Friday, February 11, 2011

GIÁM ĐỐC TRẠI TỊ NẠN HONGKONG ĐÃ QUA ĐỜI (Văn Khố Thuyền Nhân)

TIN BUỒN
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam báo tin Bà Cynthia Glegge Bashall

Bà Cynthia Glegge Bashall vừa qua đời trong bình an tại Kimberley Nursing Home, Leederville, Tây Úc, lúc 7g40 ngày 9-2-2011, hưởng thọ 86 tuổi.

Phu quân của Bà, Tiến sĩ Talbot Bashall, người đã được Nữ hoàng Anh chỉ định chức vụ Giám đốc các trại tỵ nạn HongKong trong những năm 1979 – 1983 và đã giúp đỡ nhiều người Việt tỵ nạn tại khu vực này.

Linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nhĩ cuối cùng tại nghĩa trang Pinnaroo Cemetery vào 10g sáng ngày Thứ Sáu 18-2-2011 để hoả táng.

Tang chủ không nhận phúng điếu bằng hoa nhưng nhận phúng điếu bằng hiện kim. Tất cả phúng điếu này đều được chuyển đến quỹ từ thiện: “McCusker Foundation for Alzheimers Disease”, 184 Hampden Rd, Nedlands,WA 6009.

Cựu thuyền nhân tại HongKong các nơi có thể gửi email chia buồn đến ông Talbot Bashall qua địa chỉ: grumpyoz@internode.on.net

Thay mặt Thuyền nhân Việt Nam khắp năm châu chúng tôi xin chia buồn cùng Ông Talbot Bashall và cùng cầu nguyện hương linh của Bà được yên nghỉ an lành nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi cũng hiệp tâm cầu nguyện để cá nhân Ông được nhiều sức khoẻ được mọi điều trọn lành.

VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Web:
www.vktnvn.com
Ph: (+1) 714 982 9300 (USA)
(+61) 403 578 467 (Australia)
.
.
.
VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAMEmail: dongtran.vktn@gmail.com 

No comments: