Saturday, January 16, 2010

NHIỀU NHÓM TIN LÀNH TƯ GIA KHÔNG THỂ ĐĂNG KÝ

Nhiều nhóm Tin Lành tư gia ở Việt Nam chưa thể đăng ký để hoạt động hợp pháp
Tú Anh
Bài đăng ngày 16/01/2010 - Cập nhật lần cuối ngày 16/01/2010 16:18 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/121/article_6501.asp
Theo các tổ chức Nhân Quyền, sau khi được Hoa Kỳ rút tên ra khỏi danh sách các nước có tình trạng tự do tôn giáo cần quan tâm, chính quyền Việt Nam gia tăng các biện pháp đàn áp tín đồ tôn giáo. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.

Theo các tổ chức Nhân Quyền, sau khi được Hoa Kỳ rút tên ra khỏi danh sách các nước có tình trạng tự do tôn giáo cần quan tâm, chính quyền Việt Nam gia tăng các biện pháp đàn áp tín đồ tôn giáo.

Vào lúc công luận chú ý đến tình hình Bát Nhã và Đồng Chiêm, các Hội Thánh Tin Lành tiếp tục bị gây khó khăn. Không đăng ký theo lệnh nhà nước thì bị xem là bất hợp pháp, đăng ký thì bị chính quyền nắm danh sách tín đồ và địa điểm nhóm họp để dọa nạt. Hiện nay, tín đồ các tôn giáo vẫn tranh đấu một cách bất bạo động, nhưng thái độ bạo lực của nhà nước đang tạo ra bất mãn rất lớn trong dân chúng.

Ông Vũ Quốc dụng, Tổng thư Ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, Frankfurt cảnh báo trong phần phỏng vấn sau đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến các Hội Thánh Tin Lành ở Việt Nam gặp không ít khó khăn vào mùa Giáng Sinh vừa qua.

NGHE : Ông Vũ Quốc Dụng -Đức
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/121/article_6501.asp


No comments: