Chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam và những đối thủ của nó [*]
Một độc giả Dân Luận
Chủ Nhật, 17/01/2010
http://danluan.org/node/3958
Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi. Chúng tôi xin tách ra thành một bài riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luận, với tựa đề do chúng tôi tự đặt.
-----------------------
Chính xác! Tại vì Trung Quốc hiểu rằng chính quyền Việt Nam hiện tại không dám làm mạnh với họ vì chính quyền Việt Nam đang bận lo dẹp chống đối, duy trì quyền lực của họ. Nếu Trung Quốc gây bất lợi quá cho Đảng CS Việt Nam thì họ cũng bất lợi vì họ không để cho một nước Việt Nam dân chủ và phát triển ngay sát cạnh họ gây ảnh hưởng đến đấu tranh dân chủ trong nước họ, và hạn chế tầm phát triển quốc tế của họ. Họ sợ nhất là một dân tộc Việt Nam vững mạnh, đoàn kết nên họ phải gây ra mâu thuẫn bên trong Việt Nam.
Ngược lại, chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, tạo đà phát triển cho đất nước, kêu gọi các trí thức Việt kiều về đầu tư, làm việc nhưng chính chủ nghĩa này làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam và trực tiếp đe dọa đảng CS Việt Nam do chủ nghĩa này không chấp nhận về mặt bản chất thỏa hiệp với Trung Quốc. Và mặt khác chủ nghĩa này khác với hệ tư tưởng cộng sản, khiến cho uy tín của đảng cs bị suy giảm trầm trọng với việc lên án các hành vi thỏa hiệp với Trung Quốc. Ví dụ là các vụ phản kháng của giới trí thức về khai thác bô xít, biên giới, lành hải vừa rồi. Nhưng đảng CS không dám coi nhẹ tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam vì hơn ai hết họ biết rằng chính họ đã lợi dụng chiêu bài chủ nghĩa dân tộc để giành độc lập dân tộc chứ không phải chủ nghĩa cộng sản. Lúc đó cho đến tận bây giờ liệu có bao nhiêu người dân Việt Nam hiểu và yêu chủ nghĩa CS? Người dân Việt Nam chiến đấu với mong muốn độc lập dân tộc, không bị ảnh hưởng của ngoại quốc. Cho nên vừa rồi họ có một số động thái về cho phép sinh viên đóng góp vào bảo vệ chủ quyền lãnh hải, cho phép báo chí đưa tin về vi phạm của Trung Quốc, chẳng qua làm dịu phản ứng của nhân dân và giảm bớt xung đột của chủ nghĩa dân tộc. Nhưng tại sao họ vẫn tìm cách phá hoại trang web Bô xít Việt Nam tập trung tiếng nói của các nhà trí thức cho dù các bài viết của trang web này không nói đến xóa bỏ vị trí của họ hay đa đảng? Theo tôi đó là vì cả vai trò của Trung Quốc và cả sự sợ hãi chủ nghĩa dân tộc của đảng CS Việt Nam.
Trung Quốc đang muốn mở rộng sức mạnh mình ở trên thế giới mà trước hết với các nước nhỏ bé khác bên cạnh. Họ muốn hình thành một vành đai an toàn cho an ninh nội địa của họ theo học thuyết chính trị hiện đại để có thể trở thành một siêu cường. Nó cùng quan điểm với tư tưởng của Mỹ khi họ trên con đường siêu cường của mình. Nước Mỹ xây dựng các căn cứ hải ngoại để đảm bảo chiến tranh không bao giờ xảy ra trên nước Mỹ. Như vậy dù có thiệt hại nhưng không bao giờ nặng đến mức khó khôi phục được vì các cơ sở dân sự, sản xuất, kinh tế còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng. Trung Quốc cũng vậy, họ muốn Việt Nam thành vành đai an toàn cho họ để đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch. Như vậy cho dù chiến tranh quốc tế có xảy ra họ vẫn đảm bảo được an ninh nội địa, vẫn có các tuyến huyết mạch bảo đảm các hoạt động kinh tế, chính trị, quân sự. Điều này được khẳng định qua một số động thái xung đột cả ngầm và nổi trên biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc.
Vậy điều này ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Rõ ràng cả 2 bên Trung Quốc và Mỹ đều muốn lôi kéo Việt Nam, đảng CS Việt Nam biết vậy nên họ tiến hành ngoại giao đi dây. Như vậy Mỹ cũng không có động cơ để ủng hộ dân chủ ở Việt Nam, điều này không tạo được sự ủng hộ của chính quyền Việt Nam với họ. Mặt khác các tổ chức ủng hộ dân chủ và chính quy định ủng hộ dân chủ và tự do trong hiến pháp của nước Mỹ bị các tổ chức ủng hộ dân chủ trong nước Mỹ yêu cầu họ ủng hộ dân chủ Việt Nam nên phản ứng của họ chỉ là lên tiếng lấy lệ và chỉ gay gắt khi nào chính quyền Việt Nam có hành động quá lộ liễu. Điều này lý giải các hành vi trong các năm vừa rồi của cả 2 nước. Về phía Trung Quốc, họ biết chủ nghĩa dân tộc Việt Nam là kẻ thù chung của họ và của cả đảng CSVN nên họ một mặt hỗ trợ và thúc giục đảng cs vn hạn chế chủ nghĩa dân tộc, một mặt lại dùng chính điểm yếu này của Đảng CS Việt Nam để khống chế họ, làm căng trên các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Họ lợi dụng các chỉ trích về khả năng điều hành kinh tế yếu kém của chính phủ Việt Nam để cung cấp các gói cứu trợ bí mật (2009 trong khủng hoảng ngoại tệ khiến chính phủ VN gần như phá sản) và yêu cầu chính phủ Việt Nam các ưu đãi đặc biệt ví dụ như khai thác bô xít Tây Nguyên, họ yêu cầu cho các cty Trung Quốc thắng thầu trong các công trình lớn mà họ hỗ trợ vốn. Điều này phản ánh qua một loạt các sự tham gia một cách có vấn đề của các cty Trung Quốc ngày càng nhiều bất chấp quan ngại của người dân và trí thức. Mặt khác Trung Quốc đưa công nhân của họ vào Việt Nam một cách ồ ạt và có chủ đích nhằm thực hiện kích cầu cho kinh tế Trung Quốc và chiến dịch xâm thực về nòi giống như đang thực hiện ở các nước châu Phi. Mục đích lâu dài là xây dựng một lực lượng ủng hộ Trung Quốc thực sự ở Việt Nam, sau đó là Hán hóa Việt Nam. Như vậy Trung Quốc có động cơ để khống chế chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam ở một mức vừa phải, không quá đáng để hình ảnh và ảnh hưởng của họ bị ảnh hưởng, mặt khác lại muốn duy trì ở một mức độ nhỏ để gây khó khăn cho đảng cs Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc khống chế họ. Phản ứng của đảng cs Việt Nam trong vụ trang web bô xít Việt Nam và các cuộc bắt bớ những người ủng hộ chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa qua cho thấy khá rõ ràng. Như vậy chính Trung Quốc đang và sẽ sử dụng điểm yếu này của đảng CS Việt Nam để khống chế Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Đảng CS Việt Nam cũng nhận thấy điểm yếu của mình, họ muốn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bằng bất cứ hình thức, giá nào để ổn định tình hình trong nước, hạn chế các chỉ trích với họ. Tuy nhiên chính mô hình quyền lực của họ từ lâu đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa gia đình trị và chủ nghĩa cơ hội. Cho nên từ trung ương đến địa phương bộ máy chính quyền đều trong tình trạng rất yếu kém. Các dn đều lớn mạnh từ sự bảo hộ của chính quyền dựa vào quan hệ với các quan chức chính phủ hoặc bộ ngành để có đặc quyền thường là độc quyền. Như vậy các dn này lớn nhưng đầy nhược điểm và sức cạnh tranh rất yếu, họ khó có thể chống chọi với cạnh tranh quốc tế.
Chủ nghĩa gia đình trị và chủ nghĩa cơ hội làm cho ít người giỏi, có tâm tham gia được vào bộ máy chính quyền, khi mà họ cần có tiền, quan hệ để vào được đó. Điều này làm suy yếu khả năng điều hành kinh tế, xã hội của đảng Cộng Sản, được thể hiện qua tình trạng kinh tế và xã hội Việt Nam hiện nay.
Kinh tế Việt Nam đang phát triển được gọi là nhanh so với các nền kinh tế đã phát triển và chưa phát triển nổi vì chiến tranh hoặc các lý do khác, và được gọi là chậm với các quốc gia có cùng điều kiện, cùng trình độ phát triển kinh tế dựa theo đánh giá trên các chỉ số về vay nợ, đầu tư, lạm phát, v.v... Nói cách khác, kinh tế Việt Nam đang phát triển nhưng với một cái giá quá đắt và gánh nặng tương lai quá lớn: lạm phát cao làm tốc độ phát triển kinh tế thực chất ít hơn nhiều với tốc độ phát triển kinh tế danh nghĩa mà người dân được nghe nói, vay nợ để đầu tư nhưng do chỉ số đầu tư ICOR quá cao khiến hiệu quả đầu tư rất thấp khiến cho nợ tương lai sẽ là vấn đề lớn, chắc nguyên nhân là trình độ quản lý và tham nhũng. Nên nhớ là kinh tế Việt Nam có thể coi như là thường xuyên sử dụng các chính sách kích cầu (đầu tư là một kiểu chính sách kích cầu của cp) với tiền từ vay nợ, nên tốc độ phát triển kinh tế này sẽ phải đánh giá lại. Như vậy kinh tế tuy danh nghĩa là phát triển nhưng lại có nhiều vấn đề lớn: lạm phát cao làm suy giảm thu nhập người dân, chênh lệch giàu nghèo ngày cảng lớn và bất công khi phần lớn người giàu là do họ có quan hệ với các quan chức, gánh nặng nợ nần tương lai lớn đe dọa tăng thuế. Điều này thể hiện quá rõ trong tình hình kinh tế hiện tại của Việt Nam.
Mặt khác xã hội Việt Nam hiện cũng xáo động mạnh, trị an kém, các vụ giết người, cưỡng hiếp gia tăng. Đặc điểm của các vụ này là sự nhận thức được hành vi tội ác của mình của các đối tượng. Nói cách khác là các hành vi tội ác này diễn ra một các có ý đồ, tổ chức khiến cho tính chất về xáo động xã hội này khác với ở các quốc gia khác có tình trạng xã hội ổn định hơn khi số vụ như vậy rất ít hoặc phần lớn các vụ giết người cưỡng hiếp này diễn ra khi đối tượng có tình trạng tâm thần không ổn định.
Những phân tích trên cho thấy lý do tại sao đảng CS bỏ lơ hoặc thậm chí tìm cách đè nén phần ý thức chính trị của người dân, cho nên hiện nay phần lớn sv, hs có thái độ hờ hững với chính trị. Đảng CS sợ vai trò của mình bị suy giảm thậm chí biến mất. Và tình trạng này sẽ kéo dài trừ khi có biến đổi nào khác. Tuy nhiên như vậy Việt Nam với khả năng và điểm yếu của mình như vậy sẽ dễ dàng thành con rối cho các thế lực quốc tế. Như vậy dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu? Nói cách khác, hiện nay chủ nghĩa dân tộc Việt Nam đang đối diện với 2 vấn đề lớn: đảng CS Việt Nam và Trung Quốc.
Tin liên quan:
GS Joseph Nye: "Chủ nghĩa dân tộc lành mạnh là điểm tựa của VN" (Tuần VN)
No comments:
Post a Comment