Thursday, January 20, 2011

HỒ CẨM ĐÀO NÓI VỀ NHÂN QUYỀN Ở TRUNG QUỐC (BBC)

BBC
Cập nhật: 02:55 GMT - thứ năm, 20 tháng 1, 2011

Tổng thống Obama và chủ tịch Hồ Cẩm Đào họp báo chung tại tòa Bạch ốc.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thừa nhận cần làm nhiều hơn để cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông Hồ lên tiếng tại cuộc họp báo chung hiếm hoi với tổng thống Barack Obama, trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm Mỹ bốn ngày.
Khi ký giả hỏi về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, ông Hồ nói TQ đã có "tiến bộ to lớn, được thế giới công nhận".
Ông Obama coi việc trỗi dậy một cách hòa bình của Trung Quốc là điều tốt cho nước Mỹ.
"Hoa Kỳ quan tâm đến nhiều trăm triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói," ông Obama nói.
Tối thứ Tư, ông Hồ tới Tòa Bạch ốc dự yến tiệc quốc gia với sự tham dự của nhiều nhân vật có tên tuổi. Vợ chồng ông Obama đợi sẵn và dẫn ông Hồ vào khu nhà lễ tân.

Hai bên cùng lợi
Bữa tiệc sang trọng khép lại một ngày làm việc gồm nhiều cuộc gặp gỡ và họp báo. Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi quan hệ với Trung Quốc, nói thêm mỗi nước đều có lợi khi cả hai nước thành công.
Tại buổi đón ông Hồ chính thức ở Tòa Bạch ốc, ông Obama nói Hoa Kỳ và Trung quốc sẽ trở nên giàu có và an ninh hơn nếu hai nước cộng tác với nhau.
Ông Hồ nói hợp tác cần dựa trên sự tôn trọng hỗ tương, tôn trọng đường đi mỗi nước đã chọn.
Hội đàm của hai lãnh đạo tại Tòa Bạch ốc đề cập đến nhiều chủ đề, từ tỷ giá hối đoái, mậu dịch, cho đến quốc phòng và an ninh.
Quan chức Hoa Kỳ tiết lộ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa trị giá 45 tỷ USD đã được ký với phía TQ. Trong đó có kế hoạch mua 200 máy bay Boeing, trị giá 19 tỷ USD.

VIDEO :  Đón tiếp Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào tại Tòa Bạch Ốc

Nguồn gốc căng thẳng
Ông Obama thừa nhận khác biệt về nhân quyền đôi khi gây ra căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Tôi tin vào công lý và nhân quyền khi người dân đủ sống, có nhà ở, có điện dùng," ông nói.
"Chúng ta chào đón nhân quyền Trung Quốc.
"Cạnh đó Hoa Kỳ muốn thấy việc trỗi dậy của Trung Quốc được thưc hiện phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giúp củng cố an ninh và hòa bình quốc tế.
"Thay vì trở thành nguồn gốc của xung đột tại Á châu hay những nơi khác trên thế giới."
Ông Obama nói dù hai quốc gia có quan điểm khác biệt liên quan đến nhân quyền và một số chủ đề, sự khác biệt này không ngăn cản Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong các vấn đề mang tính "hệ trọng".
Ông Hồ nói Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đối thoại về nhân quyền, trên cơ sở tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.
.
.
.

No comments: