Việt Nam có thể tự chủ đến mức nào?
Trân Văn/Người Việt
October
8, 2026 : 2:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/viet-nam-co-the-tu-chu-den-muc-nao/
Reuters
vừa công bố một số không ảnh mà Vantor (công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh) chụp
căn cứ Không Quân Ban Keun ở Lào hôm 30 Tháng Chín, 2026. Các chuyên gia đã dựa
trên những không ảnh vừa kể, cho biết: Dù phi đạo vẫn còn dang dở nhưng tại Ban
Keun vẫn có tám chiến đấu cơ loại K-8 của Trung Quốc và hơn 20 phương tiện hỗ
trợ.
K-8
(hay Hongdu JL-8, hoặc Karakorum-8) là loại phản lực hạng trung do Trung Quốc
và Pakistan phối hợp sản xuất, vừa được dùng để huấn luyện phi công quân sự, vừa
để phòng thủ phi trường, tấn công mặt đất hoặc tuần tra. K-8 trang bị một đại
bác 23 mm, các ống phóng hỏa tiễn 57 mm, khi cần có thể mang bom.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/Luoi-Dien-Lao-1920x1440.jpg
Lưới
điện quốc gia của Lào là một trong số các lĩnh vực có bàn tay kiểm soát của Bắc
Kinh. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)
Sau
khi xây dựng căn cứ tại Djibouti để hỗ trợ các chiến hạm tham gia hoạt động chống
cướp biển cũng như gìn giữ hòa bình ở Đông Phi, Trung Quốc đã tiếp sức cho
Cambodia mở rộng quân cảng Ream. Việc đầu tư vào Ban Keun tại Lào, biến nơi này
thành căn cứ quân sự hoàn chỉnh đầu tiên của Trung Quốc ở Đông Nam Á đang thu
hút sự chú ý của giới chuyên gia về an ninh, quốc phòng.
Rachel
Vandenbrink – chuyên gia cao cấp, làm việc tại Viện Chiến Lược Chính Sách Úc
(ASPI) – nhận định, có vẻ như việc chọn Ban Keun nhằm nắm bắt cơ hội hơn là đáp
ứng nhu cầu tác chiến rõ ràng. Việc có chung biên giới và có kết nối hạ tầng với
Trung Quốc khiến Lào có một số giá trị về địa chiến lược, nó giống như một bàn
đạp dễ tiếp cận ở Đông Nam Á.
Các
chuyên gia an ninh, quốc phòng đang tiếp tục tìm kiếm, theo dõi những dấu hiệu
liên quan đến hệ thống kho dự trữ nhiên liệu, đạn dược và hệ thống phòng không.
Những dấu hiệu ấy cho thấy, Ban Keun không đơn thuần chỉ là một căn cứ phục vụ
huấn luyện mà có dáng dấp của một cơ sở quân sự đa năng.
Theo
Alexander Neill – một chuyên gia an ninh ở Singapore – dù quy mô hiện nay của
phi trường Ban Keun không lớn nhưng trong tương lai, căn cứ này có thể phục vụ
các phi cơ cỡ lớn, kể cả các phi cơ thám sát chuyên thu thập tín hiệu hoặc giám
sát điện tử nhằm mở rộng tầm tay của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á.
***
Tuy
Trung Quốc và Lào khẳng định, Ban Keun chỉ là cơ sở hỗ trợ và huấn luyện chung,
không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào nhưng một số chuyên gia không giấu diếm sự
ái ngại dành cho Việt Nam. Việt Nam và Lào vốn có quan hệ mật thiết và lâu năm,
có sự hợp tác chặt chẽ về an ninh và quốc phòng nhưng Trung Quốc đang dẫn đầu
nguồn vốn đầu tư vào Lào. Khoảng một nửa khối nợ ngoại quốc trị giá $16.4 tỷ mà
chính quyền Lào đang gánh là các khoản vay từ Trung Quốc. Các tập đoàn Trung Quốc
đang nắm cổ phần chi phối không ít huyết mạch kinh tế của Lào, như đường sắt
Lào-Trung và lưới điện quốc gia. Trung Quốc cũng đang cùng Lào tuần tra sông Mê
Kông, đồng thời trực tiếp vận hành một số đặc khu kinh tế trên lãnh thổ Lào.
Tương
tự, trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt
Nam. Năm ngoái, giá trị thương mại song phương vào khoảng $256 tỷ theo thống kê
Việt Nam nhưng theo Trung Quốc thì con số đó lên tới $296 tỷ. Tuy nhiên, Việt
Nam cũng nhập siêu từ Trung Quốc hơn $115 tỷ.
Sau
khi bồi đắp một số bãi đá, thiết lập chuỗi đảo nhân tạo kèm phi trường tại quần
đảo Trường Sa, Trung Quốc đang làm y hệt như vậy ở quần đảo Hoàng Sa, khống chế
Việt Nam cả trên biển lẫn trên không từ phía Đông. Giờ, ở phía Tây và Nam của
Việt Nam, Trung Quốc có thêm Ream (Cambodia) và Ban Keun (Lào).
Ngoài
một Hunter Marston – chuyên gia của Viện Lowy (tổ chức nghiên cứu chính sách độc
lập tại Úc) lưu ý, Trung Quốc có đủ đòn bẩy chính trị để yêu cầu quyền độc quyền
tiếp cận Ban Keun trong tương lai, còn có Euan Graham – chuyên gia của ASPI – cảnh
báo về khả năng Việt Nam đối mặt với tình huống bị “bao vây chiến lược.”
Với
“bốn không” (không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ, không đứng
về bên nào chống bên nào, không dùng vũ lực), tự giới hạn lựa chọn liên minh
chính thức và “cây tre,” vừa gia tăng hợp tác quốc phòng với Mỹ, Nhật, Ấn,
Philippines, vừa xem quan hệ với Trung Quốc là “lựa chọn chiến lược và tất yếu,”
liệu Việt Nam sẽ có thể tự chủ đến mức nào? [kn]
No comments:
Post a Comment