Tuesday, January 13, 2009

NHIỆM KỲ MỚI CỦA TÂN TỔNG THỐNG OBAMA

Nhiệm kỳ mới của Tân Tổng Thống Obama
Đoàn Hưng Quốc
Đăng ngày 13-1-2009
http://danchimviet.com/articles/775/1/Nhim-k-mi-ca-Tan-Tng-Thng-Obama/TrangPage1.html
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa (20 tháng Giêng) là ông Barack Obama sẽ nhậm chức Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ nhưng các áp lực về kinh tế và ngoại giao đã đè nặng lên chính quyền chưa nhậm chức này.

Thời gian 2.5 tháng sau ngày bầu cử là giai đoạn quý giá nhất dành cho vị Tân Tổng Thống. Ông không phải giải quyết các vấn đề hệ trọng hàng ngày mà trái lại có thời gian để suy nghĩ, chuẩn bị cho chính sách, chọn lựa nhân sự trong chính quyền và tham mưu. Khác với vị tiền nhiệm của đảng Dân Chủ, Bill Clinton đã đem những người trẻ vào toà Bạch Ốc năm 2002, ông Obama chọn một ê-kíp đầy kinh nghiệm. Các chức vụ quan trọng là Bộ Tài Chánh dành cho ông Tim Geithner, một người tài giỏi hiện là giám đốc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang khu vực New York; bộ Quốc Phòng tiếp tục do ông Robert Gates nắm giữ, mặc dù ông này thuộc đảng Cộng Hoà và do Tổng Thống Bush bổ nhiệm, nhưng đã chứng tỏ khả năng khi cải thiện tình hình an ninh tại Iraq; đề cử bà Hillary Clinton vào chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao, một phụ nữ nổi tiếng cứng rắn và là đối thủ số một của ông Obama trong thời gian tranh cử. Việc chọn ông Leon Panetta làm Giám Đốc cơ quan CIA mang đến nhiều ngạc nhiên vì dù lão luyện trong chính trường nhưng ông lại thiếu kinh nghiệm về tình báo, nhưng thông điệp của Obama là sẽ thay đổi kỷ thuật thu lượm tin tức tình báo trong cuộc chiến chống khủng bố cho phù hợp với dư luận tại Âu-Mỹ và khối Ả Rập.

Ông Obama có thái độ hoà giải với đảng Cộng Hoà với quyết định giữ lại Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates. Ông chưa dứt khoát nhưng đã ngỏ ý sẽ không điều tra những vi phạm có thể có về nhân quyền của chính quyền Bush và CIA khi giam cầm các tù phạm với tội danh khủng bố. Ông cũng chọn Rick Warren, một mục sư bảo thủ chống hôn nhân giữa người cùng phái, để làm lễ trong ngày tuyên thệ. Quyết định cuối cùng này là một lời nhắn rằng ông Obama sẽ rất khác với những ngày đầu của tổng thống Clinton: ông Clinton khi đó vận động chấp nhận đồng tính luyến ái trong quân đội và đã bị sự chống đối kịch liệt của khối bảo thủ, ông Obama nay học bài học không để bị các vấn đề như vậy phân tâm thay vì chú trọng vào nền kinh tế và an ninh xứ Mỹ.

Ông Obama cũng kịp thời tránh không để bị dính líu vào các vụ tai tiếng lớn của Thổng Đốc tiểu bang Illinois Rod Blagojevich bị thu âm âm mưu “bán” chiếc ghê’ Thượng Nghị Sĩ của chính ông Obama; và chấp nhận để ông Bill Richardson rút khỏi chiếc ghế Bộ Trưởng Thương Mại khi ông này bị điều tra về tai tiếng các vụ tham nhũng.

Hai cuộc khủng hoảng mới nổi lên vào tháng Giêng: Nga cúp không bán khí đốt cho lân bang Ukraine, từ đó dẫn đến toàn bộ ống dẫn khí sang Tây Âu bị cắt. Ông Putin đã đi nước cờ chia rẻ Tây và Đông Âu, một bên lệ thuộc vào khí đốt nhập cảng trong lúc bên kia muốn hậu thuẩn cho Ukraine vì cùng chia xẻ quá khứ dưới sự cai trị khắc nghiệt của Liên-Xô. Khủng hoảng thứ nhì khi Do Thái tấn công vào dãi Gaza để trả đủa nhóm Hamas đã bắn hàng ngàn hoả tiển vào lãnh thổ mình. Cho đến giờ này ông Obama vẫn giữ im lặng với lý do tổng thống Bush còn tại chức, nhưng bên trong đã có những cuộc vận động để Âu Châu tự giải quyết vấn đề khí đốt, và Do Thái sớm đạt các mục tiêu chiến lược rồi chấp nhận ngừng bắn. Đây chẳng khác gì là món quà trân trọng nhất cho vị Tân Tổng Thống! Nhưng về lâu dài ông Obama không khỏi phải đối phó với tham vọng quyền lực của Putin và cuộc chiến đất đai ở Trung Đông.

Nền kinh tế Hoa Kỳ suy sụp trầm trọng từ sau ngày bầu cử. Thị trường chứng khoáng xuống thấp nhất vào ngày 20 tháng 11. Các cửa hàng buôn bán chậm chạp trong tháng 12 trước lễ Giáng Sinh. Con số người thất nghiệp tăng vọt trong tháng 12, và dự trù còn tệ hơn nữa vào tháng Giêng. Ông Obama chuẩn bị yêu cầu Tổng Thống Bush xin Quốc Hội chuẩn chi 350 tỷ đã đồng ý, nhưng chưa được cấp phát để bơm vào hệ thống tài chánh. Bên cạnh đó ông Obama đã chủ động vận động cho một ngân khoản mới lên đến 800 tỷ để cứu vãn nền kinh tế và đầu tư vào các kế hoạch dài hạn. Kế hoạch xử dụng hai món tiền khổng lồ sẽ gặp nhiều phê bình của Quốc Hội gồm hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, nhưng mặt khác cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp đều đồng ý cần sớm thông qua các biện pháp mới thay vì kéo dài thời gian tranh cải.

Giống như ngày 11 tháng 09 đã đưa đẩy chính quyền Bush vào chiến tranh chống khủng bố, cuộc khủng hoảng kinh tế và kế hoạch chi tiêu ngân sách kích cầu 800 tỷ Mỹ-kim sẽ quyết định hình ảnh của chính quyền Obama. Bên cạnh đó ông cũng không thể lãng quên Iraq, A Phú Hãn, Pakistan, Iran, Bắc Hàn, Do Thái/Palestine, Nga, Georgia/Ukraine, Trung Quốc, Darfur, v.v… Một mặt thế giới sợ bị Hoa Kỳ khống chế; mặt khác khi có xung đột thì ai cũng kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp! Cái khó của toà Bạch Ốc là phải tập trung nỗ lực để tự cứu mình trước hết – vì nếu nước Mỹ không hùng mạnh về kinh tế, quân sự thì không đủ khả năng can thiệp nơi đâu, nhưng đồng thời phải tìm cách đóng khung để các cuộc tranh chấp không lan rộng ra ngoài khu vực ít nhất cho đến ngày Hoa Kỳ phục hồi vị thế và sức mạnh.
--------------------------------
Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online

No comments: