Saturday, November 8, 2008

CSVN BỎ TÙ DÂN OAN LÊ THỊ KIM THU

Lê Thị Kim Thu bị kết án 18 tháng tù ở
DCVOnline – Tin nóng
08-11-2008
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5675

Việt Nam bỏ tù một người hoạt động chính trị hôm nay ở Hà Nội

HÀ NỘI - Một phiên tòa của nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay đã bỏ tù một nhà hoạt động chính trị 18 tháng vì tội “gây rối loạn xã hội” khi người này tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Hà Nội, theo báo chí nhà nước cho hay hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng Mười Một năm 2008.

Cô Lê Thị Kim Thu, 40 tuổi, đã bị bắt hôm giữa Tháng Tám ở Hà Nội khi cô ta tham dự một buổi biểu tình ở công viên bên ngoải phủ chủ tịch vì tranh chấp đất đai, theo tờ báo của đảng cộng sản Việt Nam, là tờ Nhân Dân tường thuật.

Cô Thu, đến từ tỉnh Đồng Nai gần thành phố Hồ Chí Minh, cùng những nhà hoạt động khác đã căng những biểu ngữ và bất chấp lệnh phải rời công viên của cảnh sát, theo bản báo cáo.

Cô Lê Thị Kim Thu. Nguồn: Vietnamexodus.org
http://www.dcvonline.net/php/images/112008/lethikimthu1.jpg

Cô Thu trước đây đã từng bị cảnh sát thẩm vấn, theo khối hoạt động kêu gọi dân chủ 8406 đang bị nhà nước cộng sản đặt ra khỏi vòng pháp luật cho hay, và cô ta cũng đã bị bắt giữ suốt thời gian lãnh đạo các nước trên thế giới đổ về Hà Nội họp APEC năm 2006.

Tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí “Phóng Viên Không Biên Giới” có trụ sở ở Paris nói rằng cô Thu là một trong mười người đã bị bắt hôm tháng Tư năm nay vì cô có ý định lên kế hoạch tổ chức biểu tình phản đối lễ tiếp đuốc Thế Vận hội Bắc Kinh đi ngang qua Việt Nam.

© DCVOnline
-------------------------------
Nguồn: (1)
Vietnam jails political activist. AFP, 8 November 2008


Vietnam jails political activist
Nov 8, 2008
http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/SE%2BAsia/Story/STIStory_299905.html
HANOI - A COURT in communist Vietnam has jailed a political activist for 18 months for 'causing social disorder' by joining an anti-government protest in the capital, state media reported on Saturday.
Le Thi Kim Thu, 40, was arrested in mid-August in Hanoi when she joined a small protest in a park outside the presidential palace over a land dispute, the party-run Nhan Dan (The People) newspaper reported.
Thu, who comes from southern Dong Nai province near the industrial hub of Ho Chi Minh City, and other activists were holding banners and ignored police orders to leave the park, the report said.
She had previously been questioned by police, according to the outlawed Bloc 8406 pro-democracy group, and also been detained during the 2006 Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) summit of world leaders in Hanoi.
Paris-based media rights watchdog Reporters Without Borders said she was among at least 10 people detained in April this year for planning to protest as the Beijing Olympic torch relay passed through Vietnam. -- AFP

No comments: