Wednesday, October 7, 2026

ĐA SỐ NGƯỜI MỸ ĐỔ LỖI CHO TRUMP VÌ GIÁ CẢ LEO THANG KHI BẦU CỬ GIỮA NHIỆM KỲ ĐẾN GẦN (Jill Colvin và Linley Sanders / The Associated Press)

 



Đa số người Mỹ đổ lỗi cho Trump vì giá cả leo thang khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần

Jill Colvin và Linley Sanders (The Associated Press)

Oct 5, 2026

https://dcvonline.net/2026/10/05/da-so-nguoi-my-do-loi-cho-trump-vi-gia-ca-tang-cao-khi-bau-cu-giua-nhiem-ky-den-gan/

 

WASHINGTON (AP) — Người Mỹ ngày càng bất mãn với cách Tổng thống Donald Trump điều hành kinh tế và đối phó với tình trạng giá sinh hoạt leo thang. Phần đông không tán thành thành tích của ông và cho rằng chính sách của ông là một nguyên nhân khiến giá cả tăng cao, đe dọa cơ hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.

 

https://assets-nnw.nationalnewswatch.com/articles/_rectangle/599935/5ae6c3e096dcf318e4bf91f49156e5ff48419e5fd5af856e4f4f570d1676e1c1.webp

HÌNH LƯU TRỮ — Giá dầu diesel được niêm yết tại một trạm xăng hôm thứ Năm, 10 tháng 9, 2026, ở Carlsbad, California. (AP Photo/Gregory Bull, hồ sơ)

 

Theo một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Công luận AP-NORC, chỉ có 17% người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách Tổng thống Cộng hòa giải quyết vấn đề giá sinh hoạt leo thang. Chỉ 26% tán thành cách ông điều hành nền kinh tế nói chung — mức thấp nhất từ trước tới nay.

 

Có tới 65% người trưởng thành tại Mỹ nay cho rằng chính sách của Trump là nguyên nhân khiến vật giá tiếp tục ở mức cao, thay vì những nguyên nhân nằm ngoài quyền kiểm soát của ông. Kết quả này cho thấy dân chúng ngày càng mệt mỏi vì chính sách thuế nhập cảng cứng rắn của ông, đồng thời vẫn bất mãn về cuộc chiến tại Iran.

 

Những con số ảm đạm này xuất hiện chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng Cộng hòa có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Trong khi đó, Trump đang ráo riết vận động tranh cử, với lịch trình diễn thuyết và tập hợp dày đặc.

 

Nhưng Trump — người còn kêu gọi cử tri cứ coi như tên ông cũng có trên lá phiếu để thúc đẩy số người đi bầu — vẫn rất mất lòng dân. Ngay cả nhiều người Cộng hòa cũng trách ông không đem lại được những điều nhẹ bớt mà ông đã hứa. Robert Gault, 66 tuổi, một công nhân nhà máy về hưu ở Bradford, Pennsylvania, nói:

 

“Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn, hoặc ít ra cũng khác đi. Nhưng thật tình thì chẳng khá gì.”

 

Ông tự nhận mình là người Cộng hòa. Gault nói:

 

“Tôi nghĩ vị tổng thống của chúng ta sẽ giúp ích cho đất nước. Nhưng cho tới nay, xét về kinh tế cũng như nói chung, ông ấy dường như chưa làm được chuyện đó. Ông ấy không làm được những điều tôi đã hy vọng. Ông ấy nói: ‘Make America Great Again.’ Nhưng tôi chưa thấy ông ấy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

 

Vật giá tiếp tục đè nặng lên Trump

 

Trong mấy tháng qua, người Mỹ ngày càng lo không biết họ có đủ tiền mua những thứ thiết yếu như thực phẩm và xăng hay không.

 

Hiện nay, khoảng một nửa số người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ “hết sức” hoặc “rất” lo lắng về chuyện đổ đầy bình xăng. Tỷ lệ này hồi tháng Bảy chỉ là 39%. Cũng có khoảng một nửa rất lo về khả năng mua đủ thức ăn. Pedro Sanchez, 52 tuổi, ở Perris, California, nói:

 

“Giá cả thật sự quá cao. Cái gì cũng tăng vì tiền nhiên liệu.”

 

Sanchez đã bỏ phiếu cho Trump và làm việc trong ngành công lực.

 

“Trước đây tôi còn dư được khá nhiều tiền để tiêu vào những việc khác. Bây giờ thì không còn nữa. Tất cả đã bị những khoản tăng giá này ăn hết.”

 

Tỷ lệ tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế hiện thấp hơn 14 % so với tháng 3 năm 2025, chỉ ít lâu sau khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ thứ hai.

 

Những khó khăn của Trump về vấn đề kinh tế cho thấy một sự thay đổi đáng kể so với nhiệm kỳ đầu của ông, khi kinh tế thường được coi là một trong những điểm mạnh của ông.

 

Trong phần lớn cuộc vận động tranh cử năm 2024, Trump liên tục công kích Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và đảng Dân Chủ về nạn lạm phát, đồng thời hứa sẽ làm cho giá cả hạ xuống.

 

Nay, sự thất vọng về thành tích của ông đã lan rộng. Khoảng 7 trong số 10 người Mỹ nói rằng cách Trump giải quyết vấn đề giá sinh hoạt leo thang “tệ hơn họ mong đợi”.

 

Trong số này có gần một nửa người Cộng Hòa. Chính những người này cũng đang lo lắng về tiền mua thực phẩm và xăng. Bethany Lnenicka, 41 tuổi, chủ một nông trại nhỏ ở Fairfax, Iowa, nói:

 

“Tiền chợ thật sự đã quá sức chịu đựng. Hình như thứ gì cũng tăng giá.
Tuần này lên một thứ, tuần sau lại lên thêm thứ khác. Thật điên đầu. Mà dĩ nhiên lợi tức của mình đâu có tăng theo.”

 

Lnenicka là một cử tri độc lập, nhưng thường bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và đã ba lần bỏ phiếu cho Trump. Bà nói trước đây bà hy vọng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ giống nhiệm kỳ đầu.

 

Bà nói,“Tôi thật sự không thấy tình hình khá lên được bao nhiêu.”

 

Theo cuộc thăm dò mới, khoảng 6 trong 10 người Cộng Hòa không tán thành cách Trump giải quyết vấn đề giá sinh hoạt leo thang, tăng từ khoảng 50% hồi tháng Tư. Kristen Slaven, 41 tuổi, một chuyên viên trị liệu tâm lý ở Gluckstadt, Mississippi, thường bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, nói:

 

“Tôi thật sự không thấy tình hình đang đi đúng hướng.”

 

Theo bà, Trump đang chú tâm vào những chuyện không đúng chỗ. Bà nói.:

 

“Dĩ nhiên chiến tranh chẳng giúp ích gì. Khi chiến tranh là điều cần thiết, tôi hiểu. Nhưng lúc người dân không đủ ăn mà mình lại lo chuyện đổi tên những vùng nước và những mảnh đất, thì theo tôi thật là chuyện ngớ ngẩn.
Tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn.”

 

Một số người Cộng Hòa vẫn còn bênh Trump

 

Mặc dầu thất vọng, phần đông người Cộng hòa — 67% — vẫn cho rằng những nguyên nhân nằm ngoài quyền kiểm soát của Trump mới đáng trách hơn trong chuyện giá cả tăng cao. Fred Naumann, 51 tuổi, một người Cộng hòa và là người lâu năm ủng hộ Trump ở Green Bay, Wisconsin, nói:

“Tôi nghĩ lạm phát là một chuyện rất khó giải quyết.”

 

Naumann muốn thấy lãi suất hạ xuống. Tuy nhiên, ông vẫn ủng hộ chính sách thuế nhập cảng và cuộc chiến với Iran, vì cho rằng cuộc chiến ấy là cần thiết. Ông làm việc trong kỹ nghệ xe hơi.

 

Nhưng xét chung, phần đông người Mỹ — 69% — vẫn nói cuộc chiến ấy không đáng phải tiến hành. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với 64% hồi tháng Bảy.

 

Chỉ 28% tán thành cách Trump giải quyết vấn đề Iran.

 

Người Mỹ cũng không hài lòng với những cuộc chiến thương mại của Trump. Chỉ khoảng 3 trong 10 người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách ông điều đình thương mại với các nước khác, giảm từ khoảng 40 % hồi tháng Ba.

 

Có tới 64% nói Trump đã “đi quá xa” trong việc áp đặt các khoản thuế nhập cảng mới đối với những nước khác. Tỷ lệ này hồi tháng Giêng là 58%.

 

Nhìn chung, tình hình không khá hơn. Chỉ khoảng 3 trong số 10 người Mỹ tán thành cách Trump thi hành chức vụ tổng thống.

 

Khoảng 6 trong 10 người nói rằng tình trạng của đất nước hiện nay “tệ hơn nhiều” hoặc “tệ hơn phần nào” so với lúc ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

 

Vấn đề duy nhất mà Trump còn giữ được tương đối nhiều uy tín là an ninh biên giới. Khoảng một nửa người Mỹ tán thành cách ông giải quyết vấn đề này.

 

Trump bị quy trách nhiệm nhiều hơn Biden

 

Tỷ lệ 28% tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế hiện nay gần bằng tỷ lệ ủng hộ dành cho Biden hồi tháng 6 năm 2022, lúc nạn lạm phát lên tới mức kỷ lục giữa thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nhưng trong thời gian trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ấy, người Mỹ ít quy trách nhiệm cho Biden hơn nhiều. Đây là một khác biệt rõ rệt so với hiện nay, khi phần đông dân chúng quy trách nhiệm cho Trump.

 

Tháng 10 năm 2022, có 44% người Mỹ cho rằng chính sách của Biden là nguyên nhân làm giá cả tăng cao, trong khi 55% cho rằng nguyên nhân nằm ngoài quyền kiểm soát của ông.

 

Sanchez, một người Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Trump, nói Trump ít nhất cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ông nói,

 

“Tôi nghĩ ông ấy có liên quan rất nhiều đến chuyện này. Cuộc chiến tại Iran và những khoản thuế nhập cảng ông ấy đánh lên các nước khác rõ ràng đang ảnh hưởng tới chúng ta. Cả hai chuyện ấy đều là những việc ông ấy trực tiếp can dự và trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế.
Còn với Biden, tôi nghĩ nhiều chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của ông ấy. Tất cả đều bắt nguồn từ COVID và những ảnh hưởng của đại dịch đối với mọi thứ khác. Tôi không nghĩ ông ấy có thể làm được bao nhiêu.”

 

Sanchez từng đặt nhiều hy vọng vào ngày Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

 

Nay, ông thấy tình hình dường như còn tệ hơn dưới thời Biden.

 


Colvin tường thuật từ New York.


 

Cuộc thăm dò AP-NORC được thực hiện từ ngày 24 đến 28 tháng 9, với 2.140 người trưởng thành tham dự. Mẫu thăm dò được lấy từ Ban AmeriSpeak có tính xác suất của NORC, được thiết kế để đại diện cho dân số Hoa Kỳ. Sai số lấy mẫu đối với toàn thể người trưởng thành là cộng hoặc trừ 2,9 điểm phần trăm.

 

© 2026 DCVOnline

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Most Americans blame Trump for high prices as midterms approach, a new AP-NORC poll finds | Jill Colvin And Linley Sanders, The Associated Press | Canadian Press. October 1 2026

 

 

 




No comments: