Friday, November 7, 2008

BƯỚC ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHÍNH PHỦ OBAMA

Tổng thống tân cử Obama thành lập êkíp cho giai đoạn chuyển tiếp trước khi chính thức nhậm chức
Anh Vũ, Thanh Phương, Thanh Hà
Bài đăng ngày 06/11/2008 - Cập nhật lần cuối ngày 06/11/2008 17:14 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/107/article_1499.asp
Theo báo chí Mỹ, có nhiều khả năng ông Obama mở rộng nội các, tuyển dụng người trong đảng Cộng hòa vào làm việc với êkíp của đảng Dân chủ. Nhiều nguồn tin cho rằng : tổng thống tân cử Obama sẽ đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tiếp tục chức vụ hiện thời

Ngay sau khi đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày thứ ba, ông Barack Obama đã bắt tay vào việc thành lập một êkíp cho giai đoạn chuyển tiếp từ đây đến ngày 20 tháng 1 năm tới, khi ông chính thức nhậm chức. Êkíp này sẽ do ba người cùng điều hành, đó là ông John Podesta, một cựu chánh văn phòng của tổng thống Clinton. Pete Rouse, từng là chánh văn phòng của ông Obama ở Thượng Viện và bà Valerie Jarret, một người bạn thân của ông Obama.

Về thành phần nội các tương lai, theo nguồn tin từ đảng Dân chủ, ông đã chọn một nghị sĩ nguyên là cố vấn của cựu tổng thống Clinton, đó ông Rahm Emanuel, làm chánh văn phòng, một chức vụ có tính chất trọng yếu trong chính quyền Mỹ. Một chức vụ quan trọng không kém đó là Bộ trưởng tài chính. Vào tuần trước, ông Obama đã nhắc đến tên của một số nhân vật có thể được giao đảm nhận chức vụ này, đó là Larry Summers, Bộ trưởng tài chính dưới thời Clinton, Paul Vocker, cựu thống đốc Ngân hàng trung ương Mỹ hoặc ông Warren Buffet, một nhà tài phiệt . Báo chí Mỹ cũng nhắc đến tên ông Timothy Geithner, hiện là lãnh đạo Cục dự trữ liên bang New York.

Cũng giống như dưới thời tổng thống Bush, nhiều chính khách gốc châu Á chắc sẽ được bổ nhiệm vào chính quyền Obama :

"Trong cuộc bỏ phiếu ở Hoa Kỳ hôm thứ ba vừa qua, 62% trên tổng số 7 triệu cử tri Mỹ gốc Á Châu đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ, Barack Obama. 35% trong số này nghiêng về phía thượng nghị sĩ McCain của đảng Cộng Hòa. Theo AFP nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Á Châu là « yếu tố quyết định » cho thắng lợi của ông Obama tại nhiều bang như Ohio, Pennsylvania, Washington, Virginia, Nevada và Minnesota. Theo lời phát ngôn viên tổ chức Vì tương lai của nước Mỹ thành phần nói trên đã đóng một vai trò then chốt trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.
Cũng trong cuộc bầu cử cách nay hai hôm, tại Hạ Viện đã có sáu ứng cử viên Mỹ gốc Á châu đắc cử và 5 người khác thất bại. Giờ đây giới chính khách Mỹ gốc Á châu đang hy vọng ông Barack Obama sẽ đề cử một vài nhân vật vào những địa vị trí then chốt trong chính quyền mới. Điều này theo họ sẽ phản ánh đúng tính đa chủng ở Hoa Kỳ.
Trước mắt, trong giai đoạn "chuyển tiếp" từ nay cho đến ngày chính thức nhậm chức, hôm qua ông Obama đã chỉ định ba nhân vật gốc Á châu vào êkip. Theo nhận xét của một nhà nghiên cứu được AFP trích dẫn : trong số những nhân vật gốc Á châu có nhiều triển vọng tham gia chính quyền mới, phải kể đến cựu thống đốc bang Washington, Gary Locke, một người Mỹ gốc Hoa hay luật sư Mike Honda gốc Nhật. Ông Mike Honda có thể sẽ được đề cử vào chức vụ bộ trưởng giáo dục.
AFP nhắc lại, trong 2 nhiệm kỳ, tổng thống mãn nhiệm George Bush đã cộng tác chặt chẽ với hơn 300 người Mỹ gốc Á ở các chức vụ khác nhau, một con số kỷ lục trong suốt lịch sử Hoa Kỳ. Trong số này phải nói đến cựu bộ trưởng giao thông Norman Mineta, người Mỹ gốc Nhật hay bộ trưởng lao động Elaine Chao, gốc Hoa. Hiện nay với 14 triệu dân cộng đồng người Mỹ gốc Á châu chiếm khoảng 5% dân số Hoa Kỳ. Con số này có thể nhân lên gấp ba vào khoảng năm 2050".

Song song với cuộc bầu cử tổng thống, thứ ba vừa qua, cử tri tại bang California đã thông qua một tu chính hiến pháp cấm hôn nhân giữa người đồng tính. Từ Los Angeles, thông tín viên RFI gởi về bài tường trình :

"Ngay từ ngày bầu cử tổng thống, những người ủng hộ và phản đối kết hôn giữa người đồng tính tại California còn có một cuộc đấu mới.Tại tiểu bang đa số theo đảng Dân chủ này, hôm thứ ba vừa qua 52,5% của tri ở đây đã đồng ý đưa đề nghi cấm kết hôn giữa hai người đồng tính vào hiến pháp của tiểu bang. 47,5% cử tri bỏ phiếu chống đối. Đề nghị cấm kết hôn đồng tính do phe bảo thủ cùng với giáo hội và những tổ chức ủng hộ gia đình truyền thống đưa ra.
Sau những cuộc tranh luận gay gắt, cuối cùng thì đề nghị được thông qua đã phản bác phán quyết của Tòa án Tối cao California đặt tại San Francisco. Tháng năm vừa qua tòa án trên đã cho hợp pháp hóa việc kết hôn đồng tính. Từ đó trở đi, tại Cliafonia các cuộc tác hợp như vậy đã lên tới con số kỷ lục, 18 nghìn đám cưới của những cặp đồng tính đã được tiến hành, tức là còn cao hơn cả tiểu bang Masachusetts, một tiểu bang đã cho phép kết hôn đồng tính từ năm 2003.
Vì có sự thay đổi này mà quy chế cho các cuộc kết hôn đồng tính trở nên không còn bảo đảm. Hôm qua luật sư của các cặp đồng tính đã kết hôn lên tiếng phản đối đồng thời cho biết sẽ kháng nghị yêu cầu tòa án tối cao hủy bỏ quyết định trên. Theo họ việc sửa đổi bổ sung hiến pháp trước hết phải được Quốc hội California chấp thuận rồi sau đó mới tiến hành trưng cầu dân ý".

No comments: