Sunday, March 27, 2011

SINH HOẠT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 27-3-2011

Người Việt
Sunday, March 27, 2011 9:03:09 AM

WESTMINSTER (NV) -Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, một trong những người sáng lập phong trào Du Ca Việt Nam hồi thập niên 1960s, vừa qua đời lúc 4 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 27 tháng Ba, 2011, tại California, Hoa Kỳ, thọ 68 tuổi.

Cách đây hơn một tháng, hôm 11 tháng 2, 2011, nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang được đưa vào bệnh viện Fountain Valley chữa trị vì tai biến mạch máu não.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sinh năm 1944 tại Sơn Tây, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, định cư tại Đà Lạt năm 1958. Ông tốt nghiệp đại học Ðà Lạt, phân khoa Chính Trị Kinh Doanh, khóa 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang bắt đầu sáng tác nhạc năm 1961, với ca khúc đầu tay dành cho Hướng Đạo, tác phẩm Gươm Thiêng Hào Kiệt.

Sau biến chuyển chính trị lớn ở miền Nam Việt Nam vào năm 1963, ông bắt đầu sáng tác các tác phẩm mang chủ đề thanh niên và những vấn đề đất nước; đến năm 1964 thì chuyển hẳn sang chủ đề tuổi trẻ, quê hương, dân tộc; xây dựng đề tài mới cho tập Trầm Ca, hát nhạc tranh đấu xã hội và nhạc sinh hoạt thanh niên; thành lập Phong Trào Du Ca Việt Nam năm 1966.

Các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, trong số hàng trăm tác phẩm để lại, phải kể đến những bài Chiều Qua Tuy Hòa, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Về với Mẹ Cha, Bên Kia Sông, Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương...

Năm 1979, ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ, hoạt động liên tục trong ngành truyền thông tại California. Ông từng là Giám đốc Trị sự Báo Người Việt và là Tổng giám đốc đầu tiên của Công ty Người Việt từ 1984 đến 1988. Trong thời gian này báo Người Việt phát triển từ tờ tuần báo lên 5 ngày một tuần. Ông cũng là người sáng lập nhật báo Viễn Đông.

Những Bài Liên Quan:
Nguyễn Đức Quang, những bài hát của một bầu máu nóng (Sunday, October 10, 2004 4:42:40 PM)
Sau rất nhiều năm tạm ngưng sáng tác và tạm ngưng hát, vì biến cố 1975 ập đến với miền Nam, cũng như hàng trăm ngàn sĩ quan khác của QLVNCH, Nguyễn Đức Quang cũng bị giam giữ trong các nhà tù Cộng Sản. Ngay khi được tháo cũi sổ lồng, Nguyễn Đức Quang đã bắt tay ngay vào việc vượt biên.
Nguyễn Đức Quang viết về Lý Văn Chương (Thursday, November 18, 2004 3:51:17 PM)
Tôi không nhớ rõ cái ngày đầu tôi gặp lại Lý Văn Chương ở vùng mà sau này được gọi là Little Saigon. Gặp cùng một lượt với các bạn gia đình du ca hay gặp chàng ta sau chỉ vì chàng ta lúc đó vẫn còn trẻ, ở cái tuổi trên dưới 25 ấy mà. Nhưng rõ ràng nhất thì cái lần tôi gặp Chương là tại căn nhà mà gia đình tôi mới thuê được sau khi “tạm trú” tại nhà anh Yến chừng hơn tháng, căn nhà trên đường Kilson, chạy ra góc đường Edinger khu Santa Ana.
Nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang chưa khỏe hẳn (Sunday, February 20, 2011 8:04:49 PM)
Nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang hiện vẫn chưa khỏe hẳn, sau khi bị đưa vào bệnh viện Fountain Valley từ tối 11 tháng 2, 2011 vì tai biến mạch máu não.
NS Nguyễn Ðức Quang sẽ được tặng Bắc Ðẩu Huân Chương (Friday, March 25, 2011 9:17:12 PM)
Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam cho biết sẽ trao Bắc Ðẩu Huân Chương đến nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang.

.
.
.
Người Việt
Friday, March 25, 2011 6:15:18 PM

Viện Việt-Học kính mời quý vị tham dự buổi thuyết trình nhan đề:

Sự đối mặt giữa Ðông và Tây qua tác phẩm “East Eats West”
của tác giả Andrew Lâm đến từ San Francisco

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3, 2011
từ 2:00 PM - 4:30 PM

tại phòng hội của Viện Việt-Học, số 15355 Brookhurst Street, Suite # 222, Westminster, CA 92683.

Ðến tham dự để thấy thế giới ngoạn mục, nơi hai bán cầu đã hòa làm một. Không phải chỉ có Ðông và Tây thay đổi, tác giả còn cho thấy hai thế giới này còn có sự thay đổi lẫn nhau.

Nhà văn Andrew Lâm sinh trưởng tại Việt Nam, tập hồi ký của ông tên Perfume Dreams đã đoạt từng giải thưởng PEN American Beyond Margins. Lần này ông đến để bàn thảo với độc giả về những hậu quả của người di dân từ Châu Á đến đây về phương diện văn hóa trong cuốn sách East Eats West được viết năm 2010.
.
.
Người Việt Tây-Bắc
Friday, March 25th, 2011

SEATTLE (NVTB).- Con đường MLKing Way là nơi góp mặt của một số nhà hàng khá ngon, tiêu biểu của vài sắc dân di dân và tị nạn tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Bạn có thèm ăn điểm sắm, bánh mỳ cá, shawarma Somali thịt dê, tôm tích kiểu Cajun hay huaraches Mễ và thử nếm bia 33 hoặc rượu margarita? Thưa – Đường MLK Way đã có sẵn!!.
Đến thử xem gia vị phong phú, tiêu biểu của những nhà hàng địa phương trong sinh hoạt tiêu biểu thường niên mang tên ”Plate of Nations” (Món ăn đa quốc gia) đầu tiên. Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 4, Plate of Nations sẽ thu hút những người có tâm hồn thưởng thức ăn uống và thích khám phá cho được những nơi mới có thể ăn thử xem những món quốc tế đúng nguồn gốc thật, do một vài nhà hàng tại trung tâm Rainier Valley, và quanh đó là một trong những nơi quy tụ nhiều nhóm đa sắc tộc nhất tại quốc gia này.
Trong vòng hai tuần này, sẽ có 12 nhà hàng trên đường MLKing Way sẽ có những bữa ăn cho nhóm chỉ tốn $15 và nhóm $25 mà thôi. Những nhà hàng tham gia trong danh sách tính đến nay gồm Original Phillys (Mỹ miền Đông), Café Ibex (Ethiopian), Joy Palace (Trung Hoa), Rainier BBQ (Việt), Q Bakery (Vietnamese), Tony’s Bakery (Vietnamese), Karama (Somali), Huarachitos (Mễ), Venus (Trung Hoa), Thai Palms (Thái), Olympic Express (miền Đông Nam Á), và Cajun Crawfish (miền Trung Nam Hoa Kỳ).
Dù không có ý định này, tất cả chủ nhà hàng là người sắc tộc thiểu số. Chủ người Việt chiếm một nửa của các nhà hàng trong chương trình này. Ngoài người Philippine, chiếm hơn 20 phần trăm của những người sinh ra ở nước ngoài cư ngụ tại Seattle và tại khu Rainier Valley. Khu này có đông người Việt nhất trong thành phố.
Plate of Nations là sự kiện và sáng kiến mới của Hội kinh Doanh MLK, được thành lập từ năm 2008, trong khi đang xây dựng đường xe tốc hành chạy ngang qua vùng này, tạo những biến đổi lớn, để giúp “lan xê” những nhà hàng chủ độc lập trên đường MLK có cơ hội sống còn. Anh Asari Mohameth, người gốc Chàm Hồi Giáo, xuất thân từ Việt Nam nói tiếng Việt và là chủ cũ nhà hàng Salima, đã góp sáng kiến Plate of Nations. Ông là hội viên trong Hội Kinh Doanh MLK và muốn có sự kiện để liên kết cáccông việc tiếp thị, quảng bá kinh doanh để nâng cao, và giới thiệu rộng rãi các món ăn đặc biệt của các nhà hàng trên đường MLK.
Có nhiều người di dân đến từ khắp mọi nơi trên thế giới hiện định cư tại Rainier Valley và bắt đầu làm việc tại đây, đa số nhà hàng phục vụ những đồng hương mình mà nhớ đến khẩu vị quê hương. Những nhà hàng này tạo sự hào hứng chương trình này sẽ cho họ cơ hội để gợi sự thu hút lôi cuốn thêm khách hàng mới. Cô Minh Châu của nhà hàng Rainier BBQ nói, “Chúng tôi rất thích được tham gia vào chương trình này, để làm quen với những chủ nhà hàng khác, và để chịa sẻ món ăn của mình với những người chưa bao giờ có dịp thử qua.”
Mỗi nhà hàng sẽ có thực đơn đặc biệt dán ngay cửa tiệm để quý vị có thể biết thực đơn là như thế nào. Hay chúng ta cũng có thể lên online tại www. Plateofnations.com.
Dù không có ý định này, tất cả chủ nhà hàng là người sắc tộc thiểu số. Chủ người Việt chiếm một nửa của các nhà hàng trong chương trình này. Ngoài người Philippine, chiếm hơn 20 phần trăm của những người sinh ra ở nước ngoài cư ngụ tại Seattle và tại khu Rainier Valley. Khu này có đông người Việt nhất trong thành phố.

Plate of Nations là sự kiện và sáng kiến mới của Hội kinh Doanh MLK, được thành lập từ năm 2008, trong khi đang xây dựng đường xe tốc hành chạy ngang qua vùng này, tạo những biến đổi lớn, để giúp “lăng xê” những nhà hàng chủ độc lập trên đường MLK có cơ hội sống còn. Anh Asari Mohameth, người gốc Chàm Hồi Giáo, xuất thân từ Việt Nam nói tiếng Việt và là chủ cũ nhà hàng Salima, đã góp sáng kiến Plate of Nations. Ông là hội viên trong Hội Kinh Doanh MLK và muốn có sự kiện để liên kết cáccông việc tiếp thị, quảng bá kinh doanh để nâng cao, và giới thiệu rộng rãi các món ăn đặc biệt của các nhà hàng trên đường MLK.
Có nhiều người di dân đến từ khắp mọi nơi trên thế giới hiện định cư tại Rainier Valley và bắt đầu làm việc tại đây, đa số nhà hàng phục vụ những đồng hương mình mà nhớ đến khẩu vị quê hương. Những nhà hàng này tạo sự hào hứng cho chương trình này sẽ cho họ cơ hội để gợi sự thu hút lôi cuốn thêm khách hàng mới. Cô Minh Châu của nhà hàng Rainier BBQ nói, “Chúng tôi rất thích được tham gia vào chương trình này, để làm quen với những chủ nhà hàng khác, và để chịa sẻ món ăn của mình với những người chưa bao giờ có dịp thử qua.”
Mỗi nhà hàng sẽ có thực đơn đặc biệt dán ngay cửa tiệm để quý vị có thể biết thực đơn là như thế nào. Hay chúng ta cũng có thể lên online tại www. Plateofnations.com. (Hoài Hương)
Ông bà chủ nhân nhà hàng Rainier – Andy và Minh Châu – người từng có mặt vùng này trên 20 năm qua từ trước khi di chuyển từ góc đường Rainier, nay dọn về đến 6408 ML King Seattle. Tại nhà hàng mới vẫn tiếp tục thu hút đông đảo thực khách Việt và Mỹ. Rainier Restaurant tham gia chương trình quảng bá thức ăn khuyến mãi độc đáo của Hiệp Hội Doanh Nghiệp MLK từ ngày 27-3 tới 9-4-2011.
.
.
.

No comments: