Friday, November 14, 2008

SV BÙI QUANG TOẢN ĐỰƠC THẢ SAU KHI BỊ CÔNG AN CSVN ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN

Nhà cầm quyền CSVN Bỏ Tù, Đánh Dã Man SV Bùi Quang Toản Suốt 2 Tháng
Nhà Thơ Trần Đức Thạch Cùng Bị Bắt, Hiện Nay Vẫn Biệt Tăm Tích

Việt Báo Thứ Sáu, 11/14/2008, 5:18:00 PM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=137129

Bản tin sau đây được gửi từ VN, cho thấy công an tăng cường đàn áp các nhà hoạt động dân chủ.

Tin khẩn: Sinh viên Bùi Quang Toản, sinh năm 1988, vừa qua bị công an Hà Tây bắt cùng nhà thơ Trần Đức Thạch hôm 13/9/2008, đã được cho về gia đình sau hơn 2 tháng bị giam giữ và đánh đập.

An ninh cũng đã dùng gia đình báo tin em được về nhà sau ngày 13/9/2008 sau khi có ý định đi biểu tình chống công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1958, để đánh lạc hướng khi phóng viên hỏi thăm.

Thực ra an ninh đã bắt giam em tại trại tam giam cơ sở 2 của công an Hà Tây, biệt giam 1 tháng và đánh đập tra khảo em rất dã man và sau đó bắt ký vào các giấy tờ là không bị đánh đập. Hiện nay sức khoẻ em rất yếu.

Sau 1 tháng biệt giam thì an ninh đưa em đến nhà hàng tại Hà Tây để ký hợp đồng lao động từ ngày 13/9 để che giấu việc bắt giữ em trong 2 tháng qua.

Hiện nay nhà thơ Trần Đức Thạch cùng bị bắt với em Toản không biết bị giam giữ nơi nào. Mong quý vị quan tâm. Liên hệ em Toản +84914354926.


No comments: