Monday, March 16, 2009

NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC BIẺU TÌNH CHỐNG VĂN HOÁ VẬN

Người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Úc vẫn giữ vững ngọn cờ tranh đấu chống văn hoá vận
Phiến Đan

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 20099
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090315_03.htm

Gần 3000 người biểu dương sức mạnh tinh thần của người Việt Quốc Gia trước Star City Casino của show diễn Mr Dam & friends.

Sydney, ngày 15-3-2009.

Hôm nay là một ngày với thời tiết thật trong lành, mang đầy hơi ấm lẫn gió mát thổi về từ bờ biển vào khuôn viên của Pyrmont Bay Park, đối diện là Star City Casino một sòng bạc có tầm vóc nhất Sydney nằm trên con đường Jones Bay Rd. Đây là nơi hàng ngày vẫn là chỗ rửa tiền cho những tay đỏ đen hàng chục triệu và cũng là nơi mà cả ngàn gia đình đã phá sản khi tìm đến để thử vận may. Star City có sức thu hút đáng kể vì sự tân kỳ của một sòng bài quốc tế và ở đây cũng có một hí viện có sức chứa cả ngàn người, nhưng muốn dùng để tổ chức một show trình diễn nghệ thuật thì ít nhiều chi phí trang trải của Ban Tổ Chức rất cao, nếu không có đủ số khách vào xem chắc chắn chương trình phải thất bại về mặt tài chánh.
Nhưng trưa hôm nay đã có gần 3000 người với cờ Vàng Quốc Gia và cờ Úc từ các nơi kéo về, kể cả từ thủ đô Canberra đến tề tựu trước Star City với những biểu ngữ bằng hai thứ tiếng Việt và Anh với những hàng chữ: “No Vietnamese Communist in Star City”, “No Cultural propaganda shows in Star City”, “It’s time for Vietnam to change to Democracy”, và cả một biểu ngữ to dăng trước đoàn biểu tình là “No Vietnamese Communist Cultural infiltration”.

Đó là những quan điểm được nổi bật để tẩy chay sòng bạc Star City đã cho show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn bên trong hí viện của họ với chủ đề “MR Dam & Friends”. Nhưng thật ra đây là một kế hoạch thâm nhập Văn Hoá Vận vào Úc để thách thức với thành trì chống văn hoá vận Cộng Sản mà Cộng đồng Úc Châu đã theo đuổi từ bấy lâu nay. Chương trình nầy núp dưới chiêu bài “khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật ra nước ngoài trình diễn ” mà CSVN đã đưa ra trong Nghị Quyết 36. Điều nầy cho thấy CSVN đã chính trị hoá những chương trình nghệ thuật tuyên truyền ở hải ngoại. Do đó, từ sau khi Nghị Quyết 36 được CSVN ban hành đã có nhiều show được đưa ra nước ngoài trình diễn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn TNCS như báo Thanh Niên với show “Duyên dáng Việt Nam” hay những show riêng lẻ của tư nhân cũng đã được sự giúp đỡ trực tiếp của sở Thông tin Văn Hoá CSVN. Mỗi khi được phép trình diễn ở hải ngoại, họ đều gặp phải sự chống đối và triệt để tẩy chay của đồng bào tỵ nạn Cộng sản Việt Nam tại Úc qua những cuộc biểu tình đông đảo.

Trưa hôm nay, giữa lúc trời bắt đầu trải nắng khắp trung tâm thành phố Sydney và khuôn viên Pyrmont Bay park, cũng là lúc những tiếng la vang dội cùng tiếng những ca khúc Chính trị của Cộng Đồng Việt Nam như những bài hát “Nổi Lửa đấu tranh” đã xé đi sự náo nhiệt bên trong Star City. Chương trình biểu tình được khai mạc đúng 1g30 trưa với những nghi thức chào cờ truyền thống và mặc niệm. Luật sư Võ Trí Dũng chủ tịch Cộng đồng NVTD tiểu bang NSW, ông Lê Công chủ Tịch CD thủ đô Canberra , ông Nguyễn Văn Thanh đại diện Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát Cộng Đồng NVTD NSW đã lên diễn đàn nêu cao mục đích của Cộng đồng trong cuộc biểu tình là biểu dương sức mạnh của tập thể người Việt quốc gia tại Úc trước mọi sự ngoan cố và thách thức của CSVN và tay sai trong cuộc chiến Văn Hoá Vận với Cộng Đồng Tỵ Nạn CSVN. Luật sư Võ Trí Dũng đã nói lên sự phản đối mạnh mẽ của Tập Thể Người Việt Quốc Gia về mọi chiêu bài thâm nhập của Cộng Sản VN để gây chia rẽ Cộng Đồng qua những chương trình nghệ thuật đưa ra hải ngoại. Ông cũng lên án chế độ phi nhân bán nước của CSVN và thái độ phản bội tư cách tỵ nạn của những tên Việt gian đứng ra nối kết với CSVN để tổ chức những chương trình nghệ thuật tuyên truyền, cũng như không quên phản đối ban quản trị Star City đã cho chương trình “Mr Dam & Friends” được trình diễn bên trong Casino bất chấp những yêu cầu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc. Điều đặc biệt là những phát biểu của diễn giả hay của MC cuộc biểu tình đều với hai ngôn ngữ Việt và Anh, và tiếng ông Lê Công phản đối ông giám đốc Star City “Shame on Him!” được tiếp theo với những tiếng la vang dội Shame!, Shame!, … như muốn rung chuyển toà nhà của Star City.

Tiếp sau đó một Chính khách Úc. người luôn sát vai với cử tri người Việt là Thượng nghị Sĩ David Clark cũng đã phát biểu quan điểm của ông là luôn luôn ủng hộ Cộng Đồng NVTD tại Úc vì đây là một cộng đồng nêu cao sức mạnh đoàn kết chống Cộng Sản, và ông khẳng định luôn luôn ủng hộ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Cộng Đồng Việt Nam vì đó là biểu tượng của chính nghĩa Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền. Ông cũng lên án CSVN đã vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo và cũng như những lần được trình bày với cử tri Việt Nam, ông luôn nói bằng tiếng việt “Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam” khi kết thúc phần phát biểu.
Sau đó nhà đấu tranh chính trị lão thành, là Chiến Sĩ Võ Đại Tôn cũng đã được mời lên diễn đàn để góp lời trong cuộc biểu tình bằng hai ngôn ngữ Anh -Việt.
Ông cho biết :
“Đã có một số người Việt vong bản, quên đi cội nguồn Dân Tộc, quên đi nỗi đau thương của đồng bào thân yêu đang bị đày đọa dưới chế độ cộng sản VN, quên đi chính lương tâm của mình để mong kiếm tiền bằng cách làm môi giới, làm các tên bầu “show” tiếp tay với cán bộ văn hóa cộng sản, với các tòa đại sứ VC, tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ với mục đích tuyên truyền cho chế độ cộng sản, manh tâm làm lũng đoạn tinh thần, gây xáo trộn hàng ngũ cộng đồng hải ngoại tỵ nạn cộng sản của chúng ta. Đây chính là những tên đã cố tình quên đi căn cước tỵ nạn cộng sản của mình, chỉ biết đến đồng tiền, làm tay sai cho cộng sản trong mọi công tác do Nghị Quyết 36 của CSVN đề ra. Họ đã quên đi nỗi tủi nhục của đất nước dưới chế độ cộng sản, đã quên đi sự hy sinh của biết bao đồng đội trong Quân Lực VNCH anh hùng, quên đi hàng triệu đồng bào anh em đã bi cộng sản tàn sát dã man, quên đi những năm tháng nhục nhã trong lao tù. Họ không còn lương tâm của Con Người. Đấy chính là những tên mà chúng ta cần vạch mặt và chống đối. Riêng với các nơi được chúng bỏ tiền ra thuê mướn làm nơi trình diễn thì chúng ta cần phải giải thích cho các chủ nhân ngoại quốc biết rõ sự lừa bịp của cộng sản, dùng văn nghệ, văn hóa để lồng tuyên truyền cho chế độ cộng sản, phá rối an ninh và đời sống yêu chuộng tự do, nhân quyền của cộng đồng chúng ta....Chúng ta là những người có đời sống văn minh và tự do tại nước sở tại, chúng ta không chống đối nghệ thuật, nhưng chúng ta quyết tâm chống đối cộng sản lợi dụng việc trình diễn văn nghệ để tuyên truyền xảo quyệt cho chế độ độc tài cộng sản VN. Đối với cộng sản, nghệ thuật không còn phục vụ nhân sinh nữa mà chính là phục vụ cho chính trị gian dối, phục vụ cho việc tuyên truyền một chiều, che lấp những sự kiện dã man đầy bạo lực của chế độ cộng sản đã và đang xảy ra hàng ngày trên quê hương chúng ta...”

Sau phần phát biểu của ông Võ Đại Tôn, bà Ánh Linh, Phó Chủ Tịch CDNVTDNSW đặc trách công tác Văn hoá Giáo Dục cũng đã lên án chế độ CSVN đã chà đạp nhân quyền, không quan tâm đến phụ nữ và trẻ em để dẫn đến sự lầm than trên quê hương Việt Nam, làm nhiều ngàn phụ nữ trẻ em bị rao bán tình dục, nhiều ngàn Công nhân bị lừa để đi lao nô tại các quốc gia Trung Á. Cộng Sản Việt Nam thật là tội đồ của dân tộc.

Sau đó Luật Sư Võ Quốc Dũng và bà Bảo Khánh là những MC của cuộc biểu tình cũng lên án tội bán đất, dâng biển và nối giáo mở cửa cho kẻ thù Trung Quốc âm mưu xâm lược Việt Nam. Luật sư MC kêu gọi những người biểu tình hãy cùng ông la vang dậy những lời tẩy chay những kẻ phản bội dân tộc là tập đoàn CS bán nước và bọn việt gian. Tiếp theo là đại diện các tôn giáo cũng góp lời phản kháng kêu gọi đồng bào không ủng hộ những chương trình văn hoá tuyên truyền của CSVN .

Sau cùng Nghị Viên Trần Nhân cũng đã bày tỏ quan điểm lên án CSVN và ủng hộ phương thức tranh đấu chống văn hoá vận của CDNVTD. Ông kêu gọi đồng bào hãy tiếp tục giữ vững ngọn cờ tranh đấu của người tỵ nạn Việt Nam cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của Việt Nam.

Cuộc biểu tình được đánh giá là thành công và tạo chú ý cho giới truyền thông Úc và đã nêu bật lên khí thế chính trị không hoà hợp hoà giải với Cộng Sản dưới mọi hình thức. Cộng đồng Người Việt ở Úc đã và đang tiếp tục là ngọn cờ đầu chiến đấu chống cộng ở hải ngoại. Sức mạnh của ba ngàn người và hàng trăm biểu ngữ, hàng ngàn lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tiềm lực của một quan điểm dân tộc duy nhất trong hai chữ Tự Do.

Cơn gió buổi chiều thổi mát bay phất phới những tấm lụa vàng tuyệt đẹp trên vai, trên đầu, trên tay của những người biểu tình như thôi thúc một điệp khúc quê hương đang reo gọi trong những trái tim Việt Nam. Chương trình biểu tình kết thúc lúc 4g30 chiều cùng ngày.

Phiến Đan*
http://www.huongduong.com.au/


Hình ảnh hàng ngàn người Việt Quốc Gia biểu tình chống văn hoá vận của CSVN ngày 15/3/2009
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090315_05.htm
http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=752:752&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/01.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/02.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/05.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/06.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/08.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/09.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/10.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/12.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/18.jpg

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090315_Uc-chong-van-hoa-van-CS/19.jpg



No comments: