Saturday, February 13, 2016

HÃY TRẢI QUA CẢM GIÁC BỊ ĐẤU TỐ NHƯ THẾ NÀO (FB Nguyễn Tường Thụy)





Qua nghiên cứu việc ứng cử tự do mấy khóa gần đây, đặc biết đối với anh em dân chủ, mình thấy làm thủ tục, hiệp thương rồi bị loại cũng là bình thường.
Có lẽ đáng lo ngại nhất là màn đấu tố ở phường, xã. Đây là bài của Tầu Cộng dạy. Các bạn có thể thấy một phần hình ảnh cải cách ruộng đất 1953-1956.
Anh chị em ứng cử sẵn sàng chưa? Hãy vì thúc đẩy tiến trình dân chủ, tôi và các bạn chấp nhận bị đấu tố. Hãy dũng cảm lên.
Thử đếm xem đã có những ai nhé
(Nếu sai hoặc sót xin các bạn bổ sung, góp ý, sửa chữa. Xin cảm tạ):
Sơ sơ 22 người. Một số người đang cân nhắc và mình đang động viên theo hướng đứng ra ứng cử, chưa cập nhật ở đây
---------------------------------
PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ QUỐC HỘI Ở VIỆT NAM
.
.
.
.



No comments: