Wednesday, April 13, 2011

GIÁO XỨ THÁI HÀ ĐÓN TIẾP LS LÊ QUỐC QUÂN và BS PHẠM HỒNG SƠN (VRNs)


 VRNs
By admin · 14/04/2011 · 1 Comment

VRNs (14.04.2011) – Hà Nội – Sau khi từ trại giam Hỏa Lò trở về, Ls. Lê Quốc Quân và Bs. Phạm Hồng Sơn đã đến thằng Giáo xứ Thái Hà để chào cộng đoàn đang tham dự tĩnh tâm mùa Chay. Cha Bề trên Mátthêu Vũ Khởi Phụng và quý cha quý thầy cùng cộng đoàn giáo xứ đón tiếp hai anh trong vui mừng và xúc động.
Mời quý độc giả xem hình ảnh cuộc trở về giữa cộng đoàn của những người anh em can trường trong khó khăn và bắt bớ bởi những người lạm dụng quyền lực nhưng mang danh là “chính quyền”. Nét mặt của luật sư Quân khá tiều tụy sau 10 ngày bị giam giữ trong điều kiện rất kém, thậm chí công an đã lấy cả dây thắt lưng của anh. Hai người vợ yêu quý của hai anh cũng đến chia sẻ niềm vui lớn lao này.
HÌNH :

------------------------

VRNs
By admin · 13/04/2011 · 2 Comments

VRNs (13.04.2011)Theo tin chúng tôi nhận được từ thân nhân Ls. Lê Quốc Quân thì vào khoảng 21g00 ngày 13/04/2011 công an Hà Nội đã trả tự do cho Ls. Lê Quốc Quân và Bs. Phạm Hồng Sơn.

Khi chúng tôi đăng bản tin này thì hai anh cũng đang trên đường từ trại giam trở về nhà. Sức mạnh của lời cầu nguyện đã có tác dụng. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả những thiện chí khắp nơi trên thế giới.

Về nguyện tắc, cho dù hai nhân vật này đã được trả tự do, nhưng vì là một nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền Việt Nam cần phải kiên quyết điều tra để tìm ra những cá nhân hay tổ chức nào đã vi phạm pháp luật khi đánh đập, cướp tài sản và bắt giam những người vô tội, trong đó ngoài hai nhân vật kể trên còn có cả phóng viên của VRNs Paulus Lê Văn Sơn.

Bản Tuyên Cáo của Nhóm Doanh Trí Công giáo Hà Nội ngày 12/04/2011 vừa qua đã mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải Điều tra, xử lý ngay những người đã tổ chức đánh đập, bắt giữ công dân trái pháp luật. Không thể để những hành động này tái diễn.”

Chúng ta chờ xem chính quyền thực thi pháp luật ra sao trong trường hợp này, vì chính họ đã thừa nhận việc bắt giữ trái pháp luật xảy ra sáng ngày 4/4/2011 trước Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

PV. VRNs
.
.
.
.
.

No comments: