Wednesday, February 17, 2010

CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI HOÁ QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC

Chiến lược hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc nhằm thống nhất “Phú quốc với Cường binh” *
15/02/2010

Abe Junichi(1) - Viện nghiên cứu PHP Nhật Bản(2) - Báo cáo tháng 6/2008
Lê HoàngNhóm chuyển ngữ Bauvinal.info

Lời giới thiệu
Bài viết của ông Abe Junichi gợi mở cho độc giả về nguy cơ khuynh loát ở Biển Đông khi hải quân TQ trang bị tàu sân bay, một khả năng rất lớn trong vòng 5 năm tới. Đây cũng là nguy cơ đe dọa đến an ninh cho vùng biển phía Đông đang tranh chấp với Nhật Bản về vấn đề chủ quyền và khai thác khí đốt. Mặt khác, tác giả tỏ ra hoài nghi về khả năng khống chế (lãnh đạo) của Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào đối với Quân Ủy Trung Ương là nơi người tiền nhiệm Giang Trạch Dân nắm vững về nhân sự. Dù thế nào thì việc hiện đại hóa quân đội của TQ với ngân sách khổng lồ và tăng đều theo 2 con số thập phân vượt cao hơn cả mức tăng trưởng GDP hàng năm theo chủ trương “phú quốc cường binh” gây lo sợ không những cho các nước láng giềng mà còn là mối quan ngại của các nước siêu cường ở khu vực Châu Á-TBD là điều được phản ánh khá rõ nét trong bài viết nầy. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc(3).

Ban Biên tập Bauvinal

Đoạn 1
Chiến lược hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc nhằm thống nhất “Phú quốc với Cường binh” - Đoạn 1 - 15/02/10 li> Trung Quốc nổi cơn tam bành lục tặc - 14/02/10

Đoạn 2
Chiến lược hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc nhằm thống nhất “Phú quốc với Cường binh” - Đoạn 2 - 16/02/10

Copyright © 2009 by Bauxite Việt Nam International

http://bauvinal.info.free.fr http://bauxitevietnam.free.fr


No comments: