15 người.

Trang mạng Tân Cương Nhật Báo nói các bản án được tòa tối cao Trung Quốc thông qua, tức là việc hành quyết sẽ được thực hiện bất kỳ lúc nào.

Tân Cương nằm ở miền tây bắc Trung Quốc, là nơi có phong trào ly khai của người Uighur.
Vụ tấn công tệ nhất nằm ở vùng ngoại vi Aksu, gần biên giới Trung Quốc với Kyrgyzstan, xảy ra vào ngày 19 tháng Tám năm ngoái.
Một chiếc xe hơi đầy chất nổ được lái vào đám đông, giết chết bảy người và làm bị thương nhiều người khác.
Vụ việc này kéo theo án tử hình cho hai người được nêu tên là Tuerhong Tuerdi và Abudula Tueryacun.
Akeneyacun Nuer thì bị kết án vì giết một cảnh sát ở thành phố Khotan hồi tháng Mười Một.
Abudukaiyomu Abudureheman thì bị kết án giết hai người ở vùng Hami của Tân Cương hồi cuối năm ngoái bằng súng tự chế, theo Tân Cương Nhật Báo.

Bốn người đàn ông này được coi là những người Uighur li khai muốn giành độc lập khỏi sự thống trị của Trung Quốc.
Trong năm 2009, các vụ bạo loạn sắc tộc chết người nổ ra ở Tân Cương từ căng thẳng giữa người Uighur thiểu số theo Hồi giáo và người Hán.
Trong quá khứ từng có nhiều vụ nổ ở Tân Cương, mà chính phủ gán tội cho phe ly khai Uighur.
Nhưng những nhà hoạt động người Uighur và các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh dùng đây làm cớ để đàn áp người đối lập Uighur, vốn phản đối làn sóng di dân người Hán biến văn hóa Uighur thành ngoài lề.
Trung Quốc điều quân đội vào Tân Cương, tỉnh có đường biên giới với Trung Á, từ sau vụ nổi dậy hồi tháng Bảy năm 2009 ở Urumqi làm khoảng 200 người chết.
Tổ chức nhân quyền Amnesty International nói hơn 1.000 người bị bắt sau vụ bạo động.
.
.
.

No comments: