Monday, February 23, 2015

Trung Quốc : Thêm ba “con hổ” bị hạ bệ trong năm mới (Frank Fang, Epoch Time)





Frank Fang, Epoch Time
23 Tháng Hai , 2015

Tô Vinh – Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (ảnh chụp màn hình cnr.cn)

Thêm 3 quan chức tại nhiệm nữa (những người gây dựng được tài sản và các mối quan hệ nhờ vào sự trung thành với cựu Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân) đã bị kiềm hãm dưới chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.

Các thông cáo về cuộc thanh trừng “các con hổ” (cụm tự ám chỉ các quan chức cấp cao của chế độ) xuất hiện chỉ vài ngày trước khi buổi lễ mừng Tết Nguyên Đán bắt đầu vào ngày 19 tháng 2.


Vào ngày 16 tháng 2, một thông cáo trên trang web chính thức của cơ quan giám sát chống tham ô Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), ông Tô Vinh đã bị “tước bỏ tư cách Đảng viên và chức vụ ngành dân sự”.

Vụ án của ông Tô đã được chuyển sang cho cơ quan tư pháp để tiến hành khởi tố.

CCDI đã dùng một số cụm từ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay để miêu tả về vụ án của ông Tô trong thông cáo này, bao gồm “vi phạm kỷ luật Đảng và xa rời sự đồng thuận của Đảng” khi “nhắm mắt làm ngơ cho phép họ hàng can thiệp vào việc hoạch định chính sách”. Theo báo Wenweipo tại Hồng Kông đưa tin ngày 17 tháng 2, giọng điệu trong thông cáo về vụ án của trùm an ninh đã ngã ngựa Chu Vĩnh Khang nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thông cáo về vụ án của Tô Vinh.

Theo trang tin tức Sina ở Hồng Kông đưa tin ngày 17 tháng 2, họ hàng mà CCDI đề cập đến thực ra là vợ của Tô, bà Vũ Lí Phương. Bà Vũ đã làm thất thoát 1 tỷ NDT (khoảng 160 triệu USD) của kho bạc nhà nước khi bán các mảnh đất ở tỉnh Giang Tây phía đông nam Trung Quốc.

Theo trang Sina, khả năng Tô nhận được mức án thấp hơn Bạc Hy Lai (nguyên Bí thư tỉnh Trùng Khánh) là rất ít. Bạc đã bị kết án tù chung thân vào tháng 9 năm 2013.

Vào tháng 10 năm 2004, Tô Vinh đã từng phải đột ngột hủy bỏ chuyến viếng thăm Zambia và nhục nhã bỏ trốn sang một quốc gia Châu Phi vì một vụ kiện dân sự ở Zambia cáo buộc ông giết người, tra tấn và phỉ báng các học viên Pháp Luân Công. Dưới mệnh lệnh của Tòa án tối cao Zambia, Tô buộc phải có mặt trong một buổi điều trần vào tháng 11.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập thiền định và những lời giáo huấn đạo đức. Kể từ tháng 7 năm 1999, những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Chu

Chu Minh Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc cũng có tên trong danh sách các thông cáo trên trang web của CCDI vào ngày 17 tháng 2.

Cũng giống như Tô, Chu cũng bị tước bỏ tư cách Đảng viên và chức vụ; hiện vụ án của Chu đã được chuyển đến cơ quan tư pháp để tiến hành khởi tố.

Theo CCDI, Chu vẫn tiếp tục hành động một cách khinh suất, trơ tráo và vô đạo đức, thậm chí sau Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2012. Tại Đại hội, ông Tập Cận Bình đã nắm giữ quyền lực cao nhất trong Đảng. Ngay sau đó, ông Tập đã phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng và Chu là một trong những chiến tích mới nhất của chiến dịch này.

Nguyên nhân khiến Chu gặp rắc rối có thể là chức danh ít gây chú ý của mình – Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Quảng Châu. PLAC là cơ quan bảo trợ từng có thẩm quyền với hầu hết tất cả các bộ phận của hệ thống pháp lý.

Nhật báo Nam Phương đưa tin ngày 4 tháng 7 năm 2012 rằng Chu được cựu lãnh đạo PLAC Chu Vĩnh Khang thăm hỏi vào tháng 7 năm 2012. Chu Vĩnh Khang khi đó là người đã công nhận những gì mà Ủy ban Chính trị Pháp luật lâm thời làm được dưới sự lãnh đạo của Chu Minh Quốc. Chu Vĩnh Khang đã bị thanh trừng vào tháng 12 năm 2014 – một động thái mà không ai có thể nghĩ đến vào 2 năm trước nếu căn cứ vào quyền lực và uy tín của Chu trong Đảng vào lúc đó.

Vương

Song song đó vào ngày 17 tháng 2, Vương Minh – cựu Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy tỉnh Sơn Đông kiêm Bí thư Đảng ủy thành phố Tế Nam (thuộc tỉnh Sơn Đông) đã bị tước bỏ tư cách Đảng viên và chức vụ công.

Vụ án của Vương cũng đã được chuyển đến cơ quan tư pháp để tiến hành khởi tố.

Theo CCDI, Vương đã nhận hối lộ và giúp đỡ gia đình và bạn bè tích luỹ khối tài sản khổng lồ; và Vương vẫn ngoan cố tiếp tục tiến hành các việc đó thậm chí sau khi Đại hội Đảng lần thứ 18 kết thúc.

“Vương là thư ký chính của ông Trương Cao Lệ khi Trương còn là Bí thư Đảng ủy tỉnh Sơn Đông”, “Đây chắc chắn là vụ việc chống lại Trương Cao Lệ”, ông Trương – nhà nghiên cứu về pháp luật Trung Quốc nói với trang tin Trung Quốc Wenxuecity.com ở nước ngoài trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1, một tháng sau khi CCDI ra tuyên bố Vương bị điều tra.

Theo tổ chức thế giới điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Vương Minh trong suốt nhiệm kì của mình ở tỉnh Sơn Đông đã trông coi cuộc đàn áp Pháp Luân Công theo cách đặc biệt tàn bạo, đưa Sơn Đông thành tỉnh dẫn đầu về trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công.





No comments: