Thursday, December 31, 2015

Tổng Thống Barack Obama: năm cuối, làm gì? (Nguyễn Văn Khanh)





Nguyễn Văn Khanh
Thursday, December 31, 2015 4:38:33 PM 

Ðầu tuần tới ngay sau khi từ Hawaii trở về Washington D.C., Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ ban hành sắc lệnh quy định những biện pháp gắt gao với những người muốn mua súng. Cho đến ngày cuối cùng của năm 2015, các viên chức thân cận với ông chỉ nói “sắc lệnh của tổng thống đang được soạn thảo,” nhưng đồng thời cũng cho biết đây là một trong những điều nhà lãnh đạo nước Mỹ sẽ làm “trong kế hoạch những việc ông làm vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ thứ nhì,” trước khi rời Tòa Bạch Ốc.

Chuyện tổng thống Hoa Kỳ dùng quyền hiến định để ban hành quy định về quyền được mua súng và kiểm soát chặt chẽ người mua súng chỉ là một trong những điểm nằm trong kế hoạch “sửa soạn những bước cần thiết giúp người kế nhiệm trong việc điều hành” mà Tổng Thống Obama từng nói đến trong cuộc họp báo cuối năm của ông diễn ra cách đây hai tuần lễ. Trong cuộc họp báo, ông nêu rõ vị tổng thống kế tiếp “sẽ là người cũng đảng Dân Chủ,” nhấn mạnh “tôi sẽ làm những gì phải làm để điều này trở thành sự thật.” Mặc dù ông và dàn cố vấn chính trị không nói rõ hơn, nhưng ai cũng hiểu người ông ủng hộ là bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, vì thế theo lời một viên chức thân cận với ông, “chương trình làm việc của tổng thống trong năm 2016 có cả kế hoạch giúp bà Clinton vận động tranh cử.”

Trước khi bắt tay vào việc vận động cho bà cựu ngoại trưởng, Tổng Thống Obama cũng dung nhiều thì giờ để tiếp xúc với dân chúng, đọc những bài diễn văn tương tự như những gì ông đã đọc trong ba năm đầu của nhiệm kỳ thứ nhì, từ vấn đề cải tổ luật di dân cho đến chiến lược tiêu diệt khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Trong những bài diễn văn sẽ đọc trong năm 2016, “Tổng thống sẽ trình bày cho người dân biết tình hình đất nước, cách giải quyết tốt nhất, và nhấn mạnh đến những lời chỉ trích rỗng tuếch của cánh Cộng Hòa, từ các chính trị gia đang giữ vai trò dân cử cho đến những chính trị gia đang vận động kiếm phiếu ở các cuộc bầu cử sơ bộ,” theo lời bà Jen Psaki, giám đốc đặc trách truyền thông của Tòa Bạch Ốc. Bà Psaki báo trước “nhưng điều này sẽ được tổng thống khởi đầu bằng bản Thông Ðiệp Liên Bang vào ngày 12 Tháng Giêng 2016,” vạch rõ cho cử tri Hoa Kỳ biết sự khác biệt của hành pháp Dân Chủ và Quốc Hội Cộng Hòa, và giúp cử tri cơ hội so sánh sự khác biệt giữa một ứng cử viên Dân Chủ với một ứng cử viên Cộng Hòa trong cuộc đua tranh chức tổng thống.

Một viên chức thân cận với ông nói thêm trong bản thông điệp liên bang, “Tổng thống sẽ đưa ra một danh sách những điều ông muốn làm trong năm cuối cùng” nhưng nếu Quốc Hội Cộng Hòa không ủng hộ, “ông sẽ ban hành sắc lệnh để thực hiện những điều ông muốn làm, không chấp nhận chuyện bị bế tắc chỉ vì thái độ thích chống đối của các vị dân cử đối lập,” tin tưởng “các sắc lệnh này sẽ được tiếp tục bởi một vị tân tổng thống Dân Chủ,” trong lúc chờ đợi tình hình sáng sủa hơn để thông qua những đạo luật “ông và người ông mong sẽ kế nhiệm chở đợi đã từ lâu.”

Tin hành lang Tòa Bạch Ốc cho hay trong những cuộc bàn thảo kế hoạch hành động cho năm 2016, dàn cố vấn và các phụ tá của Tổng Thống Obama “không hy vọng Quốc Hội thông qua để nghị cải tổ hệ thống Tư Pháp, cũng chẳng mong Quốc Hội bỏ phiếu chấp thuận Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP).” Vì vậy, kế hoạch hành động của ông “sẽ đánh mạnh vào việc mở rộng chương trình Obamacare, thúc đẩy cử tri đòi hỏi tiểu bang họ cư ngụ tham gia chương trình này, và kêu gọi mọi người tiếp sức để bảo vệ môi trường.” Cả hai thí dụ được đưa ra đều là những điều đảng Dân Chủ “được ủng hộ, đã có sẵn hậu thuẫn chính trị” nhưng vẫn gặp sự chống đối rất mạnh mẽ từ phía Cộng Hòa. Theo ông phát ngôn viên Josh Earnest, “sức chống đối (của đảng Cộng Hòa) sẽ tan dần, vì họ biết không thể nào tiếp tục đi ngược lại những gì dân chúng mong muốn.”

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cũng bắn tiếng cho hay kế hoạch 2016 sẽ được tiếp sức bởi các viên chức cao cấp trong chính quyền. Giới thạo tin cho hay tuần trước, ông Chánh Văn Phòng Dennis McDonough triệu tập cuộc họp nội các và dàn phụ tá tổng thống để trình bày “những việc cần làm cho năm tới,” trong đó “có cả kế hoạch các vị tổng trưởng sẽ thay nhau rời thủ đô để cùng tổng thống tiếp xúc với dân chúng,” chẳng hạn như ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Ash Carter sẽ có loạt bài nói chuyện về chính sách tiêu diệt ISIS, ông Tổng Trưởng Jeh Johnson sẽ trình bày về tình hình an ninh quốc gia, ngay cả bà Tổng Trưởng Y Tế Syvia Mathews cũng nhận trách nhiệm nói chuyện với người dân về chương trình dinh dưỡng trẻ em, một chương trình được tổng thống đề xướng cách đây 2 năm nhưng vẫn chưa được Quốc Hội Cộng Hòa cấp ngân khoản để thực hiện.

Ðược biết trong phiên họp cuối năm nêu trên, Tổng Thống Barack Obama ghé qua, cám ơn mọi người đã giúp ông “thực hiện chính sách tốt nhất cho quốc gia trong bảy năm qua.” Chỉ thị ông đưa ra: “Chúng ta vẫn phải làm việc tận lực, không ngưng nghỉ ở năm cuối cùng.” (Nguyên văn: “I want to squeeze every last ounce of this last year”). Ðiều đó được bà Cố Vấn Ðặc Trách Chính Sách Shailagh Murray nói rõ hơn: “Trong năm 2016, mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm những điều nhiều người nghĩ chúng tôi không thể làm được,” vì “tổng thống không bao giờ chấp nhận lịch sử sau này ghi lại ông và chính phủ của ông không làm gì cả ở năm cuối cùng” trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc.






No comments: