Tuesday, April 26, 2011

SẼ TIẾP TỤC YÊU CẦU TÒA PHÚC THẨM CÔNG BỐ 10 ĐẦU TÀI LIỆU của CÁO TRẠNG CÙ HUY HÀ VŨ


VRNs
26/04/2011 · 1 Comment
VRNs (26.04.2011) – Sài Gòn – Vào lúc 22:28 tối ngày 25/04/2011, sau 21 ngày phiên tòa sơ thẩm xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và sau khi tiến sĩ Vũ đã đệ đơn kháng cáo, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, một trong bốn luật sư đã tham gia bào chữa ở phiên tòa sơ thẩm, về phiên phúc thẩm tới. Đặc biệt là về 10 đầu tài liệu mà Viện kiểm sát và tòa án nhân dân Hà Hội đã lấy làm cơ sở buộc tội tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Theo luật sư Trần ĐÌnh Triển, 10 đầu tài liệu đó là chứng cứ duy nhất để buộc tội nên phải được trưng ra cho bị cáo được quyền xem xét để nếu cần có thể tự bào chữa cho mình. Nếu từ đây đến lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm mà tiến sĩ Vũ vẫn không được trực tiếp xem lại 10 đầu tài liệu đó thì luật sư Triển buộc phải yêu cầu tòa án nhân dân Tối Cao phải trưng chúng ra trước tòa.

Ngoài ra luật sư Triển cho biết là ông cùng với luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Sơn và luật sư Thanh vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, sau 21 ngày, từ lúc có đơn khiếu nại về việc luật sư Trần Vũ Hải bị đuổi ra khỏi phiên tòa ngày 4/4/2011 và việc vi phạm điều 241 của chánh án, hội thẩm đoàn và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình điều tra, tố tụng và xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Tuy nhiên ông cũng cho biết Liên đoàn luật sư Việt Nam đã có lịch tiếp xúc các luật sư để tìm hiểu rõ hơn về sự kiện này.

Sau đây mời anh chị em cùng nghe cuộc trao đổi này: 110426-lsTrien-VRNs

.
.
.

No comments: