Khảo sát về thống nhất nước Đức: Đa số nhận thấy
khoảng cách Đông – Tây ngày càng gia tăng
Hendrik Keul và Bastian Kießling
| NDR
Lê Quang Ngọ và
Lê Quí Trọng, dịch
04/10/2026
36 năm sau ngày thống nhất, nhiều người Đức có cảm giác rằng Đông
và Tây vẫn chưa thực sự phát triển cùng nhau. Trong khi đó, theo kết quả khảo
sát của hai đài truyền hình #NDRfragt và MDRfragt, tính hữu ích của những cuộc
tranh luận tiếp theo về sự khác biệt giữa hai miền vẫn là vấn đề gây nhiều
tranh cãi.
“Là con của một người mẹ Đông Đức và một người cha Tây Đức, tôi
thấy thật lạ khi đến nay vẫn còn tồn tại những khác biệt như vậy. Xét về mặt xã
hội, lẽ ra chúng ta phải làm tốt hơn” — Jonathan, 34 tuổi, đến từ Hamburg.
Đa số thành viên cộng đồng #NDRfragt đồng tình với nhận định này.
Có tới 60% người tham gia khảo sát cho rằng, kể từ khi thống nhất, Đông và Tây
Đức vẫn chưa thực sự hòa nhập để trở thành một quốc gia thống nhất. Tuy nhiên,
gần 90% người được hỏi ở miền Bắc tin rằng việc hai miền tiếp tục phát triển
cùng nhau là điều hết sức quan trọng.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/10/1-14-1024x576.jpg
Người dân đi dọc theo đoạn dài nhất còn sót lại của Bức tường
Berlin. Nguồn: NDR
“Suy cho cùng, chúng ta là một quốc gia! Một quốc gia có nhiều
khác biệt và đa dạng hơn những gì người ta có thể nhận ra ban đầu. Và đối với
tôi, chính sự đa dạng ấy tạo nên cộng đồng.” — Norma, 34 tuổi, đến từ
Göttingen.
Kết quả khảo sát tại các bang cho thấy, người dân ở miền Đông nước
Đức có xu hướng đánh giá tích cực hơn về quá trình thống nhất so với người dân
tại Hamburg, Niedersachsen và Schleswig-Holstein. Nói cách khác, tỷ lệ người
cho rằng Đông và Tây đã phát triển thành một quốc gia thống nhất ở các bang
miền Đông cao hơn so với ba bang miền Bắc nói trên.
Nhân dịp Ngày Thống nhất nước Đức, hai đài truyền hình #NDRfragt
và MDRfragt đã phối hợp khảo sát các thành viên trong cộng đồng của mình.
MDRfragt là chương trình thăm dò dư luận của Đài Phát thanh và Truyền hình
Trung Đức (Mitteldeutscher Rundfunk).
Nhờ đó, kết quả khảo sát tại miền Bắc nước Đức có thể được đối
chiếu với kết quả tại các bang Sachsen, Sachsen-Anhalt và Thüringen, qua đó
cung cấp một góc nhìn so sánh về nhận thức của người dân hai miền, 36 năm sau
ngày đất nước thống nhất.
Đồ họa: Người Đức đã thực sự đoàn kết thành một quốc gia?
– Màu xanh: Đồng ý.
– Màu nâu: Không đồng ý.
No comments:
Post a Comment