Monday, May 10, 2010

THỦ ĐÔ WASHINGTON KỶ NIỆM NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Thư Mời tham dự - Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11/05/2010

Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Sáu
Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11/05/2010

Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Sáu
Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam
4217 Evergreen Lane, Annandale, VA 11003 USA
Tel: (703) 354-3825 Fax: (703) 941-2918
Website: www.caotraonhanban.org



Được chỉ định bởi Nghị Quyết chung SJ-168 của Quốc Hội Hoa Kỳ và Công Luật số 103-258, do Tổng Thống Bill Clinton ban hành ngày 25-5-1994 và dưới Sự Bảo Trợ Chính cuả:

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC., MD và VA, Liên Minh Cho Nhân Quyền Á Châu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH vùng HTD và Phụ Cận, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Đài Truyền Hình SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn, Nghị hội Người Việt toàn Quốc Hoa Kỳ, Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời :

Quý vị lãnh đạo tinh thần, đại diện các đoàn thể, hội đoàn, truyền thông báo chí và quý đồng hương tham dự

Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Sáu, Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

tại Dirksen Senate Office Building, phòng106
Khai mạc lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 5, 2010

Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam năm nay, được sự bảo trợ của Thượng Nghị Sĩ Brownback (Tiểu Bang Kansas) và đồng bảo trợ của một số các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

Buổi Lễ cũng được đồng bảo trợ của các tổ chức AFL-CIO, Amnesty International, Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Physicians for Human Rights, Committee on Human Rights of the National Academies, Freedom Now, National Coalition Government of the Union of Burma, Coalition for Human Rights in Asia … , các tổ chức cộng dồng, đoàn thể, hội đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu. Buổi lễ sẽ được giới truyền thông Việt Nam và quốc tế tường thuật.

Sau đây là các sinh hoạt trong lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền năm nay:

- 10: 30 sáng đến 1:00 chiều : Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

- 1:00 chiều đến 1:30 chiều : Tiếp tân và giải lao. Giới thiệu Đặc San Nhân Bản 2010

- 1:30 chiều đến 3:30 chiều : Hội thảo với chủ đề ” Tự do Internet ở Á Châu “ (Internet freedom in Asia)

- 7:30 chiều : Dạ tiệc tiếp tân tại nhà hàng Harvest Moon,

7260 Arlington Blvd (Rte 50), Falls Church, VA 22042,
với chương trình văn nghệ đặc biệt của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam.

Giá vé ủng hộ: 30 dollars.

Trân trọng kính mời quý vị tham dự các sinh hoạt trên để:

Đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả lại cho dân tộc Việt Nam những nhân quyền căn bản, đặc biệt là quyền tự do thông tin và tự do phát biểu ý kiến.

Tố cáo trước công luận quốc tế v/v nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng hiến biển và đất đai cho ngoại bang.

Vận động đòi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và các lãnh tụ tôn giáo đang bị Cộng Sản Việt Nam giam giữ.

Vận động với Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản phải chấm dứt đàn áp các phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ tại quốc nội.

Bày tỏ sự đồng tâm nhất trí, sát cánh cùng đồng bào trong nước tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

Đại diện Ban Tổ Chức:

Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, Nữ Ca Sĩ Nguyệt Ánh, Nhà Báo Đào Trường Phúc, Cô Huỳnh Ngọc, Ông Dương Xuân Tuyển, Bà Hugo Thủy Hồ, Bác Sĩ Đỗ Minh Thiệu và Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân.
_________

Ghi chú:

Ghi tên tham dự, mua vé dự dạ tiệc hoặc cần thêm chi tiết xin qúy vị liên lạc:

- Cô Vân Anh số ĐT: 703-354-3825 hoặc 703-342-6150; email:
taphopvinendanchu@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


- Phương tiện chuyên chở: Xe bus đón quý vị lúc 9:30 sáng, tại Annandale United Methodist Church, 6925 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 (góc đường Gallow Road và Columbia Pike ). Xe của quý vị xin đậu trong bãi đậu xe của nhà thờ.

- Quý vị đi bằng phương tiện tự túc, có thể đến trạm Union Station và đi bộ trên đường 1 st khoảng 1/3 mile, sẽ đến Dirksen Senate Office Building.

http://www.haingoaingaynay.com/2010/05/09/th%C6%B0-m%E1%BB%9Di-tham-d%E1%BB%B1-ngay-nhan-quy%E1%BB%81n-cho-vi%E1%BB%87t-nam-11052010/

.

.

.

No comments: