Wednesday, February 2, 2011

BÀI CA TIỄN BIỆT (Lời Việt của ca khúc AULD LANG SYNE) - Nguyễn Trọng Khôi & Chân Phương

Bài ca tiễn biệt  (ca khúc) 
02.02.2011

Lời toà soạn:

Chiều 30 Tết, Tiền Vệ nhận được từ nhà thơ Chân Phương một bài ca tiễn biệt năm cũ (gồm một bản ký âm, một file mp3, và một link vào trang Youtube).

Đây chính là bài Auld Lang Syne do nhà thơ Chân Phương và hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi cùng nhau viết lời Việt. Auld Lang Syne là một bài ca truyền thống của Ái-nhĩ-lan đã được quốc tế hoá với vô số lời ca ngoại ngữ và thường được hát để chào đón Năm Mới.

Tiền Vệ xin cảm ơn nhà thơ Chân Phương và hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi, và xin chuyển bài ca này đến với toàn thể các bạn văn nghệ sĩ và độc giả để chúng ta cùng hát và cùng nâng ly rượu mừng “tống cựu nghinh tân”.

Giao thừa Tết Tân Mão 2011.

Bấm vào đây để nghe “Bài ca tiễn biệt”

Bấm vào đây để xem video clip “Bài ca tiễn biệt”

.
.
.

No comments: