Trung Quốc nhắm Google trong mục tiêu càn quét khiêu dâm trên mạng
Henry Sanderson – Phú Khang lưọc dịch
12-01-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5903
Bắc Kinh - Hôm thứ Hai tuần rồi Trung Quốc đã cảnh cáo Google và những trang mạng phổ biến khác rằng họ phải cố gắng thêm nữa để ngăn chận tài liệu khiêu dâm đến tay người truy cập Trung Quốc, chiến dịch càn quét mới nhất nhắm vào nội dung của Internet.
Chiến dịch chủ yếu tập trung về nội dung khiêu dâm nhưng cũng là một phần trong một nỗ lực to lớn hơn của Trung Quốc nhằm kiểm soát tự do ngôn luận và xóa đi những nội dung được xem là gây bất ổn, như những trang mạng chỉ trích Đảng Cộng Sản, đề xướng cải cách dân chủ hoặc chủ trương sự độc lập của Đài Loan.
Hình ảnh khiêu dâm bị ngăn cấm ở Trung Cộng nhưng vẫn có thể kiếm được dễ dàng, rộng rãi ở trên hoặc ngoài mạng. Những trang mạng phổ biến tiếng Hoa thường trình bày hình nhạy cảm và cung cấp những mục liên kết đến những mạng khiêu dâm khác.
Bản thông cáo cho rằng, Google và Baidu, hai công cụ tìm kiếm trang mạng (search engines) được xài nhiều nhất ở Trung Quốc, đã không áp dụng những biện pháp có “hiệu quả” sau khi nhận được những khuyến cáo từ cơ quan giám sát Internet nói rằng họ đã cung cấp những mục liên kết cho tài liệu khiêu dâm.
Google khẳng định rằng họ tôn trọng luật pháp Trung Quốc và không tạo ra nội dung khiêu dâm.
Bản thông cáo cũng chỉ trích trang mạng Sina và Sohu, cùng một số mạng phân phát phim ảnh và tập san điện tử phổ thông như Tianya, rằng họ tàng trữ hình ảnh, tự truyện (blogs) và thông tin xấu, có vấn đề.
Jeremy Goldkorn, sáng lập viên của Danwei.org, một trang web chuyên về những vấn đề của truyền thông Trung Quốc, nói rằng những chiến dịch như vậy xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc nhằm quản lý trang mạng theo đúng đường lối của nhà nước và nêu tên Google và Baidu như một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể công nghệ này.
Charles Freeman, một chuyên gia về Trung Quốc ở trung tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế có trụ sở tại Hoa Thạnh Đốn (Washington) cho rằng đề tài về hình ảnh khiêu dâm chỉ là một “bình phong” cho nhà nước Trung Quốc.
Ông ta cũng nói rằng năm 2009 là một năm “rất nhạy cảm về chính trị ở Trung Quốc”, đánh dấu 50 năm Dalai Lama rời bỏ Tây Tạng sau một cuộc nổi dậy bất thành, 30 năm sau ngày phong trào Bức Tường Dân Chủ ra đời, và 20 năm sau sự càn quét những người biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn.
Bắc Kinh đã nới lỏng một số kiểm soát về truyền thông và Internet trong Thế Vận Hội mùa hè 2008 – những thiện chí để cho thế giới biết rằng Thế Vận Hội đã mang lại nhiều tự do hơn cho người dân Trung Quốc, nhưng họ đã ngăn chận web của báo New York Times ngày 19 tháng 12. Web đó được khai thông vài ngày sau đó và vẫn còn thông ngày thứ Hai rồi.
Chính quyền Trung Quốc vẫn lo lắng về sự mất kiểm soát từ từ về mạng Internet, nơi có thể được dùng để đối kháng có tổ chức đối với Đảng Cộng Sản. Vào tháng trước hơn 300 luật sư, nhà văn, học gỉa và nghệ sĩ đã ký một kiến nghị trên mạng được gọi là “Hiến Chương 08”, kêu gọi một hiến pháp mới nhằm bảo đảm nhân quyền.
Trong quá khứ, Bộ Ngoại giao đã bênh vực cho Trung Quốc về quyền kiểm duyệt trang mạng vì cho rằng những trang này có những dữ liệu bất hợp pháp đối với chính quyền, đồng thời nói là những nước khác cũng quy định việc sử dụng Internet như vậy.
Chính quyền rất mơ hồ về việc phân loại khiêu dâm nhưng họ nói là bảy bộ sẽ cùng hợp tác trong chiến dịch “làm sạch văn hóa mạng và bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên,” theo lời thông báo.
Theo lời tuyên bố được đăng tải trên mạng thông tin và tin tức của chính quyền, những người vi phạm sẽ bị xữ phạt nghiêm khắc nhưng không nói rõ chi tiết. Thông tấn xã Xinhua nói rằng chiến dịch toàn quốc này sẽ được thi hành và kéo dài trong một tháng.
Theo ông Goldkorn thì có lẽ chỉ phạt tiền những người đã vi phạm và biện pháp này báo hiệu sự cần thiết cho một cuộc làm sạch trước Hội Mùa Xuân, hay Năm Mới vào cuối tháng này.
Những trang mạng tư nhân thường tự thuê nhân viên kiểm duyệt để xóa đi nhanh chóng những nội dung và hình ảnh khi có mệnh lệnh của nhà cầm quyền, theo ông Goldkorn. Chuyện này đã xãy ra vào năm qua khi những tấm hình riêng tư của nam tài tử Hồng Kông Edison Chen và với một số bạn tình đang giao cấu được tung lên mạng. Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hoặc giam cầm hơn 10 người về tội phát tán những hình ảnh trên.
Hình ảnh khiêu dâm vẫn xuất hiện trên mạng vào ngày thứ hai, bao gồm những hình của nữ tài tử Zhang Ziyi đang trần truồng phơi nắng ở một bãi biển.
Nữ phát ngôn nhân của Google ở Trung Quốc, cô Cui Jin, biện hộ cho hoạt động của trang mạng, nói rằng họ chỉ là công cụ tìm kiếm trang mạng và không tạo ra những nội dung khiêu dâm nào. Công ty tuân thủ luật pháp của Trung Quốc, theo lời cô ta.
“Nếu chúng tôi thấy bất kỳ vi phạm nào thì chúng tôi sẽ hành động ngay. Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy bất kỳ vi phạm nào,” cô Cui nói.
Công ty Baidu đã không trả lời nhanh chóng điện thư yêu cầu bình luận, và điện thoại tại Sina và Sohu đã không có người trả lời.
Trung Quốc có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới với hơn 250 triệu người, và quan điểm của Trung Quốc về tình yêu và tình dục đã thay đổi đáng kể từ nó bị lên án như là một văn hóa đồi trụy của tư sản dưới thời Mao Trạch Đông, giờ được xem như là một sản phẩm của sự phồn vinh đang nổi dậy và sự nới lỏng sự hạn chế của chính lên đời sống riêng tư của người dân.
© DCVOnline
---------------------------------------------
Nguồn:
(1) China targets Google in pornography crackdown. The Associated Press, by Henry Sanderson, 5 January 2009
No comments:
Post a Comment