Saturday, February 19, 2011

MỘT CUỘC CÁCH MẠNG SẮP NỔ RA Ở TRUNG QUỐC?


Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng
Chủ nhật, ngày 20 tháng hai năm 2011

Sau cuộc cách mạng hồi giáo ở Tuynidi và ở Ai Cập, tại Trung Quốc người dân bắt đầu hình thành và tổ chức cùng với các hành động phản đối chính quyền.

Theo tin của MSNBC: Chính quyền Bắc Kinh đã phát hiện được sự tán phát những lời kêu gọi dân chúng nổi dậy…Chính phủ Trung Quốc gần đây đã cho đóng cửa một số trang mạng, đáng chú ý nhất đó là mạng xã hội  Twitter ( Hoa nhài )…

Đây là khẩu ngữ dùng để tập hợp những người chống đối lại chính quyền Trung Quốc. Theo dư luận Trung Quốc thì cảnh sát đã bắt giữ một số người đã đưa lên mạng lời kêu gọi có các hành vi chống đối chính quyền. Vợ của luật sư Jiang Tianyong người Bắc Kinh cho biết: chồng của bà cũng với ôtô riêng đã bị cảnh sát bắt giữ..

Tại 13 thành phố của Trung Quốc đã diễn ra các cuộc diễu hành của quần chúng với biểu ngữ: Chúng tôi cần thức ăn, nhà ở, việc làm và luật pháp…

( Nguồn: Theo mạng Ziare.com )
.
.
.

No comments: